Vụ điệp viên Skripal: Dư luận thế giới sau khi nhiều nước trục xuất các nhà ngoại giao Nga

Đại sứ Nga tại Liên hợp quốc (LHQ) Vassily Nebenzia ngày 26/3 khẳng định quyết định của Mỹ trục xuất 12 nhà ngoại giao Nga làm việc tại Cơ quan đại diện thường trực Nga tại LHQ là một "bước đi đáng tiếc và thiếu thiện chí", cho thấy Mỹ đã lạm dụng các quyền và nghĩa vụ của mình với tư cách là một quốc gia đặt trụ sở chính của LHQ.
Vụ điệp viên Skripal: Dư luận thế giới sau khi nhiều nước trục xuất các nhà ngoại giao Nga ảnh 1

Đại sứ quán Nga tại Paris, Pháp. Ảnh: AFP/TTXVN

Phát biểu họp báo, Đại sứ Nga tại LHQ Nebenzia nêu rõ theo Công ước năm 1946 về đặc quyền và quyền miễn trừ của LHQ và Hiệp định ký năm 1974 giữa LHQ và Mỹ về trụ sở chính, Mỹ, là quốc gia đặt trụ sở chính của LHQ, có nghĩa vụ đặc biệt bảo đảm đặc quyền và quyền miễn trừ của các nhân viên cơ quan đại diện thường trực một nước thành viên LHQ, cũng như các nhân viên Ban thư ký LHQ là công dân các nước khác. Ông cho biết các nhà ngoại giao Nga sẽ rời trụ sở LHQ trước ngày 2/4 tới, mặc dù Chính phủ Nga phản đối quyết định của Mỹ. Ông Nebenzia từ chối tiết lộ danh tính của 12 nhà ngoại giao Nga bị trục xuất trong phái bộ Nga tại LHQ gồm khoảng 95 người.

Đại diện Nga tại LHQ cũng cho rằng chính sách của các nước phương Tây coi vụ cựu điệp viên hai mang người Nga Sergei Skripal cùng con gái bị đầu độc ở Anh như "cái cớ" để trục xuất các nhà ngoại giao Nga, đặt ra nhiều câu hỏi. Theo ông, đã có "một bản án" được đưa ra mà không có bất kỳ cuộc điều tra nào, trong khi có quá nhiều tình tiết mù mờ.

Phó phát ngôn viên của Tổng Thư ký LHQ Farhan Haq xác nhận phái đoàn Mỹ tại LHQ đã thông báo với Ban thư ký về quyết định có liên quan đến một số thành viên của Phái đoàn thường trực của Nga dựa theo Khoản 13 của Hiệp định LHQ - Mỹ về trụ sở chính.

Theo phóng viên TTXVN tại LHQ, phát biểu tại cuộc họp báo thường nhật tại trụ sở LHQ ở New York, ông  Haq nêu rõ quyết định này có thể buộc các nhà ngoại giao Nga phải rời Mỹ. Ông nhấn mạnh đây là vấn đề nhạy cảm, đồng thời cho biết Tổng Thư ký Antonio Guterres sẽ theo dõi sát sao tình hình và can dự thỏa đáng với những chính phủ có liên quan.

Về phần mình, Đại sứ Mỹ tại LHQ Nikki Haley đã hoan nghênh động thái của chính quyền Mỹ, nói rằng Mỹ và nhiều nước trên thế giới đang phát đi một thông điệp rõ ràng rằng họ sẽ "không chấp nhận" hành vi của Nga.

Trong khi đó, Chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ ngày 26/3 tuyên bố nước này sẽ không đưa ra các biện pháp chống lại Nga. Phát biểu họp báo sau một cuộc họp nội các, Phó Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ Bekir Bozdag nhấn mạnh Nga và Thổ Nhĩ Kỳ đang có mối quan hệ tốt, và Ankara sẽ không thông qua các biện pháp chống Nga.

Theo phóng viên TTXVN tại Rome, chung quan điểm trên, lãnh đạo đảng cực hữu Liên đoàn ở Italy, Matteo Salvini ngày 26/3 khẳng định việc Mỹ và nhiều nước thuộc Liên minh châu Âu (EU) trục xuất các nhà ngoại giao Nga và nối lại các lệnh trừng phạt Moskva không những không giải quyết được các vấn đề mà còn làm tình hình trở nên trầm trọng hơn. Ông Salvini, có khả năng trở thành thủ tướng kế tiếp của Italy, cũng là người đứng đầu liên minh cánh hữu, trong đó có đảng Liên đoàn và đảng Tiến lên Italy (FI) của cựu Thủ tướng Italy Silvio Berlusconi.

