Vũ khí tuyệt mật Mỹ khiến tên lửa Trung Quốc “tàn phế”

Gần đây, Trung Quốc tung ra một loạt tên lửa từ tầm trung tới tầm xa với uy lực được miêu tả như những “sát thủ”, thậm chí cả là với các siêu tàu sân bay, nhưng theo truyền thông Nhật Bản, để đối phó, Mỹ đã nghiên cứu phát triển một số loại vũ khí khiến Trung Quốc phải “lẩy bẩy”.
Vũ khí tuyệt mật Mỹ khiến tên lửa Trung Quốc “tàn phế” ảnh 1

Đạn pháo điện từ xuyên thủng mục tiên trong lần thử nghiệm. Ảnh: Wiki

Trang tin JBpress của Nhật Bản ngày 13/6 đăng xã luận với tiêu đề “Thực lực hùng hậu của những loại vũ khí bí mật của Mỹ khiến Trung Quốc phải run sợ” cho biết lực lượng pháo binh II (tên lửa chiến lược) của Trung Quốc được trang bị tên lửa đạn đạo tầm trung kiểu mới Đông phong-21C (DF-21C) có thể tấn công tàu sân bay.

Tuy nhiên, trong một bài phát biểu mới đây, Trợ lý Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ phụ trách vấn đề an ninh châu Á - Thái Bình Dương, Trung tướng Wallace “Chip” Gregson tiết lộ Lầu Năm góc đã chế tạo một số loại vũ khí chống phong tỏa và chống can dự mới nhằm ứng phó với các loại tên lửa đặc chủng cũng như các loại vũ khí tiên tiến khác của Trung Quốc.

Theo JBpress, các loại vũ khí mới chế tạo của Trung Quốc nhằm phong tỏa tuyến đường tiến vào khu vực Tây Thái Bình Dương hoặc kiềm chế năng lực hành động của đối phương tại vùng biển quan trọng này, tạo ra mối đe dọa đối với các phương thức, biện pháp điều chuyển lực lượng của Mỹ.

Nhưng hai loại vũ khí mới mà Mỹ nghiên cứu phát triển gồm pháo điện từ và hệ thống điều hướng năng lượng có thể khắc chế hữu hiệu các loại vũ khí nêu trên của Trung Quốc, làm giảm mạnh khả năng răn đe, thậm chí là phế bỏ chúng.

Ví dụ, pháo điện từ thậm chí được coi là vũ khí bí mật đối kháng với đầu đạn hạt nhân. Trong thử nghiệm, quả đạn kim loại bắn đi từ pháo điện từ có tốc độ cực đại bằng 5 lần tốc độ âm thanh (5 Mach), bắn trúng mục tiêu ngoài 200 km, nghĩa là gấp 10 lần tầm bắn của vũ khí hải quân thông thường.

Bài xã luận dẫn lời Viện trưởng Viện Nghiên cứu hải quân Mỹ Kael tiết lộ pháo điện từ có nhiều ưu điểm trước tiên là tốc độ bắn nhanh.

Bên cạnh đó, pháo điện từ không giống tên lửa hành trình phải đối mặt với nguy cơ chệch mục tiêu nếu mục tiêu di động; khi phối hợp với hệ thống định vị toàn cầu (GPS), độ chính xác của pháo điện từ sẽ tăng mạnh.

Ngoài ra, pháo điện từ không sử dụng thuốc nổ, cho nên, bên cạnh việc giúp nâng cao độ an toàn cho thủy thủ, còn giúp tăng số lượng bố trí trên tàu chiến lên gấp 10 lần so với đại pháo truyền thống.

JBpress nhấn mạnh những loại vũ khí tiên tiến nhất này giúp Mỹ khống chế hữu hiệu sự tấn công của Trung Quốc. Chúng thực sự là “thiên địch” của vũ khí Trung Quốc (bao gồm cả những loại tên lửa mà Trung Quốc tuyên truyền gần đây).

Hoàng Hà

Dành cho bạn

Israel đưa AI và robot vào đội hình tác chiến của Lực lượng Phòng vệ

Israel đưa AI và robot vào đội hình tác chiến của Lực lượng Phòng vệ

Theo phóng viên TTXVN tại Tel Aviv, Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) đang tổ chức lại lực lượng để đưa trí tuệ nhân tạo (AI) và các hệ thống không người lái từ những công cụ hỗ trợ trở thành một bộ phận trực tiếp của đội hình tác chiến trên bộ, trên không và trên biển.
NATO đẩy mạnh phát triển công nghiệp quốc phòng

NATO đẩy mạnh phát triển công nghiệp quốc phòng

Tổng Thư ký Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây dương (NATO) Mark Rutte cho biết các nước thành viên liên minh đang đẩy mạnh đầu tư, hiện đại hóa cơ sở sản xuất và mở rộng năng lực của ngành công nghiệp quốc phòng.
WSJ: Iran nối lại sản xuất tên lửa đạn đạo

WSJ: Iran nối lại sản xuất tên lửa đạn đạo

Các nguồn thạo tin của tờ The Wall Street Journal (Mỹ) cho biết Iran đã nối lại hoạt động sản xuất tên lửa đạn đạo tại các cơ sở ngầm và sử dụng linh kiện dự trữ. Diễn biến này đang đặt dấu hỏi đối với thành quả mà Mỹ và Israel từng quảng bá là thắng lợi lớn của cuộc chiến.
'NATO Hồi giáo' đối mặt phép thử khi Houthi gia tăng tấn công Saudi Arabia

'NATO Hồi giáo' đối mặt phép thử khi Houthi gia tăng tấn công Saudi Arabia

Các cuộc tấn công của Houthi trong thời gian gần đây nhằm vào Saudi Arabia đã làm dấy lên câu hỏi liệu Riyadh có kích hoạt “Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) Hồi giáo” - liên minh an ninh gồm Pakistan, Saudi Arabia và Thổ Nhĩ Kỳ hay không. Bộ trưởng Quốc phòng Pakistan cho rằng khả năng này hoàn toàn có thể xảy ra.