Vụ sập cầu Phong Châu: Quân đội chuẩn bị lực lượng, sẵn sàng tham gia cứu hộ, cứu nạn

Ngày 9/9, Bộ Tổng Tham mưu Quân đội nhân dân Việt Nam có Công điện số 3923/CĐ-TM gửi các đơn vị về việc tập trung khắc phục hậu quả sự cố sập nhịp cầu Phong Châu (tỉnh Phú Thọ) và ứng phó, khắc phục hậu quả mưa lũ, sạt lở đất, lũ quét, lũ ống, tại các tỉnh miền núi trung du Bắc Bộ do mưa, lũ gây ra.
Chú thích ảnh
Cầu Phong Châu (Phú Thọ) bị sập, sáng 9/9. Ảnh: Tạ Toàn/TTXVN

Theo đó, Bộ Tổng Tham mưu yêu cầu các cơ quan, đơn vị tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm Công điện số 88/CĐ-TTg ngày 6/9/2024 của Thủ tướng Chính phủ về việc tập trung ứng phó với bão số 3 và mưa lũ sau bão; Công điện số 3878/CĐ-TM ngày 7/9/2024 của Bộ Tổng Tham mưu về việc khẩn trương, tập trung triển khai ứng phó bão số 3 năm 2024 và mưa lũ sau bão.

Các cơ quan, đơn vị duy trì nghiêm chế độ ứng trực, chủ động theo dõi nắm chắc tình hình diễn biến của mưa lớn, sạt lở đất, lũ ống, lũ quét và kiểm tra, rà soát để kịp thời bổ sung, điều chỉnh các phương án, kế hoạch, triển khai các biện pháp phòng, chống đảm bảo an toàn doanh trại, kho tàng, các công trình đang thi công; chuẩn bị lực lượng, phương tiện sẵn sàng ứng phó kịp thời, hiệu quả khi có tình huống xảy ra và bảo đảm tuyệt đối an toàn về người và phương tiện khi thực hiện nhiệm vụ. 

Bộ Tổng Tham mưu yêu cầu các Quân khu 1, 2, 3 chỉ đạo Bộ Chỉ huy quân sự các tỉnh, thành phố chủ động tham mưu với chính quyền địa phương, kiểm tra, rà soát các khu vực trọng điểm có nguy cơ xảy ra lũ ống, lũ quét, sạt lở đất, sạt lở bờ sông, bờ suối, khu vực thấp trũng, hỗ trợ nhân dân di dời ra khỏi khu vực nguy hiểm.

Đồng thời, chủ động phối hợp với các đơn vị đứng chân trên địa bàn huy động lực lượng, phương tiện giúp chính quyền và nhân dân địa phương khắc phục hậu quả và tìm kiếm cứu nạn, chủ động báo cáo Bộ Quốc phòng xuất lương thực, thực phẩm dự trữ sẵn sàng chiến đấu bảo đảm cho nhân dân trên địa bàn, không để nhân dân bị đói, bị rét.

Bộ Tư lệnh Quân khu 2 chủ trì, phối hợp với các lực lượng, binh chủng Công binh, tỉnh Phú Thọ khẩn trương triển khai công tác cứu hộ, cứu nạn đối với các nạn nhân và khắc phục sự cố sập nhịp cầu Phong Châu qua sông Thao, tỉnh Phú Thọ, khi điều kiện thời tiết, thủy văn cho phép.

Bộ Tổng Tham mưu cũng yêu cầu Bộ Tư lệnh Quân chủng Phòng không - Không quân, Binh đoàn 18 chuẩn bị lực lượng, phương tiện sẵn sàng cơ động thực hiện nhiệm vụ khi có lệnh. 

Bộ Tư lệnh Quân đoàn 12, các binh chủng và các binh đoàn 11, 12 chủ động sử dụng lực lượng, phương tiện tham gia cứu hộ, cứu nạn giúp nhân dân khắc phục hậu quả mưa lũ trên địa bàn và sẵn sàng cơ động thực hiện nhiệm vụ khi có lệnh của Bộ. 

Các Tổng cục: Hậu cần, Kỹ thuật, Công nghiệp quốc phòng, Tổng cục II theo chức năng, nhiệm vụ tăng cường chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra các đơn vị toàn quân và các đơn vị thuộc quyền làm tốt công tác ứng phó, khắc phục hậu quả sạt lở đất, đá, mưa lũ, bảo đảm an toàn kho xưởng, nhà máy, vũ khí trang bị, chuẩn bị tốt công tác bảo đảm về hậu cần, kỹ thuật phục vụ công tác ứng phó thiên tai. Chủ động phối hợp, xuất cấp và vận chuyển kịp thời vật tư, trang bị cứu hộ, cứu nạn giúp các địa phương ứng phó, khắc phục hậu quả khi có lệnh.

Hiền Hạnh (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.