Vũ khí Hamas dùng để tấn công Israel có thể có nguồn gốc từ Mỹ

Một đoạn video lan truyền trên mạng ghi lại cảnh một tay súng Phong trào Hồi giáo Hamas cảm ơn người Ukraine về vũ khí trong khi bày ra đủ loại thiết bị do Mỹ sản xuất, trong đó có cả súng phóng lựu chống tăng M136.
Chú thích ảnh
Người Palestine đứng trên một chiếc xe tăng Israel bị phá hủy ngày 7/10. Ảnh: Getty Images

Theo đài RT, sau khi có thông tin trên, ngày 8/10, nữ hạ nghị sĩ đảng Cộng hòa Marjorie Taylor Greene cho rằng Mỹ phải hợp tác với Israel để điều tra nguồn gốc của loại vũ khí do Mỹ sản xuất mà Hamas sử dụng trong cuộc tấn công ở Israel.

Nữ nghị sĩ này cho rằng một số vũ khí mà Hamas dùng có thể có nguồn gốc từ Ukraine hoặc Afghanistan. Theo bà, phải tìm hiểu số vũ khí bị tịch thu để xác định nguồn gốc. Bà nói trên mạng xã hội X: “Chúng ta cần hợp tác với Israel để theo dõi số sê ri trên các vũ khí Mỹ mà Hamas sử dụng để tấn công Israel. Có phải số vũ khí này đến từ Afghanistan không? Hay xuất phát từ Ukraine? Rất có thể câu trả lời là cả hai”.

Mỹ đã viện trợ quân sự hào phóng cho Ukraine trong hơn một năm rưỡi qua, hỗ trợ nước này trong cuộc chiến chống Nga. Ukraine đã phải đối mặt với nhiều cáo buộc về việc sử dụng sai mục đích và bán vũ khí. Nhiều mẩu tin rao bán vũ khí đã xuất hiện liên tục trên mạng đen, từ súng cầm tay, mìn cho tới tên lửa chống tăng dẫn đường.

Tại Afghanistan, toàn bộ kho vũ khí của quân đội nước này mà Mỹ giúp xây dựng đã rơi vào tay Taliban sau khi nhóm Hồi giáo này tiếp quản quyền lực vào tháng 8/2021.

Các tay súng Phong trào Hồi giáo Hamas người Palestine đã phát động một cuộc tấn công quy mô lớn vào các thị trấn của Israel, khiến trên 600 người chết, hàng nghìn người bị thương, trên 100 người bị bắt làm con tin. Israel đã trả đũa bằng đợt không kích dữ dội vào Dải Gaza, gây ra thương vong lớn ở khu vực này. Số người thiệt mạng tại Gaza đã lên tới 313 người, trong đó có 20 trẻ em, và 1.990 người bị thương. 

Ngày 8/10, Nội các An ninh Israel chính thức tuyên bố nước này đang trong tình trạng chiến tranh, đồng thời tuyên bố sẽ thực hiện nhiều hoạt động quân sự tại Gaza trong những ngày tới.

Thùy Dương

Dành cho bạn

Israel có tham gia chiến dịch tấn công Houthi?

Israel có tham gia chiến dịch tấn công Houthi?

Việc Houthi tiến sát eo biển Bab el-Mandeb có thể buộc Israel cân nhắc tham gia chiến dịch quân sự nhằm vào lực lượng này. Tuy nhiên, mở thêm một mặt trận cách xa lãnh thổ cũng đặt Israel trước nhiều rủi ro.

Lãnh đạo BRICS kêu gọi bảo vệ an toàn các cơ sở hạt nhân

Lãnh đạo BRICS kêu gọi bảo vệ an toàn các cơ sở hạt nhân

Trong ngày họp đầu tiên của Hội nghị thượng đỉnh Nhóm các nền kinh tế mới nổi (BRICS) lần thứ 18 diễn ra ở Ấn Độ, các nhà lãnh đạo BRICS đã bày tỏ quan ngại sâu sắc về rủi ro ngày càng tăng từ các vụ xung đột và tấn công nhằm vào cơ sở hạt nhân.