Vụ đảo chính ở Thổ Nhĩ Kỳ: Giới chức phát lệnh bắt giữ 120 người liên quan

Giới chức Thổ Nhĩ Kỳ ngày 1/2 đã ra lệnh bắt giữ 120 người thuộc quân đội, bị nghi có liên quan đến cuộc đảo chính quân sự bất thành nhằm lật đổ Tổng thống Recep Tayyip Erdogan hồi năm 2016.
Vụ đảo chính ở Thổ Nhĩ Kỳ: Giới chức phát lệnh bắt giữ 120 người liên quan ảnh 1

Cảnh sát Thổ Nhĩ Kỳ làm nhiệm vụ tại Adana ngày 10/11/2017. Ảnh: AFP/TTXVN

Theo phóng viên TTXVN tại châu Âu, cảnh sát Thổ Nhĩ Kỳ bắt đầu triển khai chiến dịch truy bắt các đối tượng tình nghi nêu trên tại 43 tỉnh thành trên cả nước. Trong danh sách những đối tượng bị phát lệnh bắt giữ lần này có 58 người được cho đã sử dụng ByLock, một ứng dụng trò chuyện được mã hóa mà Chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ cho rằng đã được mạng lưới của giáo sĩ Hồi giáo Fethullah Gulen sử dụng trong cuộc đảo chính quân sự bất thành hồi năm 2016.

          

Tính đến nay, nhà chức trách Thổ Nhĩ Kỳ đã bắt giữ hơn 50.000 người tình nghi liên quan đến vụ đảo chính. Ngoài ra, khoảng 150.000 người bị sa thải hoặc đình chỉ công tác, trong đó có nhiều tướng lĩnh, cảnh sát, nhà báo...

Một số nước phương Tây chỉ trích hành động mạnh tay của Thổ Nhĩ Kỳ, song Ankara cho rằng chỉ có như vậy mới dập tắt được mối đe dọa từ mạng lưới do giáo sĩ Gulen đứng đầu vốn đã thâm nhập vào những cơ quan như quân đội, tòa án và trường học. Giáo sĩ Gulen luôn bác bỏ cáo buộc của Ankara về việc ông đứng sau vụ đảo chính tại Thổ Nhĩ Kỳ hồi năm 2016.

(TTXVN/Báo Tin tức)

Dành cho bạn

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Những hình ảnh vệ tinh mới xuất hiện trên Google Maps hé lộ dấu vết thiệt hại tại Căn cứ Không quân Prince Sultan ở Saudi Arabia, nơi Mỹ triển khai nhiều nhân lực và khí tài quân sự. Đáng chú ý, các hình ảnh cho thấy dấu vết cháy tại những vị trí từng đỗ máy bay cảnh báo sớm E-3G Sentry và máy bay tiếp dầu KC-135R của Không quân Mỹ.

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Ngày 4/10, hơn 158,7 triệu cử tri Brazil bắt đầu đi bỏ phiếu trong cuộc tổng tuyển cử năm 2026, lựa chọn Tổng thống, thống đốc các bang, Thượng nghị sĩ và các nghị sĩ liên bang, bang.