Nam Phi bắt giữ nghi phạm 'đột nhập, phóng hỏa' tòa nhà Quốc hội

Nhà chức trách Nam Phi ngày 3/1 thông báo một người đàn ông 49 tuổi đã bị bắt giữ với cáo buộc "đột nhập, phóng hỏa", làm hư hỏng tài sản nhà nước, sau khi đốt tòa nhà Quốc hội của nước này ở thành phố Cape Town. Nghi phạm sẽ hầu tòa ngày 4/2. Giới chức chưa công bố danh tính của người đàn ông này.
Chú thích ảnh
 Khói bốc lên từ hiện trường vụ hỏa hoạn tại khu phức hợp tòa nhà Quốc hội Nam Phi ở thành phố Cape Town ngày 2/1/2022. Ảnh: THX/TTXVN

Vụ hỏa hoạn xảy ra vào khoảng 3h ngày 2/1 giờ GMT (10h theo giờ Việt Nam) tại khu vực lâu đời nhất trong tổ hợp tòa nhà Quốc hội Nam Phi. Khu vực này có nhiều phòng ốp gỗ từng là nơi làm việc của các nghị sĩ. Ngọn lửa sau đó đã lan sang các khu vực được xây dựng mới hơn.

Giới chức Nam Phi đang tiếp tục điều tra sự việc. Người đứng đầu lực lượng an ninh Cape Town, Jean-Pierre Smith cho biết chi phí xây dựng lại cấu trúc ước tính lên đến vài trăm triệu USD.

Được hoàn thành năm 1884, tòa nhà là nơi Quốc hội lưu giữ các kho báu, trong đó có khoảng 4.000 di sản và tác phẩm nghệ thuật, một số có niên đại từ thế kỷ 17, những cuốn sách quý hiếm, tấm thảm Keiskamma dài 120 mét, được đặt theo tên con sông ở Đông Nam đất nước, ghi lại lịch sử Nam Phi từ các dân tộc bản địa đầu tiên cho đến các cuộc bầu cử lịch sử năm 1994.

Trần Quyên (TTXVN)

Dành cho bạn

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Những hình ảnh vệ tinh mới xuất hiện trên Google Maps hé lộ dấu vết thiệt hại tại Căn cứ Không quân Prince Sultan ở Saudi Arabia, nơi Mỹ triển khai nhiều nhân lực và khí tài quân sự. Đáng chú ý, các hình ảnh cho thấy dấu vết cháy tại những vị trí từng đỗ máy bay cảnh báo sớm E-3G Sentry và máy bay tiếp dầu KC-135R của Không quân Mỹ.

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Ngày 4/10, hơn 158,7 triệu cử tri Brazil bắt đầu đi bỏ phiếu trong cuộc tổng tuyển cử năm 2026, lựa chọn Tổng thống, thống đốc các bang, Thượng nghị sĩ và các nghị sĩ liên bang, bang.