Vụ điệp viên Skripal: EU triệu hồi đại sứ tại Nga

Ngày 23/3, các nhà lãnh đạo Liên minh châu Âu (EU) đã quyết định triệu hồi đại sứ của khối tại Nga sau khi ủng hộ quan điểm của Anh cho rằng, Moskva liên quan tới vụ đầu độc cựu điệp viên hai mang người Nga Sergei Skripal và con gái tại thành phố Salisbury, Anh.
Vụ điệp viên Skripal: EU triệu hồi đại sứ tại Nga ảnh 1

Cảnh sát Anh điều tra tại hiện trường vụ tấn công được cho là bằng chất độc thần kinh đối với cựu điệp viên Nga Sergei Skripal tại thành phố Salisbury ngày 21/3. Ảnh: REUTERS/TTXVN

Phát biểu với các phóng viên sau ngày đầu tiên của hội nghị thượng đỉnh EU tại Brussels, một quan chức cấp cao EU cho biết một số nước thành viên EU đang xem xét khả năng trục xuất các nhà ngoại giao Nga hoặc triệu hồi các nhà ngoại giao của mình tại Nga. Tuy nhiên, các nhà lãnh đạo EU đã nhất trí triệu hồi đại sứ EU tại Moskva về tham vấn. Thủ tướng Hà Lan Mark Rutte đã xác nhận quyết định triệu hồi này.

Theo một nhà ngoại giao phương Tây, trong số các nước EU đang cân nhắc triệu hồi nhà ngoại giao hoặc trục xuất nhà ngoại giao Nga có Ba Lan, Pháp và 3 nước Baltic. Trong khi đó, các quan chức an ninh Anh đang lo ngại Nga có thể cho công bố danh tính các nhân viên tình báo Anh liên quan đến căng thẳng giữa hai nước thời gian gần đây.

Theo phóng viên TTXVN tại Anh, nếu mối lo ngại trên trở thành sự thật, những cái tên được công bố đầu tiên có thể sẽ là các nhân viên tình báo Anh nằm trong số 23 nhà ngoại giao nước này bị Nga trục xuất, để trả đũa việc Anh trục xuất số lượng nhà ngoại giao Nga tương đương  sau vụ Salisbury. Giới chức Anh cũng lo ngại phía Nga đang thực hiện một chiến dịch rộng hơn nhằm tán phát các thông tin liên quan an ninh và tình báo của Anh, nhiều khả năng là thông qua một nền tảng tương tự trang WikiLeaks.

 Vụ việc tại Salisbury khiến quan hệ giữa Anh và Nga rơi vào cuộc khủng hoảng nghiêm trọng nhất kể từ sau Chiến tranh Lạnh. Anh cáo buộc Nga đứng sau vụ việc này song không đưa ra bất cứ bằng chứng xác thực nào, trong khi Nga kiên quyết bác bỏ

Tham dự Hội nghị thượng đỉnh EU ngày 22/3 tại Brussels (Bỉ), Thủ tướng Anh Therese May đã kêu gọi EU có phản ứng tập thể nhằm vào Nga. Hiện Anh đã trục xuất 23 nhà ngoại giao Nga, và hy vọng những đồng minh châu Âu cũng sẽ có các biện pháp trừng phạt tương tự đối với Nga.

(TTXVN/Báo Tin tức)

Dành cho bạn

Brazil: Hai ứng cử viên Tổng thống kết thúc vận động tranh cử

Brazil: Hai ứng cử viên Tổng thống kết thúc vận động tranh cử

Ngày 24/10, Tổng thống Brazil Lula da Silva và ứng cử viên cánh hữu Flávio Bolsonaro đã kết thúc chiến dịch vận động tranh cử vòng hai bằng các cuộc mít tinh thu hút đông đảo người ủng hộ tại khu vực Đông Nam nước này, trước thềm cuộc bỏ phiếu diễn ra ngày 25/10.

Ngoại trưởng Ba Lan Radoslaw Sikorski. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN (Không được phép sử dụng, chia sẻ bởi bên thứ ba)

Ngoại trưởng Ba Lan dự báo thời điểm nguồn lực của Nga có thể cạn kiệt

Ngoại trưởng Ba Lan Radosław Sikorski nhận định nguồn lực của Nga có thể bắt đầu cạn kiệt trong năm 2027 nếu Ukraine vượt qua mùa đông sắp tới, đồng thời kêu gọi châu Âu tăng cường viện trợ năng lượng cho Kiev. Trong khi đó, Nga, Ukraine và Mỹ đang xúc tiến kế hoạch đàm phán hòa bình tại UAE vào tháng 11.

Indonesia: Thu giữ hơn 1,2 tấn ma túy trong chiến dịch truy quét lớn

Indonesia: Thu giữ hơn 1,2 tấn ma túy trong chiến dịch truy quét lớn

Theo phóng viên TTXVN tại Jakarta, nhà chức trách Indonesia ngày 24/10 thông báo lực lượng chức năng đã thu giữ 1,2 tấn methamphetamine dạng lỏng tại tỉnh Aceh và chặn một tàu chở 1,16 tấn ketamine ngoài khơi đảo Sumatra trong hai chiến dịch truy quét ma túy lớn.