Vụ bạo loạn Đồi Capitol: Thêm nhiều trợ lý cựu Tổng thống Trump bị triệu tập

Ngày 8/11, Ủy ban điều tra vụ bạo loạn tại trụ sở Quốc hội Mỹ đã gửi trát yêu cầu các trợ lý thân cận của cựu Tổng thống Donald Trump trình diện để cung cấp tài liệu và lời khai. Những người này bị cáo buộc có liên quan đến kế hoạch lật ngược kết quả bầu cử tổng thống.
Chú thích ảnh
Lực lượng Vệ binh quốc gia Mỹ tuần tra tại Đồi Capitol ở Washington, DC ngày 6/3/2021. Ảnh: AFP/TTXVN

Luật sư của cựu Tổng thống Trump – ông John Eastman – là một trong những người bị gửi trát triệu tập để giải thích về vai trò của mình trong các cuộc họp ở khách sạn Willard InterContinental tại thủ đô Washington xung quanh thời điểm xảy ra vụ bạo loạn ở Đồi Capitol ngày 6/1, khi người biểu tình xông vào tòa nhà Quốc hội Mỹ để ngăn các nghị sĩ chứng nhận chiến thắng của ông Joe Biden. Ông Eastman cũng được cho đã soạn bản ghi nhớ tư vấn cho cựu Tổng thống Trump rằng cựu Phó Tổng thống Mike Pence "có quyền bác bỏ chiến thắng ở một số bang và từ chối chiến thắng của ông Biden". Ông Eastman cũng bị nghi tổ chức một cuộc họp ngày 2/1, trong đó ông đã nói với khoảng 300 nhà lập pháp của các bang rằng họ có nhiệm vụ "khắc phục hành vi nghiêm trọng này và đảm bảo không đưa vào Nhà Trắng những người không trúng cử". Uỷ ban trên cho rằng các tài liệu và lời khai của ông Eastman liên quan trực tiếp đến cuộc điều tra của ủy ban.

Ngoài Luật sư Eastman, 5 người khác bị triệu tập gồm các cựu cố vấn hoặc thành viên chiến dịch tái tranh cử của ông Trump. Những người này bị nghi ngờ tham gia phát tán thông điệp của ông Trump cáo buộc rằng cuộc bầu cử tổng thống 2020 "đã bị đánh cắp". Những nhân vật này bao gồm ông William Stepien – cựu Giám đốc chiến dịch tái tranh cử của ông Trump; cựu trợ lý điều hành chiến dịch tái tranh cử Angela McCallum;cựu cố vấn cấp cao của chiến dịch Jason Miller; cựu Cố vấn An ninh quốc gia Michael Flynn và cựu cảnh sát trưởng New York Bernard Kerik. Uỷ ban trên yêu cầu những nhân vật này trình diện từ ngày 30/11 đến ngày 13/12 để phục vụ điều tra. Chủ tịch Ủy ban, Hạ nghị sĩ Bennie Thompson, nêu rõ: "Ủy ban cần biết mọi thông tin chi tiết về nỗ lực nhằm lật ngược kết quả bầu cử, bao gồm họ đã nói chuyện với ai trong Nhà Trắng và quốc hội, họ có liên hệ nào với các cuộc biểu tình leo thang thành bạo động và ai chi tiền cho tất cả điều này".

Trước đó, hồi tháng 9, Uỷ ban trên cũng đã yêu cầu 4 cộng sự thân cận khác của cựu Tổng thống Trump trình diện để cung cấp lời khai liên quan tới vụ bạo loạn ngày 6/11. Bốn nhân vật này bao gồm cựu Chánh Văn phòng và Phó Chánh Văn phòng Nhà Trắng Mark Meadows và Dan Scavino, ông Steve Bannon - cựu cố vấn hàng đầu của ông Trump - và cựu quan chức Bộ Quốc phòng Kash Patel. 
Vụ bạo loạn xảy ra ngày 6/1/2021 vào thời điểm Thượng viện Mỹ tiến hành chứng thực chiến thắng của ông Biden, khi đó là ứng cử viên đảng Dân chủ, trong cuộc bầu cử tổng thống hồi tháng 11/2020.

Ngày 30/6 vừa qua, Hạ viện Mỹ đã thông qua nghị quyết thành lập ủy ban điều tra vụ việc. Chủ tịch Ủy ban Thompson nhận định đây là vụ việc bạo lực nhất nhằm vào cơ quan lập pháp Mỹ kể từ năm 1814. Vụ việc đã khiến 5 người thiệt mạng và hơn 100 cảnh sát bị thương. Lực lượng chức năng đã bắt giữ gần 600 người để phục vụ điều tra.

Phương Oanh (TTXVN)

Dành cho bạn

Brazil: Hai ứng cử viên Tổng thống kết thúc vận động tranh cử

Brazil: Hai ứng cử viên Tổng thống kết thúc vận động tranh cử

Ngày 24/10, Tổng thống Brazil Lula da Silva và ứng cử viên cánh hữu Flávio Bolsonaro đã kết thúc chiến dịch vận động tranh cử vòng hai bằng các cuộc mít tinh thu hút đông đảo người ủng hộ tại khu vực Đông Nam nước này, trước thềm cuộc bỏ phiếu diễn ra ngày 25/10.

Ngoại trưởng Ba Lan Radoslaw Sikorski. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN (Không được phép sử dụng, chia sẻ bởi bên thứ ba)

Ngoại trưởng Ba Lan dự báo thời điểm nguồn lực của Nga có thể cạn kiệt

Ngoại trưởng Ba Lan Radosław Sikorski nhận định nguồn lực của Nga có thể bắt đầu cạn kiệt trong năm 2027 nếu Ukraine vượt qua mùa đông sắp tới, đồng thời kêu gọi châu Âu tăng cường viện trợ năng lượng cho Kiev. Trong khi đó, Nga, Ukraine và Mỹ đang xúc tiến kế hoạch đàm phán hòa bình tại UAE vào tháng 11.

Indonesia: Thu giữ hơn 1,2 tấn ma túy trong chiến dịch truy quét lớn

Indonesia: Thu giữ hơn 1,2 tấn ma túy trong chiến dịch truy quét lớn

Theo phóng viên TTXVN tại Jakarta, nhà chức trách Indonesia ngày 24/10 thông báo lực lượng chức năng đã thu giữ 1,2 tấn methamphetamine dạng lỏng tại tỉnh Aceh và chặn một tàu chở 1,16 tấn ketamine ngoài khơi đảo Sumatra trong hai chiến dịch truy quét ma túy lớn.