Thủ tướng Áo Sebastian Kurz và Ngoại trưởng Karin Kneissl cùng ngày tuyên bố Áo sẽ không theo chân các nước EU trục xuất các nhà ngoại giao Nga. Trong tuyên bố chung, Thủ tướng Kurz và Ngoại trưởng Kneissl cho biết Chính phủ Áo nhất trí không đưa ra bất kỳ biện pháp nào đối với Nga và mong muốn để mở các kênh liên lạc với Moskva. Cựu Ngoại trưởng Phần Lan Erkki Tuomioja cũng bày tỏ không ủng hộ quyết định của chính phủ nước này cùng các nước EU trục xuất các nhà ngoại giao Nga.

Trước đó, ngày 26/3, Mỹ, Canada và nhiều nước EU cùng Ukraine đã tuyên bố áp đặt các biện pháp ngoại giao đối với Nga vì vụ cựu điệp viên hai mang Sergei Skripal. Theo đó, Mỹ tuyên bố đóng cửa Lãnh sự quán Nga tại Seattle, trục xuất 60 nhân viên ngoại giao Nga làm việc tại Lãnh sự quán Nga tại Seattle và phái bộ tại LHQ. Những người bị trục xuất sẽ phải rời Mỹ trong 7 ngày tới. Canada cũng trục xuất 4 nhân viên ngoại giao Nga mà Ottawa cáo buộc là điệp viên hoặc can thiệp vào các vấn đề của Canada, cũng như từ chối tiếp nhận hồ sơ đăng ký hoạt động của 3 nhân viên ngoại giao Nga. Trong khi đó, ít nhất 14 nước thành viên EU tuyên bố trục xuất các nhà ngoại giao Nga.

Theo sau động thái của Mỹ, Australia và Albania cũng tuyên bố mỗi nước trục xuất 2 nhà ngoại giao Nga, còn Macedonia thông báo sẽ trục xuất 1 nhà ngoại giao Nga. Như vậy, tính đến thời điểm này, tổng cộng 22 quốc gia, trong đó có 16/28 nước thành viên EU, đã yêu cầu hơn 110 nhà ngoại giao Nga rời khỏi các cơ quan ngoại giao.

Trong khi đó, Iceland cùng ngày thông báo các quan chức nước này sẽ không tham dự Vòng chung kết giải bóng đá thế giới (World Cup) 2018 diễn ra tại Nga.

(TTXVN/Báo Tin tức)

Dành cho bạn

Quốc đảo nơi 1/60 người trưởng thành sống chung với HIV

Quốc đảo nơi 1/60 người trưởng thành sống chung với HIV

Fiji đã tuyên bố HIV là khủng hoảng cấp quốc gia. Phát biểu tại cuộc họp báo ngày 15/9, Bộ trưởng Y tế Fiji - ông Ratu Atonio Lalabalavu, cho biết theo ước tính, cứ 60 người trưởng thành tại Fiji thì có khoảng một người đang sống chung với HIV.

Thông tấn xã Việt Nam đồng hành cùng tiến trình phát triển đất nước

Thông tấn xã Việt Nam đồng hành cùng tiến trình phát triển đất nước

Thông tấn xã Việt Nam và KPL Lào hợp tác chặt chẽ, phát huy vai trò truyền thông chiến lược, góp phần xây dựng mối quan hệ hữu nghị đặc biệt giữa hai nước. Nhân dịp kỷ niệm 81 năm Ngày thành lập Thông tấn xã Việt Nam (15/9/1945-15/9/2026), Tổng Giám đốc Hãng Thông tấn quốc gia Lào (KPL) Vannasin Simmavong đánh giá cao sứ mệnh và vai trò lịch sử của TTXVN đối với sự nghiệp cách mạng Việt Nam, đồng thời đề xuất những định hướng hợp tác nhằm tiếp tục thắt chặt quan hệ giữa hai hãng thông tấn quốc gia trong tình hình mới.

Xung đột tại Trung Đông: Iran từ chối đàm phán với Mỹ

Xung đột tại Trung Đông: Iran từ chối đàm phán với Mỹ

Ngày 15/9, Iran tuyên bố không đàm phán với Mỹ cho đến khi Washington đáp ứng các điều kiện của Tehran, trong khi hoạt động hàng hải qua eo biển Hormuz tiếp tục suy giảm và một tàu chở dầu bị tấn công ngoài khơi Oman. Những diễn biến mới làm gia tăng lo ngại xung đột tại Trung Đông tiếp tục ảnh hưởng đến các tuyến vận tải năng lượng quan trọng của thế giới.

Thế giới thiệt hại 10% GDP nếu các quy tắc thương mại bị suy yếu

Thế giới thiệt hại 10% GDP nếu các quy tắc thương mại bị suy yếu

Ngày 15/9, Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) cảnh báo nếu không hiện đại hóa hệ thống thương mại toàn cầu, GDP toàn cầu có thể thấp hơn tới 10% so với kịch bản hệ thống đa phương được củng cố, trong bối cảnh chính sách thương mại thế giới đang đối mặt với sự gián đoạn nghiêm trọng và kéo dài nhất trong nhiều thập kỷ qua.