Vụ Rào Trăng 3: Chuyển sang tìm kiếm giai đoạn 7

Ngày 22/7, theo nguyện vọng của gia đình các nạn nhân, lãnh đạo tỉnh Thừa Thiên - Huế quyết định tiếp tục triển khai tìm kiếm giai đoạn 7 tại các khu vực nằm dọc lòng sông Rào Trăng và ngay dưới chân hiện trường sạt lở. Đây là các bãi đất nhô lên sau khi xây đập, ngăn nước ở thượng nguồn sông Rào Trăng.
Chú thích ảnh
Toàn cảnh khu vực tìm kiếm giai đoạn 7. 

Hiện nay, các ngành chức năng đang khảo sát địa hình, xem xét thời tiết và lực lượng, phương tiện tìm kiếm. Dự kiến, thời gian tìm kiếm sẽ kéo dài từ 7 đến 10 ngày.

Sau 5 ngày, giai đoạn 6 tìm kiếm các nạn nhân trong vụ sạt lở Thủy điện Rào Trăng 3 đã hoàn thành. Lực lượng tìm kiếm đã tìm thấy nhiều đồ cá nhân của các nạn nhân, như: Quần áo, chăn màn và các vật dụng của nhà máy ở khu vực bãi bồi dọc theo hạ lưu sông Rào Trăng, cách hiện trường sạt lở 3,5km.

Trung tá Nguyễn Tấn Thắng, Phó Tham mưu trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Thừa Thiên – Huế, cho biết, khi có kế hoạch tìm kiếm giai đoạn 6, các lực lượng đã khảo sát, đánh giá tình hình, triển khai tìm kiếm một cách chặt chẽ. Các khu vực tìm kiếm giai đoạn 6 nằm sâu, trũng; nếu xảy ra mưa giông sẽ có thể nguy hiểm cho các lực lượng tìm kiếm. Vì vậy, các lực lượng đã cố gắng hết sức, tập trung huy động tổng lực và phương tiện tận dụng thời tiết nắng ráo thực hiện nhiệm vụ nhanh chóng nhất có thể. Các vị trí nghi ngờ đều được tìm kiếm kỹ lưỡng: máy xúc tiến hành đào sâu, máy múc kỹ kết hợp với các lực lượng quan sát cẩn thận để không bỏ sót bất cứ chi tiết nào.

Chị Mai Thị Thu Thúy, người nhà nạn nhân cho biết, các lực lượng tìm kiếm rất nhiệt tình, triển khai nhiệm vụ từ sớm dù điều kiện thời tiết diễn ra thất thường, địa hình hiểm trở. Tuy không tìm thấy thêm thi thể nào nhưng các thân nhân đều thấy được an ủi.

Đến nay, trải qua 6 giai đoạn tìm kiếm, lực lượng tìm kiếm đã tìm thấy được thi thể 6 nạn nhân; 11 nạn nhân còn lại vẫn đang mất tích.

Tin, ảnh: Mai Trang (TTXVN)

Dành cho bạn

Việt Nam - Pháp mở rộng không gian hợp tác chiến lược

Việt Nam - Pháp mở rộng không gian hợp tác chiến lược

Được bồi đắp qua nhiều thế hệ từ những gắn kết về lịch sử, văn hóa, giáo dục, khoa học đến giao lưu nhân dân sâu rộng, quan hệ Việt - Pháp vượt qua những thăng trầm của lịch sử, xây dựng thành công mối quan hệ hữu nghị, bình đẳng, tôn trọng lẫn nhau và cùng hướng tới tương lai.
Phó Thủ tướng Thường trực làm việc về triển khai các dự án điện tại Cần Thơ

Phó Thủ tướng Thường trực làm việc về triển khai các dự án điện tại Cần Thơ

Chiều tối 12/9, tại thành phố Cần Thơ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc làm việc với lãnh đạo thành phố Cần Thơ, các bộ, ngành, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng quốc gia Việt Nam (PVN) về tình hình triển khai các dự án điện trên địa bàn thành phố.

Đưa tình hữu nghị Việt Nam - Thái Lan ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, bền vững

Đưa tình hữu nghị Việt Nam - Thái Lan ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, bền vững

Nhân dịp Nhà vua Maha Vajiralongkorn và Hoàng hậu Vương quốc Thái Lan thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam từ ngày 14 - 16/9/2026, phóng viên Thông tấn xã Việt Nam đã có cuộc phỏng vấn Thượng tướng, Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Văn Thành, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam - Thái Lan về ý nghĩa chuyến thăm cũng như vai trò của đối ngoại nhân dân trong việc củng cố lòng tin chiến lược giữa hai nước.