Vụ bê bối làm dấy lên lo ngại về hoạt động của 4.000 ngân hàng nhỏ tại Trung Quốc

Mới đây, tại Trung Quốc đã xảy ra vụ lừa đảo phức tạp, làm dấy lên lo ngại về hoạt động của 4.000 ngân hàng nhỏ trên toàn quốc và cảnh sát đã bắt giữ hàng trăm nghi phạm.

Cảnh sát tỉnh Hà Nam, miền Trung Trung Quốc, ngày 29/8, cho biết đã bắt giữ hơn 230 nghi phạm liên quan đến một trong những vụ bê bối ngân hàng lớn nhất từ trước đến nay ở  nước này.

Trong tuyên bố đưa ra ngày 29/8, cảnh sát thành phố Hứa Xương của tỉnh Hà Nam cho biết hiện công tác khắc phục hậu quả vụ bê bối đang đạt tiến triển đáng kể và nhà chức trách đang đẩy mạnh điều tra. Tuyên bố nêu rõ một nhóm tội phạm đã thao túng bất hợp pháp hoạt động của 4 ngân hàng nông thôn và bị tình nghi phạm "một loạt tội nghiêm trọng".

Cảnh sát cho biết nhóm này đã lôi kéo người gửi tiền với lãi suất hằng năm lên tới 13 - 18%, cao hơn nhiều so với các mức lãi suất trên thị trường. 

Kể từ tháng 4, các ngân hàng trên đã ngừng các dịch vụ trực tuyến, phong tỏa việc rút tiền mặt của một số khách hàng cá nhân, với tổng số tiền khoảng 1,5 tỷ USD.

Nhà chức trách cho rằng đây là vụ lừa đảo phức tạp, làm dấy lên lo ngại về hoạt động của 4.000 ngân hàng nhỏ khác trên toàn Trung Quốc. 

Để củng cố lòng tin của người dân, nhà chức trách bắt đầu hoàn trả tiền cho người dân. Cơ quan quản lý ngân hàng và bảo hiểm Hà Nam cam kết từ tuần này sẽ hoàn tiền cho những người có khoản tiền gửi từ 400.000 đến 500.000 Nhân dân tệ (57.900 đến 72.300 USD).

Ngọc Hà (TTXVN)

Dành cho bạn

9 tháng, vốn FDI thực hiện cao nhất cùng kỳ 5 năm qua

9 tháng, vốn FDI thực hiện cao nhất cùng kỳ 5 năm qua

Theo báo cáo số liệu kinh tế - xã hội quý III và 9 tháng năm 2026 của Cục Thống kê, Bộ Tài chính vừa công bố sáng 3/10, từ đầu năm đến nay, tổng vốn đầu tư nước ngoài (FDI) đăng ký vào Việt Nam đạt 50,36 tỷ USD, tăng tới 76,4% so với cùng kỳ năm trước. Trong khi đó, vốn FDI thực hiện đạt 21,07 tỷ USD, mức cao nhất của 9 tháng trong 5 năm qua.

 Khơi thông nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng hai con số

Khơi thông nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng hai con số

Trước những quan điểm hoài nghi cho rằng mục tiêu tăng trưởng "hai con số" là quá tầm và thiếu thực tế, bức tranh kinh tế 9 tháng năm 2026 với GDP đạt 9,01% là lời khẳng định thuyết phục nhất cho năng lực tự cường và dư địa tăng trưởng mạnh mẽ của Việt Nam. Sự chuyển biến tích cực này không đến từ may mắn hay duy ý chí, mà chính là kết quả của việc Chính phủ quyết liệt bật "công tắc" thể chế, tháo gỡ triệt để các "điểm nghẽn" để khơi thông nguồn lực.