Vụ phá rừng ở Đakrông, Quảng Trị: Hơn 18,6 ha rừng tự nhiên bị chặt hạ

Ngày 21/4, Đoàn kiểm tra do ông Lê Đại Lợi, Phó Chủ tịch UBND huyện Đakrông (tỉnh Quảng Trị) dẫn đầu cùng các đơn vị có liên quan gồm Hạt Kiểm lâm huyện Đakrông, Công an huyện Đakrông, Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Đakrông, Ban Chỉ huy Quân sự và cán bộ Văn phòng huyện đã đi kiểm tra thực tế hiện trường vụ phá rừng quy mô lớn ở xã Đakrông.
Chú thích ảnh
Nhiều diện tích rừng bị phá tại xã Đakrông. Ảnh: TTXVN phát

Theo đó, qua kiểm tra thực tế ở 2 tiểu khu 699 và 708 ở xã Đakrông, đoàn kiểm tra đã phát hiện có 18 vị trí bị phát luỗng, chặt hạ cây rừng.

Khu vực này cách xa đường giao thông, địa hình núi cao, đi lại rất khó khăn. Tổng diện tích rừng tự nhiên bị xâm hại phát luỗng, chặt hạ vào khoảng 18,644 ha; trong đó, rừng do UBND xã Đakrông quản lý là 5,884 ha, rừng đã giao cho cộng đồng thôn Pa Tầng quản lý là 1,48 ha, rừng giao cho cộng đồng thôn Làng Cát quản lý là 11,28 ha.

18,644 ha rừng tự nhiên bị xâm hại đã bị các đối tượng phá rừng dùng máy cưa xăng, cưa hạ toàn bộ cây rừng. UBND huyện Đakrông xác định, thời gian các cây gỗ bị chặt hạ khoảng 1 tháng trước.

Quá trình kiểm tra, đoàn phát hiện 20 hộp gỗ nhóm V, nhóm VI có khối lượng khoảng 2 m3.

Chú thích ảnh
Chú thích ảnh
Nhiều cây gỗ có đường kính lớn bị chặt phá. Ảnh: TTXVN phát

Thông tin từ người dân cung cấp, các đối tượng phá rừng tự nhiên có mục đích để lấy đất canh tác.

Vụ việc đã được bàn giao cho lực lượng kiểm lâm và công an điều tra, xử lý. Đồng thời, sẽ có đơn vị độc lập đánh giá diện tích, trữ lượng gỗ, mật độ cây bị phá.

Chú thích ảnh
Nhiều diện tích rừng bị phá tại xã Đakrông. Ảnh: TTXVN phát

Trước đó, phóng viên TTXVN đưa tin về tình trạng phá rừng trên quy mô lớn được phát hiện tại 2 Tiểu khu 699 và 708 khi có hàng loạt cây gỗ có đường kính lớn bị đốn hạ...

Thanh Thủy (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.