Vụ chồng lấn phạm vi xây dựng ở Đắk Lắk: Di dời trụ điện T20 khỏi vị trí chồng lấn

Liên quan đến vụ việc dự án đường giao thông và điện bị chồng lấn vị trí ở Đắk Lắk, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông và nông nghiệp phát triển nông thôn tỉnh Đắk Lắk (Ban Quản lý dự án tỉnh Đắk Lắk) vừa ban hành văn bản số 602/BQLDAGTNN-ĐHDAGT, ngày 30/5/2024, phản hồi thông tin do TTXVN phản ánh.
Chú thích ảnh
Nhánh rẽ 220kV dự án TBA 220kV Krông Ana và đấu nối. Ảnh: baochinhphu.vn

Trong đó, thông tin về hướng xử lý vụ việc là sẽ di dời trụ T20 của dự án Trạm biến áp 220KV Krông Ana khỏi phạm vi Dự án đầu tư xây dựng đường Hồ Chí Minh đoạn tránh phía Đông thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk.

Cụ thể, nhận được văn bản số 3827/UBND-CN ngày 06/05/2024 của UBND tỉnh Đắk Lắk về việc đề nghị Bộ Giao thông vận tải chỉ đạo di dời công trình thiết yếu. Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Bộ Giao thông vận tải, Cục Quản lý đầu tư xây dựng đã yêu cầu các đơn vị có liên quan, báo cáo giải trình đối với việc thực hiện, triển khai của hai dự án: Dự án Đầu tư xây dựng đường Hồ Chí Minh đoạn tránh phía Đông thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk và Dự án Trạm biến áp 220KV Krông Ana.

Trên cơ sở báo cáo các đơn vị, Cục Quản lý đầu tư xây dựng đã tổ chức buổi làm việc, kiểm tra hiện trường và đánh giá nguyên nhân, trách nhiệm của các bên có liên quan đối với việc chồng lấn của 2 dự án nêu trên. Qua công tác kiểm tra, Cục Quản lý đầu tư xây dựng đã xác định nguyên nhân để xảy ra việc chồng lấn của 2 dự án là do trong quá trình thực hiện, Ban Quản lý dự án các công trình điện miền Trung và đơn vị tư vấn thiết kế điện đã gửi hồ sơ và văn bản thỏa thuận về Bộ Giao thông vận tải (Hồ sơ do Ban Quản lý dự án Hồ Chí Minh kiểm tra rà soát).

Tuy nhiên, hồ sơ thỏa thuận ban đầu có sự sai lệch so với thực tế cụ thể: Trong hồ sơ thỏa thuận với Bộ Giao thông vận tải, vị trí trụ T20, Ban Quản lý dự án các công trình điện miền Trung đã khẳng định “vị trí móng trụ T20 nằm ngoài và cách ranh quy hoạch bên trái đường Hồ Chí Minh khoảng 20m”, nhưng theo thực tế trụ T20 ứng với tọa độ theo hồ sơ thỏa thuận nằm bên phải, trong ranh quy hoạch đường Hồ Chí Minh.

Đến nay việc xác định nguyên nhân, phương án xử lý đối với việc chống lấn của hai dự án đã được các bên thống nhất tại cuộc họp ngày 24/05/2024 do Cục Quản lý đầu tư xây dựng – Bộ Giao thông vận tải chủ trì. Hiện nay Ban Quản lý dự án tỉnh Đắk Lắk và các đơn vị có liên quan đang thực hiện các thủ tục để di dời trụ T20 của dự án Trạm biến áp 220KV Krông Ana.

Trước đó, Thông tấn xã Việt Nam có phản ánh, trong quá trình triển khai Dự án Đầu tư xây dựng đường Hồ Chí Minh đoạn tránh phía Đông thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk (Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông và nông nghiệp phát triển nông thôn tỉnh Đắk Lắk làm chủ đầu tư), xảy ra tình trạng chồng lấn phạm vi xây dựng với trụ T20 thuộc Dự án Trạm biến áp 220kV Krông Ana.

Theo quy định, các dự án được triển khai phải trải qua nhiều bước thủ tục với nhiều bên liên quan để tư vấn, thiết kế, thẩm định và thi công… Tuy nhiên, dự án đường và điện trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk lại chồng lấn vị trí như trên. Do đó, cần làm rõ trách nhiệm của các cá nhân, tổ chức liên quan khi để xảy ra chồng lấn vị trí giữa hai dự án.

