Mỹ tính tăng cường lá chắn tên lửa tại Thái Bình Dương

Căn cứ thử nghiệm tên lửa chống tên lửa của Mỹ tại Hawai nhiều khả năng sẽ được nâng lên cấp “ứng chiến” với dàn hỏa tiễn Aegis.
Mỹ tính tăng cường lá chắn tên lửa tại Thái Bình Dương ảnh 1

Tàu khu trục mang tên lửa Aegis.

Các nguồn tin quân sự cho biết căn cứ thử nghiệm tên lửa chống tên lửa của Mỹ tại Hawai nhiều khả năng sẽ được nâng lên cấp “ứng chiến” với dàn hỏa tiễn Aegis. Kế hoạch này, được thảo luận từ nhiều năm nay, có thể trở thành hiện thực do vụ Triều Tiên tuyên bố thử thành công bom nhiệt hạch (bom H) hôm 6/1 vừa qua.

Theo hãng tin Reuters, lực lượng lá chắn chống tên lửa đạn đạo do Mỹ thiết lập tại Thái Bình Dương có thể sẽ được tăng cường với căn cứ trên bộ là đảo Hawai. Kế hoạch này hiện đang còn ở trong giai đoạn thảo luận nhưng theo Phát ngôn viên của Bộ Tư lệnh Thái Bình dương Darry James, mục tiêu là tìm cách bảo vệ đảo Guam và nước Mỹ trước đe dọa của tên lửa đạn đạo. Theo chiều hướng này, trung tâm thử nghiệm tên lửa Aegis Ashore (loại đặt trên đất liền) trên đảo Hawai đã chứng tỏ hiệu năng và có thể được biến thành căn cứ sẵn sàng chiến đấu.

Hiện hệ thống lá chắn của Mỹ do tên lửa Aegis đặt trên các tàu khu trục của Hạm đội 7 và một số căn cứ trên đất liền tại Alaska và California. Với căn cứ Hawai, hệ thống phòng thủ của Mỹ được miêu tả là được khoác thêm một “lớp áo giáp” đặc biệt để bảo vệ các cơ sở quân sự của nước này trong khu vực từ đảo Guam cho đến tận lãnh thổ ở châu Mỹ trong bối cảnh Triều Tiên không ngừng cải tiến năng lực tên lửa tấn công.

Ngay lập tức, Trung Quốc với tham vọng “cường quốc đại dương” đã lên tiếng chỉ trích. Phát ngôn viên Đại sứ quán Trung Quốc tại Washington Châu Hải Toàn cho rằng “mọi biện pháp tăng cường quân sự chỉ làm gia tăng xung đột và không giúp giải quyết vấn đề”.

(TTXVN/Tin Tức)

Dành cho bạn

Hàn Quốc và Mỹ kết thúc tập trận rà phá thủy lôi đa quốc gia

Hàn Quốc và Mỹ kết thúc tập trận rà phá thủy lôi đa quốc gia

Hàn Quốc và Mỹ vừa kết thúc cuộc tập trận rà phá thủy lôi đa quốc gia lần thứ 9 năm 2026 ngoài khơi thành phố cảng Busan, với sự tham gia của lực lượng hải quân đến từ 15 quốc gia đối tác, nhằm nâng cao năng lực tác chiến và khả năng phối hợp trong các hoạt động rà phá thủy lôi trên biển.

Trại Andersonville ở Georgia ngày 17/8/1864. Ảnh: historydefined.net

Nhà tù tử thần khiến gần 13.000 tù binh thiệt mạng – Kỳ 1

Nhà tù Andersonville (còn được gọi là Trại Sumter) là một cơ sở giam giữ quân sự do phe Liên minh miền Nam thành lập trong cuộc Nội chiến Mỹ. Được xây dựng năm 1864 tại hạt Sumter ở bang Georgia, nhà tù này hoạt động trong khoảng 14 tháng. Chỉ trong thời gian ngắn đó, nơi đây đã trở thành một trong những cơ sở giam giữ tù binh lớn nhất và gây chết chóc nhiều nhất ở Bắc Mỹ.

Giải mã công nghệ mạng lưới giúp UAV Nga duy trì kết nối khi tập kích Kiev

Giải mã công nghệ mạng lưới giúp UAV Nga duy trì kết nối khi tập kích Kiev

Mạng lưới liên lạc dạng lưới cho phép các thiết bị bay không người lái (UAV) chuyển tiếp tín hiệu cho nhau, mở rộng phạm vi điều khiển và truyền hình ảnh trực tiếp về người vận hành. Công nghệ này đang được Nga sử dụng để duy trì kết nối với UAV tầm xa, hỗ trợ trinh sát và điều chỉnh hoạt động khi tiếp cận mục tiêu tại Ukraine.

Hệ thống tên lửa đạn đạo chiến thuật Iskander. Ảnh: Bộ Quốc phòng Liên bang Nga

Tình báo Ukraine: Nga dự trữ tới 700 tên lửa đạn đạo, hơn 6.000 UAV sẵn sàng tập kích kéo dài

Tổng cục Tình báo Quốc phòng Ukraine (HUR) cho biết Nga đang tích lũy lượng lớn tên lửa và khoảng 6.200 UAV tấn công, đồng thời duy trì năng lực sản xuất tới 10.000 UAV mỗi tháng. Theo đánh giá của HUR, việc mở rộng kho vũ khí giúp Moskva duy trì các đợt tập kích kéo dài, gia tăng sức ép lên hệ thống phòng không Ukraine.