Vụ bắt giữ con tin ở Sydney: Thủ phạm không phải là IS?

Lá cờ xuất hiện bên cửa sổ tại quán cafe Lindt Choccolat ở Sydney – địa điểm xảy ra vụ bắt cóc con tin gây chấn động dư luận Australia, không phải là cờ của Nhóm khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng.
Lá cờ xuất hiện bên cửa sổ tại quán cafe Lindt Choccolat ở Sydney – địa điểm xảy ra vụ bắt cóc con tin gây chấn động dư luận Australia, không phải là cờ của Nhóm khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng.
Vụ bắt giữ con tin ở Sydney: Thủ phạm không phải là IS? ảnh 1

Cờ mà bọn bắt giữ con tin tại Sydney sử dụng, giống với cờ của nhóm khủng bố quốc tế Hizb Ut-Tahir, đối lập với chính phủ Australia. Ảnh: SMH

Greg Barton, chuyên gia chống khủng bố tại Đại học Monash (Melbourne) bình luận, lá cờ này mang dáng vẻ cờ Shahada - là tín ngưỡng Hồi giáo về tính duy nhất của Thượng đế và sự chấp nhận Muhammad là tiên tri của Thượng đế. Nói cách khác, lá cờ này là chỉ thể hiện một cách chung chung về niềm tin vào đạo Hồi và nó được nhiều nhóm thánh chiến sử dụng. Từ ngữ viết trên là cờ này có nghĩa là “Không có Chúa, chỉ có thánh Allah; Muhammad là tiên tri của Thượng đế”.
Vụ bắt giữ con tin ở Sydney: Thủ phạm không phải là IS? ảnh 2

Lá cờ mà khủng bố IS, al Qaeda và al-Shabab thường dùng. Ảnh: SMH

Ben MacQueen, chuyên gia chính trị cấp cao tại Đại học Monash, người chuyên nghiên cứu về tình hình Trung Đông cũng cho rằng, lá cờ mà bọn bắt cóc con tin dùng “là loại cờ đen, được sử dụng từ những năm 1990; không phải là cờ IS và nó đã xuất hiện nhiều lần gần đây, ví dụ như các nhóm khủng bố Chechen…”. Theo ông, các tay súng bắt giữ con tin có thể là những “gã trai trẻ, có thể không hiểu biết và mang trong tay một thứ đồ chỉ cố để chứng tỏ là ngang hàng với khủng bố IS. Nếu âm mưu này được chỉ đạo từ Syria hay Iraq thì bọn họ sẽ không sử dụng lá cờ đó”. HT (Theo SMH)

Dành cho bạn

Khói lửa bốc lên từ một vụ nổ ở thủ đô Kiev, Ukraine năm 2022. Ảnh tư liệu: Ukrainian President’s Office/TTXVN

Nga kêu gọi các nhà ngoại giao rời Kiev giữa nguy cơ ‘ác mộng hậu cần’

Liên bang Nga một lần nữa kêu gọi các nhà ngoại giao nước ngoài rời Kiev và tuyên bố sẽ tiếp tục các cuộc tấn công đáp trả quy mô lớn, trong bối cảnh hệ thống cầu qua sông Dnipro tại thủ đô Ukraine liên tiếp bị tấn công. Việc 5 trong 6 cầu đường bộ bị hạn chế hoặc đình chỉ giao thông đang làm dấy lên nguy cơ về một “cơn ác mộng hậu cần” đối với Kiev.