Mặt khác, trong trường hợp di dời trụ T20 thuộc Dự án Trạm biến áp 220kV Krông Ana thì nguồn kinh phí thực hiện di dời được lấy từ đâu và thanh, quyết toán như thế nào để đảm bảo các quy định của pháp luật, tránh tổn thất đối với ngân sách Nhà nước?

Thông tấn xã Việt Nam sẽ tiếp tục thông tin về vụ việc này.

Tuấn Anh (TTXVN)

Dành cho bạn

Làm rõ thông tin lún nứt cục bộ nền sân Quảng trường Trung tâm Gia Nghĩa

Làm rõ thông tin lún nứt cục bộ nền sân Quảng trường Trung tâm Gia Nghĩa

Ngày 13/8, ông Lê Trọng Yên, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh Lâm Đồng đã ký báo cáo gửi Đảng ủy UBND tỉnh Lâm Đồng và một số sở, ngành, đơn vị liên quan để làm rõ thông tin lún nứt cục bộ nền sân Quảng trường Trung tâm Gia Nghĩa (phường Bắc Gia Nghĩa, tỉnh Lâm Đồng).
TP Hồ Chí Minh chỉ đạo rà soát việc đổi tên đường sau phản ánh của Báo Tin tức và Dân tộc

TP Hồ Chí Minh chỉ đạo rà soát việc đổi tên đường sau phản ánh của Báo Tin tức và Dân tộc

Sau bài viết “TP Hồ Chí Minh cân nhắc việc đổi tên đường sau sáp nhập” đăng trên Báo Tin tức và Dân tộc, Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh đã giao Sở Văn hóa và Thể thao chủ trì, phối hợp các đơn vị liên quan rà soát. Thành phố yêu cầu xây dựng phương án xử lý tổng thể, hài hòa, đúng quy định, đồng thời hạn chế gây xáo trộn đời sống người dân.
Cà Mau: Nâng cấp tuyến đường Đầm Dơi - Tân Tiến trong tháng 9

Cà Mau: Nâng cấp tuyến đường Đầm Dơi - Tân Tiến trong tháng 9

Trước phản ánh của phóng viên Thông tấn xã Việt Nam về thực trạng xuống cấp của tuyến đường từ trung tâm xã Đầm Dơi đến xã Tân Tiến ảnh hưởng cho việc lưu thông, trao đổi, mua bán hàng hóa của người dân địa phương và tiềm ẩn rủi ro tai nạn giao thông vào cuối tháng 7, ngành chức năng tỉnh Cà Mau đang đẩy nhanh tiến độ nâng cấp mở rộng tuyến đường trong tháng 9/2026.
https://cdnmedia.baotintuc.vn/Upload/YZmStSDTjb0M07hFJ2gA/files/2026/07/1/dong-lam-100726-3.jpg

Phản hồi TTXVN: Huế khẩn trương bố trí tái định cư cho 53 hộ gia đình

Ngày 5/8, UBND phường Phong Điền, thành phố Huế cho hay, sau phản ánh của TTXVN về bài viết “Nguy cơ mất an toàn từ việc khai thác mỏ đá Đồng Lâm”, chính quyền địa phương đã tổ chức rà soát, khảo sát hiện trạng và nguyện vọng của các hộ dân bị ảnh hưởng để đề nghị các bên liên quan phối hợp khẩn trương tiến hành bố trí tái định cư cho các hộ dân có nhà bị ảnh hưởng bởi việc khai thác mỏ đá Đồng Lâm.
Thông tin toàn tỉnh Quảng Ninh đồng loạt treo cờ Tổ quốc ngày 23/8 là tin giả

Thông tin toàn tỉnh Quảng Ninh đồng loạt treo cờ Tổ quốc ngày 23/8 là tin giả

Ngày 4/8, Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Quảng Ninh cho biết, thông tin “Toàn tỉnh Quảng Ninh đồng loạt treo cờ Tổ quốc vào ngày 23/8/2026 chào mừng thành lập thành phố Quảng Ninh trực thuộc Trung ương” là tin giả, không đúng sự thật, chưa được bất kỳ cơ quan có thẩm quyền nào của tỉnh Quảng Ninh ban hành hoặc xác nhận.