Vụ cháy tại Cầu Giấy, Hà Nội: Còn 3 nạn nhân chưa xác định được danh tính

Tiếp tục thông tin về vụ cháy làm 14 người tử vong xảy ra lúc 0 giờ 46 phút, ngày 24/5, tại số 1 ngõ 43/98/31 phố Trung Kính (phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy), cuối giờ chiều cùng ngày, Công an thành phố Hà Nội cho biết hiện còn 3/14 nạn nhân chưa xác định được danh tính.
Chú thích ảnh
Nạn nhân được đưa ra ngoài rạng sáng 24/5/2024. Ảnh: TTXVN phát

Công an thành phố thông tin, do nạn nhân bị lửa làm cháy, biến dạng nên gia đình khó có thể nhận dạng. Để đảm bảo chính xác, cơ quan chức năng đã tiến hành giám định ADN. Dự kiến ngày 25/5, khi có kết quả giám định, nạn nhân sẽ được bàn giao cho gia đình, sau khi hoàn tất các thủ tục theo quy định.

Cũng liên quan đến vụ hỏa hoạn kể trên, Công an thành phố đang yêu cầu phòng, ban chuyên môn vào cuộc điều tra nguyên nhân vụ việc.

Như phóng viên TTXVN đã đưa tin, ngôi nhà bị cháy là nhà dân có cho thuê để ở, nằm trong ngõ nhỏ cách mặt phố Trung Kính khoảng 200m. Nhà được xây dựng khoảng 150m² trên tổng diện tích khu đất 205m², phần diện tích còn lại là khoảng sân trống bố trí để xe máy, xe đạp, xe đạp điện.

Trong căn nhà xảy ra cháy có 7 người trong gia đình chủ nhà, 17 người đăng ký thuê để ở. Đến 0 giờ 52 phút cùng ngày, các đơn vị tiếp cận hiện trường, triển khai chữa cháy, ngăn cháy lan cùng các mũi trinh sát tìm kiếm, cứu người bị nạn. Các lực lượng tổ chức phá khóa cổng chính, phá ô cửa sổ tiếp cận vào bên trong ngôi nhà và cứu được 7 người mắc kẹt, trong đó, có 3 người bị thương được đưa đi cấp cứu. Đến 1 giờ 26 phút, đám cháy được dập tắt hoàn toàn. Qua tìm kiếm, các lực lượng phát hiện 14 người tử vong.

Ngay sau khi vụ hỏa hoạn nghiêm trọng xảy ra, lãnh đạo Chính phủ, Quốc hội, Thành ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân thành phố, quận Cầu Giấy...cùng các cơ quan, đoàn thể tổ chức kiểm tra, thăm hỏi, tặng quà, hỗ trợ gia đình các nạn nhân.

Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội vừa có văn bản chỉ đạo giải quyết, khắc phục hậu quả vụ việc. Chủ tịch UBND thành phố giao Giám đốc Công an thành phố chủ trì, phối hợp Chủ tịch UBND quận Cầu Giấy và các đơn vị liên quan tập trung khắc phục hậu quả, khẩn trương điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ cháy, làm rõ trách nhiệm của tổ chức, cá nhân, xử lý theo quy định pháp luật (nếu có).

Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội phối hợp Chủ tịch UBND quận Cầu Giấy và các đơn vị liên quan tổ chức thăm hỏi, động viên, hỗ trợ vật chất, tinh thần gia đình người bị nạn ngay trong sáng 24/5, với mức 50 triệu đồng đối với người tử vong, 30 triệu đồng đối với người bị thương.

Giám đốc các đơn vị: Sở Y tế, Công an thành phố, Chủ tịch UBND quận Cầu Giấy theo chức năng, nhiệm vụ được giao chăm sóc, cứu chữa người bị thương, bảo đảm vệ sinh, môi trường tại khu vực xảy ra vụ cháy, báo cáo Thường trực Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố chỉ đạo những vấn đề vượt thẩm quyền theo quy định.

Mạnh Khánh (TTXVN)

Dành cho bạn

Chiến dịch 500 ngày đêm - Bài 2: Ký ức dẫn đường

Chiến dịch 500 ngày đêm - Bài 2: Ký ức dẫn đường

Sau hơn nửa thế kỷ, một con đường có thể đã mất, một hố bom đã thành ruộng, tên một ngọn đồi không còn trên bản đồ. Nhưng trong trí nhớ của những người từng đi qua chiến tranh vẫn còn những dấu chỉ rất nhỏ: một hang đá, một con suối, hướng của một triền đồi, nơi đồng đội được chôn vội. Với những người đi tìm liệt sĩ ở Quảng Trị, có những cuộc tìm kiếm hôm nay bắt đầu chính từ những ký ức như thế.

Cảnh báo mưa dông kèm lốc sét trên khu vực Hà Nội, lũ trên sông Đồng Nai

Cảnh báo mưa dông kèm lốc sét trên khu vực Hà Nội, lũ trên sông Đồng Nai

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, qua theo dõi trên ảnh mây vệ tinh, số liệu định vị sét và ảnh ra đa thời tiết cho thấy mây đối lưu đang hoạt động và tiếp tục phát triển trên khu vực các phường, xã thuộc Hà Nội như: Việt Hưng, Bồ Đề, Đông Anh, Phúc Thịnh, Quang Minh, Nội Bài, Sóc Sơn, Trung Giã, Thường Tín, Tam Hưng, Hồng Vân, Ngọc Hồi, Đại Thanh. Vùng mây có xu hướng tiếp tục phát triển và mở rộng thêm.

500 ngày đêm nối những dấu vết, đưa liệt sĩ trở về

500 ngày đêm nối những dấu vết, đưa liệt sĩ trở về

Từ thông tin của người dân ở Sơn La, lực lượng chức năng đã tìm thấy 2 hài cốt liệt sĩ sau 4 ngày tìm kiếm; tại Công viên Lê Thị Riêng, Thành phố Hồ Chí Minh, 701 hài cốt được quy tập cùng 304 bộ di vật; tại Cà Mau, hơn 3.000 phần mộ chưa có thông tin đã được khai quật, lấy mẫu sinh phẩm.