Vụ cháy tại Cầu Giấy, Hà Nội: Kịp thời hỗ trợ các nạn nhân

Ngay sau khi nhận được tin xảy ra vụ hỏa hoạn đặc biệt nghiêm trọng tại địa chỉ số 1 ngõ 43/98/31 phố Trung Kính (quận Cầu Giấy) vào rạng sáng 24/5, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội Nguyễn Sỹ Trường dẫn đầu đoàn công tác đến hiện trường, động viên nhân dân và các lực lượng tham gia chữa cháy, khắc phục hậu quả vụ cháy. 
Chú thích ảnh
Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội Nguyễn Sỹ Trường (thứ 2, trái sang) động viên nhân dân và các lực lượng tham gia chữa cháy, khắc phục hậu quả vụ cháy tại hiện trường. Ảnh: TTXVN phát

Tại hiện trường, ông Nguyễn Sỹ Trường đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận Cầu Giấy và phường Trung Hòa tiếp tục nắm bắt tình hình, phối hợp với các lực lượng hỗ trợ các nạn nhân, gia đình nạn nhân khắc phục hậu quả vụ cháy. Đồng thời cho biết thêm, thành phố sẽ trích Quỹ cứu trợ hỗ trợ 3 triệu đồng đối với trường hợp người bị thương và 5 triệu đồng đối với nạn nhân tử vong. 

Sáng cùng ngày, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến cùng đoàn công tác của thành phố Hà Nội đã đến hăm hỏi, động viên các nạn nhân bị thương đang điều trị tại Bệnh viện Giao thông vận tải. Bà Nguyễn Thị Tuyến chia sẻ với những mất mát, đau thương do hỏa hoạn gây ra và mong muốn các nạn nhân yên tâm điều trị, sớm vượt qua nỗi đau, nhanh chóng bình phục; đồng thời đề nghị bệnh viện dành mọi ưu tiên cứu chữa người bị thương, các đơn vị liên quan kịp thời giúp đỡ gia đình người bị nạn sớm ổn định tình hình, bảo đảm cuộc sống.

Chú thích ảnh
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến mong các nạn nhân yên tâm điều trị, sớm vượt qua nỗi đau để nhanh chóng bình phục. Ảnh: TTXVN phát

Ghi nhận tại Bệnh viện Giao thông vận tải cho thấy, công tác cứu chữa người bị thương đang diễn ra khẩn trương, sức khỏe của các nạn nhân cơ bản chuyển biến tích cực. Một trường hợp nặng nguy kịch là cụ già, đang điều trị hồi sức. Sở Y tế Hà Nội đề nghị các bệnh viện Trung ương, bệnh viện thành phố tiếp tục hỗ trợ về chuyên môn, tạo điều kiện tốt nhất cho các nạn nhân đang điều trị tại bệnh viện.

Trước đó, lãnh đạo thành phố Hà Nội cùng Bộ Công an đã trực tiếp có mặt tại hiện trường và hội ý nhanh tại UBND phường Trung Hòa để chỉ đạo công tác chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ.

Ngay tại hiện trường, Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng và Chủ tịch UBND thành phố Trần Sỹ Thanh đã chỉ đạo Công an thành phố phối hợp các đơn vị liên quan khẩn trương điều tra, xác minh, làm rõ nguyên nhân vụ cháy để giải quyết, xử lý nghiêm các sai phạm theo quy định của pháp luật. Đồng thời, chỉ đạo các sở, ngành liên quan phối hợp UBND quận Cầu Giấy tổ chức thăm hỏi, động viên các gia đình nạn nhân, khắc phục hậu quả sau vụ cháy; mức hỗ trợ là 50 triệu đồng đối với người tử vong, 30 triệu đồng đối với người bị thương, thực hiện ngay trong sáng 24/5.

Nguyễn Thắng  (TTXVN)

Dành cho bạn

Chiến dịch 500 ngày đêm - Bài 2: Ký ức dẫn đường

Chiến dịch 500 ngày đêm - Bài 2: Ký ức dẫn đường

Sau hơn nửa thế kỷ, một con đường có thể đã mất, một hố bom đã thành ruộng, tên một ngọn đồi không còn trên bản đồ. Nhưng trong trí nhớ của những người từng đi qua chiến tranh vẫn còn những dấu chỉ rất nhỏ: một hang đá, một con suối, hướng của một triền đồi, nơi đồng đội được chôn vội. Với những người đi tìm liệt sĩ ở Quảng Trị, có những cuộc tìm kiếm hôm nay bắt đầu chính từ những ký ức như thế.

Cảnh báo mưa dông kèm lốc sét trên khu vực Hà Nội, lũ trên sông Đồng Nai

Cảnh báo mưa dông kèm lốc sét trên khu vực Hà Nội, lũ trên sông Đồng Nai

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, qua theo dõi trên ảnh mây vệ tinh, số liệu định vị sét và ảnh ra đa thời tiết cho thấy mây đối lưu đang hoạt động và tiếp tục phát triển trên khu vực các phường, xã thuộc Hà Nội như: Việt Hưng, Bồ Đề, Đông Anh, Phúc Thịnh, Quang Minh, Nội Bài, Sóc Sơn, Trung Giã, Thường Tín, Tam Hưng, Hồng Vân, Ngọc Hồi, Đại Thanh. Vùng mây có xu hướng tiếp tục phát triển và mở rộng thêm.

500 ngày đêm nối những dấu vết, đưa liệt sĩ trở về

500 ngày đêm nối những dấu vết, đưa liệt sĩ trở về

Từ thông tin của người dân ở Sơn La, lực lượng chức năng đã tìm thấy 2 hài cốt liệt sĩ sau 4 ngày tìm kiếm; tại Công viên Lê Thị Riêng, Thành phố Hồ Chí Minh, 701 hài cốt được quy tập cùng 304 bộ di vật; tại Cà Mau, hơn 3.000 phần mộ chưa có thông tin đã được khai quật, lấy mẫu sinh phẩm.