Vụ chìm tàu ở Cửa Đại (Quảng Nam): Tìm thấy một thi thể mất tích

Sau 2 ngày nỗ lực tìm kiếm, chiều 27/12, thi thể chiến sĩ Lê Văn Chí, thuộc tiểu đoàn 70, Ban Chỉ huy quân sự tỉnh Quảng Nam, 1 trong 5 cán bộ, chiến sỹ mất tích trong vụ chìm tàu thương tâm ở cửa biển Cửa Đại đã được tìm thấy tại vùng biển xã Duy Hải, cách bờ khoảng 100 m.

Sau 2 ngày nỗ lực tìm kiếm, chiều 27/12, thi thể chiến sĩ Lê Văn Chí, thuộc tiểu đoàn 70, Ban Chỉ huy quân sự tỉnh Quảng Nam, 1 trong 5 cán bộ, chiến sỹ mất tích trong vụ chìm tàu thương tâm ở cửa biển Cửa Đại (TP Hội An) đã được tìm thấy tại vùng biển xã Duy Hải (huyện Duy Xuyên), cách bờ khoảng 100 m.

Theo UBND xã Duy Hải, khoảng 14 giờ ngày 27/12, chị Hồ Thị Liễu (35 tuổi) ở thôn 5, xã Duy Hải đi ra biển và phát hiện một thi thể trôi nổi gần bờ. Sau đó, chị về gọi chồng là anh Trương Văn Giang (36 tuổi) cùng anh Trương Văn Duẩn (37 tuổi) bơi thúng chai ra vớt đưa vào bờ, rồi về báo lại với xã. Thi thể vẫn còn nguyên vẹn với đồng phục quân đội và được xác định là chiến sĩ Lê Văn Chí (trú xã Bình Sa, huyện Thăng Bình, Quảng Nam).

Sau khi nhận được tin, đoàn cứu hộ do ông Đinh Văn Thu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam và thiếu tướng Nguyễn Quy Nhơn, Phó Tư lệnh Quân khu 5 đã đến xác nhận và cùng người nhà làm thủ tục đưa thi thể đồng chí Lê Văn Chí về quê mai táng.

Hiện các lực lượng chức năng vẫn đang tiếp tục tìm kiếm 4 nạn nhân mất tích còn lại.

Hứa Chung

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.