Vụ nghi ngộ độc tại Gia Lai: Hầu hết các trường hợp đã xuất viện

Liên quan vụ nghi ngộ độc thực phẩm sau khi sử dụng bánh mì tại phường An Khê (tỉnh Gia Lai), sau quá trình điều trị, hầu hết các trường hợp đã ổn định sức khỏe và được xuất viện.

Trong khi đó, ngành chức năng tỉnh Gia Lai đang khẩn trương điều tra, truy xuất nguồn gốc thực phẩm và chờ kết quả xét nghiệm để xác định nguyên nhân vụ việc.

Chú thích ảnh
Bác sĩ của Trung tâm Y tế phường An Khê đang nỗ lực điều trị cho các trường hợp nghi ngộ độc sau khi ăn bánh mì, ngày 27/8/2026. Ảnh: TTXVN phát

Theo Sở Y tế tỉnh Gia Lai, tính đến 17 giờ ngày 30/8, có 254 người đến khám và điều trị; trong số đó có 218 người phải nhập viện; 4 người được chuyển viện. Sau khi được điều trị, hầu hết các trường hợp ngộ độc đã ra viện, số ít bệnh nhân đang nằm điều trị, theo dõi sức khỏe với tình trạng ổn định, không có diễn biến nặng và có thể ra viện trong ngày hôm nay 31/8.

Song song với công tác điều trị, các cơ quan chuyên môn đang tiếp tục triển khai các bước điều tra để xác định nguyên nhân. Cơ quan chức năng đã tiến hành điều tra dịch tễ, thu thập thông tin về những người sử dụng thực phẩm liên quan; đồng thời lấy mẫu thực phẩm, bệnh phẩm để kiểm nghiệm.

Trước đó, Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) đề nghị, Sở Y tế tỉnh Gia Lai khẩn trương tổ chức điều tra dịch tễ, truy xuất nguồn gốc thực phẩm nhằm xác định nguyên nhân và tác nhân nghi ngờ gây ngộ độc; đồng thời điều tra, xử lý các tổ chức, cá nhân vi phạm qui định về an toàn thực phẩm nếu có.

Tuy nhiên đến thời điểm hiện tại, cơ quan chức năng vẫn chưa có kết luận chính thức về nguyên nhân gây ra các trường hợp nghi ngộ độc. Việc xác định tác nhân gây bệnh cần dựa trên kết quả xét nghiệm mẫu bệnh phẩm, mẫu thực phẩm cùng các thông tin thu thập được trong quá trình điều tra dịch tễ. Do đó, ngành chức năng chưa khẳng định loại thực phẩm hay tác nhân cụ thể là nguyên nhân gây ra vụ việc.

Ngành Y tế tỉnh Gia Lai khuyến cáo những người từng sử dụng bánh mì tại cơ sở kinh doanh liên quan, nếu xuất hiện các biểu hiện bất thường về sức khỏe (như: đau bụng, nôn ói, tiêu chảy, sốt hoặc các triệu chứng nghi ngờ ngộ độc thực phẩm) cần nhanh chóng đến cơ sở y tế để được khám và xử trí kịp thời.

Vụ việc đang được các cơ quan chức năng tiếp tục làm rõ. Kết quả điều tra, xét nghiệm và truy xuất nguồn gốc thực phẩm sẽ là căn cứ để xác định nguyên nhân, tác nhân liên quan và trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân (nếu có); qua đó triển khai các biện pháp xử lý, phòng ngừa nguy cơ tương tự trong thời gian tới.

Quang Thái (TTXVN)

Dành cho bạn

Hết sốt chưa phải hết nguy hiểm khi mắc sốt xuất huyết

Hết sốt chưa phải hết nguy hiểm khi mắc sốt xuất huyết

Người cao tuổi, trẻ nhỏ, phụ nữ mang thai, người có bệnh nền hoặc thừa cân, béo phì cần được theo dõi sát khi mắc sốt xuất huyết. Các chuyên gia cảnh báo bệnh có thể chuyển nặng khi đã giảm sốt; người trẻ, khỏe mạnh cũng không được chủ quan.

Israel cải tiến tế bào miễn dịch giúp thu nhỏ khối u

Israel cải tiến tế bào miễn dịch giúp thu nhỏ khối u

Các nhà khoa học Israel đã phát triển một phương pháp cải tiến tế bào T của hệ miễn dịch, giúp chúng nhận diện và tấn công tế bào ung thư hiệu quả hơn. Trong thử nghiệm trên chuột, phương pháp mới giúp làm chậm đáng kể sự phát triển của khối u và cải thiện tỷ lệ sống sót.

Nguy cơ mất an toàn thực phẩm do bảo quản nhân bánh mì sai cách

Nguy cơ mất an toàn thực phẩm do bảo quản nhân bánh mì sai cách

Chi cục trưởng Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh Gia Lai Nguyễn Văn Đang cảnh báo, pa-tê và sốt bơ trứng là những thành phần có nguy cơ cao gây mất an toàn thực phẩm nếu được chế biến, bảo quản không đúng cách, đặc biệt khi để ở nhiệt độ thường trong thời gian kéo dài.