Vụ cháu bé 2 tuổi tử vong ở huyện Thanh Trì đang được công an điều tra, xử lý

Liên quan đến việc một cháu bé tử vong sau khi đến nhóm lớp mầm non trên địa bàn huyện Thanh Trì (Hà Nội), ngày 19/3, Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Thanh Trì đã có báo cáo số 148/GD&ĐT gửi Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hà Nội.
Chú thích ảnh
Nhóm lớp mầm non tư thục Phú An. Ảnh: TN

Báo cáo nêu rõ, trường hợp cháu bé tử vong liên quan đến nhóm lớp mầm non độc lập Phú An, địa điểm tại cụm 2, thôn Quỳnh Đô, xã Vĩnh Quỳnh, huyện Thanh Trì. Nhóm lớp này được thành lập theo Quyết định số 215/QĐ-UBND ngày 29/9/2016 của UBND xã Vĩnh Quỳnh.

Chủ nhóm lớp là N.T.G (sinh năm 1987; hộ khẩu thường trú tại phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, Hà Nội). Chị N.T.G đã tốt nghiệp Trường Trung cấp sư phạm mẫu giáo - nhà trẻ Hà Nội và có chứng chỉ nghiệp vụ quản lý giáo dục mầm non. Nhóm lớp mầm non độc lập Phú An có 13 cháu.

Sáng 17/3, chị N.T.G nhận trông cháu V.T.A, sinh ngày 27/9/2019 (do gia đình nhờ trông giúp). Đến khoảng 14 giờ 15 phút cùng ngày, thấy cháu bé có biểu hiện lả đi, sức khỏe không tốt, cô trông trẻ đã liên hệ với gia đình và đưa cháu đi cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa Nông nghiệp. Nhưng cháu bé đã tử vong và được gia đình đưa về nhà tại thôn Quỳnh Đô, xã Vĩnh Quỳnh.

Vụ việc đang được cơ quan điều tra Công an huyện Thanh Trì thụ lý, giải quyết theo quy định của pháp luật.

Nguyễn Cúc (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.