Vụ cá chết hàng loạt ở Tuyên Quang: Tất cả mẫu nước đều không đạt quy chuẩn

Theo thông tin từ đại diện UBND tỉnh Tuyên Quang, Viện Sức khỏe nghề nghiệp và Môi trường (Bộ Y tế) vừa có văn bản số 348/SKNN&MT về kết quả hỗ trợ xét nghiệm chất lượng nước sinh hoạt tại huyện Chiêm Hóa, sau vụ vỡ đập bùn thải quặng kẽm, chì của Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Kim loại màu Bắc Kạn (xã Bản Thi, huyện Chợ Đồn, tỉnh Bắc Kạn).
Chú thích ảnh
Nhân viên Trung tâm Quan trắc tài nguyên và môi trường tỉnh Tuyên Quang lấy mẫu nước tại xã Bình Phú (huyện Chiêm Hóa). Ảnh: TTXVN phát

Theo đó, 10 mẫu nước được lấy trên địa bàn xã Bình Phú (huyện Chiêm Hóa) gửi xét nghiệm. Kết quả cho thấy tất cả mẫu nước đều không đạt quy chuẩn Kỹ thuật quốc gia QCVN 01-1:2018/BYT về chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt ở các thông số hóa lý và thông số vi sinh.

Trên cơ sở đó, Viện Sức khỏe nghề nghiệp và Môi trường khuyến nghị huyện Chiêm Hóa cần cung cấp, đảm bảo đủ nước sạch đạt QCĐP 01:2024/TQ cho các hộ gia đình bị ảnh hưởng trên địa bàn xã Bình Phú và có kế hoạch, giải pháp xây dựng hệ thống cấp nước tập trung tới xã Bình Phú và các xã khác trên địa bàn huyện, đảm bảo cung cấp nước sạch đạt tiêu chuẩn tới các hộ gia đình. 

Viện khuyến nghị tỉnh Tuyên Quang chỉ đạo các Sở Tài nguyên và Môi trường, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Y tế và các đơn vị liên quan phối hợp chặt chẽ, đánh giá nguy cơ ô nhiễm môi trường và ô nhiễm nguồn nước để có biện pháp xử lý kịp thời, tăng cường kiểm tra, giám sát chất lượng nước sinh hoạt trên địa bàn các xã bị ảnh hưởng, hướng dẫn người dân khử trùng và sử dụng nước sinh hoạt an toàn...

Trước đó, như phóng viên TTXVN đưa tin, do sự cố vỡ đập bùn thải quặng kẽm, chì của Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Kim loại màu Bắc Kạn (xã Bản Thi, huyện Chợ Đồn, tỉnh Bắc Kạn) đã làm hơn 20 tấn cá chết trắng, 20 ha lúa, ngô bị vùi lấp, gần 300 hộ dân sử dụng nguồn nước để sinh hoạt, chăn nuôi trên địa bàn các xã Bình Phú, Phú Bình và Yên Lập (huyện Chiêm Hóa) có nguy cơ bị ô nhiễm.

Hoàng Hải (TTXVN)

Dành cho bạn

Chiến dịch 500 ngày đêm - Bài 2: Ký ức dẫn đường

Chiến dịch 500 ngày đêm - Bài 2: Ký ức dẫn đường

Sau hơn nửa thế kỷ, một con đường có thể đã mất, một hố bom đã thành ruộng, tên một ngọn đồi không còn trên bản đồ. Nhưng trong trí nhớ của những người từng đi qua chiến tranh vẫn còn những dấu chỉ rất nhỏ: một hang đá, một con suối, hướng của một triền đồi, nơi đồng đội được chôn vội. Với những người đi tìm liệt sĩ ở Quảng Trị, có những cuộc tìm kiếm hôm nay bắt đầu chính từ những ký ức như thế.

Cảnh báo mưa dông kèm lốc sét trên khu vực Hà Nội, lũ trên sông Đồng Nai

Cảnh báo mưa dông kèm lốc sét trên khu vực Hà Nội, lũ trên sông Đồng Nai

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, qua theo dõi trên ảnh mây vệ tinh, số liệu định vị sét và ảnh ra đa thời tiết cho thấy mây đối lưu đang hoạt động và tiếp tục phát triển trên khu vực các phường, xã thuộc Hà Nội như: Việt Hưng, Bồ Đề, Đông Anh, Phúc Thịnh, Quang Minh, Nội Bài, Sóc Sơn, Trung Giã, Thường Tín, Tam Hưng, Hồng Vân, Ngọc Hồi, Đại Thanh. Vùng mây có xu hướng tiếp tục phát triển và mở rộng thêm.

500 ngày đêm nối những dấu vết, đưa liệt sĩ trở về

500 ngày đêm nối những dấu vết, đưa liệt sĩ trở về

Từ thông tin của người dân ở Sơn La, lực lượng chức năng đã tìm thấy 2 hài cốt liệt sĩ sau 4 ngày tìm kiếm; tại Công viên Lê Thị Riêng, Thành phố Hồ Chí Minh, 701 hài cốt được quy tập cùng 304 bộ di vật; tại Cà Mau, hơn 3.000 phần mộ chưa có thông tin đã được khai quật, lấy mẫu sinh phẩm.