Vụ đảo chính tại Thổ Nhĩ Kỳ: Chính quyền Ankara truy bắt hàng chục sĩ quan quân đội

Kênh truyền hình CNN tiếng Thổ Nhĩ Kỳ ngày 29/3 đưa tin các công tố viên tỉnh Konya, miền Trung nước này đã phát lệnh bắt giữ 70 sĩ quan quân đội với cáo buộc liên quan mạng lưới của giáo sĩ Hồi giáo Fethullah Gulen, nhân vật mà Ankara cáo buộc đứng đằng sau vụ đảo chính quân sự bất thành hồi tháng 7/2016 và hiện sống lưu vong ở Mỹ.
Vụ đảo chính tại Thổ Nhĩ Kỳ: Chính quyền Ankara truy bắt hàng chục sĩ quan quân đội ảnh 1

Cảnh sát Thổ Nhĩ Kỳ làm nhiệm vụ tại Diyarbakir ngày 3/11/2017. Ảnh: AFP/TTXVN

Theo phóng viên TTXVN tại châu Âu, cảnh sát và lực lượng an ninh Thổ Nhĩ Kỳ đã đồng loạt truy bắt 70 sĩ quan trên tại 38 tỉnh thành trên khắp lãnh thổ nước này. Các công tố viên tỉnh Konya cho biết qua lời khai từ những binh sĩ có mối quan hệ với mạng lưới của giáo sĩ Hồi giáo Gulen, họ tình nghi những đối tượng này có vai trò và trách nhiệm trọng việc tuyển mộ thành viên cho phong trào Hồi giáo Gulen.

Cùng ngày, cảnh sát Kosovo thông báo bắt giữ 6 người Thổ Nhĩ Kỳ bị tình nghi có liên quan các trường học được phong trào giáo sĩ Hồi giáo Gulen tài trợ, song không cung cấp thông tin chi tiết về các nghi can này.

Kể từ khi xảy ra cuộc đảo chính quân sự bất thành tại Thổ Nhĩ Kỳ, một số nước và khu vực tại vùng Balkan đã phải chịu nhiều sức ép từ phía Ankara yêu cầu đóng cửa và cấm hoạt động các trường học tư thục có liên quan giáo sĩ Hồi giáo Gulen. Tuy nhiên, Kosovo, vùng lãnh thổ có đa số người Hồi giáo sinh sống tuyên bố không có kế hoạch đóng cửa những trường học này.

Theo thống kê của Cơ quan nhân quyền Liên hợp quốc, kể từ khi xảy ra vụ đảo chính quân sự bất thành nhằm lật đổ Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan hồi tháng 7/2016 đến tháng 3/2018, chính quyền Ankara đã bắt giữ khoảng 160.000 đối tượng tình nghi liên quan, trong đó hơn 50.000 người đã bị buộc tội và đang bị giam giữ trong các nhà tù. Ngoài ra, nhà chức trách Thổ Nhĩ Kỳ  còn sa thải hoặc đình chỉ công tác hơn 150.000 người, gồm nhiều tướng lĩnh, cảnh sát, viên chức... Một số quốc gia phương Tây chỉ trích hành động mạnh tay của Thổ Nhĩ Kỳ, song Ankara cho rằng chỉ có như vậy mới dập tắt được mối đe dọa từ mạng lưới do giáo sĩ Gulen đứng đầu vốn đã thâm nhập vào những cơ quan như quân đội, tòa án và trường học. Trong khi đó, giáo sĩ Gulen luôn bác bỏ cáo buộc đứng sau vụ đảo chính năm 2016.

(TTXVN/Báo Tin tức)

Dành cho bạn

WSJ: Iran nối lại sản xuất tên lửa đạn đạo

WSJ: Iran nối lại sản xuất tên lửa đạn đạo

Các nguồn thạo tin của tờ The Wall Street Journal (Mỹ) cho biết Iran đã nối lại hoạt động sản xuất tên lửa đạn đạo tại các cơ sở ngầm và sử dụng linh kiện dự trữ. Diễn biến này đang đặt dấu hỏi đối với thành quả mà Mỹ và Israel từng quảng bá là thắng lợi lớn của cuộc chiến.
'NATO Hồi giáo' đối mặt phép thử khi Houthi gia tăng tấn công Saudi Arabia

'NATO Hồi giáo' đối mặt phép thử khi Houthi gia tăng tấn công Saudi Arabia

Các cuộc tấn công của Houthi trong thời gian gần đây nhằm vào Saudi Arabia đã làm dấy lên câu hỏi liệu Riyadh có kích hoạt “Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) Hồi giáo” - liên minh an ninh gồm Pakistan, Saudi Arabia và Thổ Nhĩ Kỳ hay không. Bộ trưởng Quốc phòng Pakistan cho rằng khả năng này hoàn toàn có thể xảy ra.
Ba Lan ký thỏa thuận bảo lãnh khoản vay 4 tỷ USD để mua sắm khí tài quân sự   

Ba Lan ký thỏa thuận bảo lãnh khoản vay 4 tỷ USD để mua sắm khí tài quân sự   

Theo phóng viên TTXVN tại châu Âu, Ba Lan vừa ký thỏa thuận bảo lãnh khoản vay trị giá 4 tỷ USD từ Mỹ nhằm hỗ trợ tài chính cho các chương trình mua sắm khí tài quân sự, trong bối cảnh chính quyền nước này tiếp tục đẩy mạnh hiện đại hóa quốc phòng và tăng cường năng lực phòng thủ tại sườn phía Đông của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO).