Cá chết hàng loạt, Tuyên Quang khẩn trương lấy mẫu nước phân tích

Ngày 15/9, UBND tỉnh Tuyên Quang cho biết đang chỉ đạo Sở Tài nguyên và Môi trường khẩn trương lấy mẫu nước để xác minh nguyên nhân cá chết hàng loạt trên địa bàn các xã Bình Phú, Phú Bình và Yên Lập (huyện Chiêm Hóa).
Chú thích ảnh
Trung tâm Quan trắc tài nguyên và môi trường tỉnh Tuyên Quang tổ chức lấy mẫu nước tại xã Bình Phú (huyện Chiêm Hóa). Ảnh: TTXVN phát

Trao đổi về vấn đề này, đại diện Sở Tài nguyên và Môi trường cho biết đã nhanh chóng xác minh vụ việc và yêu cầu Trung tâm quan tắc môi trường phối hợp với địa phương lấy mẫu nước suối tại địa bàn các xã để phân tích, làm rõ nguyên nhân, mức độ nước bị ô nhiễm. Dự kiến kết quả mẫu phân tích sẽ có trong 5 ngày tới.

Theo phản ánh của người dân xã Phú Bình, sáng 10/9, nguồn nước suối từ tỉnh Bắc Kạn chảy qua địa bàn xã có màu nâu, mùi lạ bất thường. Điều đáng nói là nước chảy đến đâu thì xuất hiện tình trạng cá chết hàng loạt tại các lồng cá và cá tự nhiên ở suối.

Chú thích ảnh
Nhân viên Trung tâm Quan trắc tài nguyên và môi trường tỉnh Tuyên Quang lấy mẫu nước tại xã Bình Phú (huyện Chiêm Hóa). Ảnh: TTXVN phát

Theo báo cáo của UBND huyện Chiêm Hóa, đã có 2 bể cá tầm, 12 lồng cá lăng thịt, 1 lồng cá lăng giống, 3 lồng cá rô phi, 1 lồng cá trắm bị chết, thiệt hại ước tính hơn 3,4 tỷ đồng. Đồng thời, nguồn nước ô nhiễm cũng có nguy cơ ảnh hưởng đến nguồn nước sinh hoạt và chăn nuôi của 288 hộ dân với 1.174 nhân khẩu. Nguồn nước ô nhiễm cũng ảnh hưởng khoảng 20 ha đất sản xuất nông nghiệp gồm: Đất ruộng trồng lúa, soi bãi trồng màu của nhân dân 3 thôn Bản Man, Bản Khản và Phú Linh.

Đại diện Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Tuyên Quang cho biết, nguyên nhân ban đầu được xác định có thể là do vỡ đập chứa nước xưởng tuyển quặng ở xã Bản Thi (huyện Chợ Đồn, tỉnh Bắc Kạn), chảy qua xã Yên Thịnh, huyện Chợ Đồn rồi chảy vào các xã Bình Phú, Phú Bình và Yên Lập (huyện Chiêm Hóa) chảy ra sông Gâm, làm ảnh hưởng đến nước sinh hoạt, đất sản xuất và vật nuôi của các hộ gia đình sử dụng nguồn nước trong khu vực.

Hiện đơn vị cũng đã thông tin và đề nghị Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bắc Kạn phối hợp phân tích và làm rõ nguyên nhân.

TTXVN sẽ tiếp tục thông tin về vụ việc này.

Hoàng Hải (TTXVN)

Dành cho bạn

Chiến dịch 500 ngày đêm - Bài 2: Ký ức dẫn đường

Chiến dịch 500 ngày đêm - Bài 2: Ký ức dẫn đường

Sau hơn nửa thế kỷ, một con đường có thể đã mất, một hố bom đã thành ruộng, tên một ngọn đồi không còn trên bản đồ. Nhưng trong trí nhớ của những người từng đi qua chiến tranh vẫn còn những dấu chỉ rất nhỏ: một hang đá, một con suối, hướng của một triền đồi, nơi đồng đội được chôn vội. Với những người đi tìm liệt sĩ ở Quảng Trị, có những cuộc tìm kiếm hôm nay bắt đầu chính từ những ký ức như thế.

Cảnh báo mưa dông kèm lốc sét trên khu vực Hà Nội, lũ trên sông Đồng Nai

Cảnh báo mưa dông kèm lốc sét trên khu vực Hà Nội, lũ trên sông Đồng Nai

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, qua theo dõi trên ảnh mây vệ tinh, số liệu định vị sét và ảnh ra đa thời tiết cho thấy mây đối lưu đang hoạt động và tiếp tục phát triển trên khu vực các phường, xã thuộc Hà Nội như: Việt Hưng, Bồ Đề, Đông Anh, Phúc Thịnh, Quang Minh, Nội Bài, Sóc Sơn, Trung Giã, Thường Tín, Tam Hưng, Hồng Vân, Ngọc Hồi, Đại Thanh. Vùng mây có xu hướng tiếp tục phát triển và mở rộng thêm.

500 ngày đêm nối những dấu vết, đưa liệt sĩ trở về

500 ngày đêm nối những dấu vết, đưa liệt sĩ trở về

Từ thông tin của người dân ở Sơn La, lực lượng chức năng đã tìm thấy 2 hài cốt liệt sĩ sau 4 ngày tìm kiếm; tại Công viên Lê Thị Riêng, Thành phố Hồ Chí Minh, 701 hài cốt được quy tập cùng 304 bộ di vật; tại Cà Mau, hơn 3.000 phần mộ chưa có thông tin đã được khai quật, lấy mẫu sinh phẩm.