Facebook bác bỏ cáo buộc có liên quan đến vụ bạo loạn Đồi Capitol

Ngày 3/10, hãng công nghệ Facebook đã bác bỏ cáo buộc cho rằng trang mạng xã hội lớn nhất này góp phần gây ra vụ bạo loạn tại Đồi Capitol vào ngày 6/1 năm nay.
Chú thích ảnh
Người biểu tình xâm chiếm tòa nhà Quốc hội Mỹ ngày 6/1/2021. Ảnh: Getty Images

Trả lời phỏng vấn kênh truyền hình CNN, Phó Chủ tịch phụ trách chính sách và vấn đề toàn cầu của Facebook  Nick Clegg cho rằng việc quy kết vụ bạo loạn Đồi Capitol là do mạng xã hội là "nực cười" và là nhận định sai lầm khi cho rằng công nghệ chi phối sự phân cực hóa chính trị ngày càng nghiêm trọng tại Mỹ. Ông nhấn mạnh những đối tượng kích động bạo lực và xúi giục người khác gây ra vụ bạo loạn trên hay những người có ý kiến cho rằng cuộc bầu cử tổng thống Mỹ hồi tháng 11/2020 đã "bị đánh cắp", mới là những kẻ phải chịu trách nhiệm. Ông Clegg đồng thời cũng bác bỏ cáo buộc cho rằng nền tảng xã hội này là "độc hại" đối với thanh thiếu niên sau khi một số nhà lập pháp Mỹ cho rằng Facebook gây tác động đối với sức khỏe tâm thần của giới trẻ. 

Tuyên bố trên được đưa ra sau khi một nhân vật giấu tên tham gia chương trình "60 Minutes" của Đài CBS tối 3/10 cho biết Facebook đã nới lỏng một số chính sách bảo mật sau cuộc bầu cử tổng thống, dẫn tới việc một số cá nhân ủng hộ cựu Tổng thống Donald Trump lợi dụng mạng xã hội này để kích động người biểu tình tràn vào trụ sở Quốc hội Mỹ vào thời điểm Thượng viện Mỹ đang tiến hành phiên họp chứng thực chiến thắng của ứng cử viên đảng Dân chủ khi đó là ông Joe Biden. Người tố cáo này còn khẳng định sẽ tham gia phiên điều trần trước Thượng viện Mỹ về sự việc này vào ngày 5/10 tới.

Cuộc bạo động đã xảy ra ngày 6/1/2021 tại tòa nhà Quốc hội Mỹ ở thủ đô Washington đã làm 5 người chết, trong đó có 1 cảnh sát và hơn 50 cảnh sát bị thương.

Thanh Hương (TTXVN)

Dành cho bạn

Lực lượng an ninh Israel tuần tra tại thành phố Hebron, Bờ Tây. Ảnh: THX/TTXVN phát

Israel mở chiến dịch quân sự quy mô lớn tại trung tâm kinh tế quan trọng của Bờ Tây

Ngày 24/10, Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) tiếp tục triển khai chiến dịch quân sự quy mô lớn tại thành phố Hebron, miền Nam Bờ Tây, sau vụ nổ súng khiến 2 binh sĩ Israel thiệt mạng. Chiến dịch bao gồm các hoạt động truy quét, thẩm vấn nghi phạm, phong tỏa đường sá và phá dỡ một số công trình của người Palestine, làm dấy lên chỉ trích về nguy cơ áp dụng biện pháp trừng phạt tập thể đối với dân thường.

Brazil: Hai ứng cử viên Tổng thống kết thúc vận động tranh cử

Brazil: Hai ứng cử viên Tổng thống kết thúc vận động tranh cử

Ngày 24/10, Tổng thống Brazil Lula da Silva và ứng cử viên cánh hữu Flávio Bolsonaro đã kết thúc chiến dịch vận động tranh cử vòng hai bằng các cuộc mít tinh thu hút đông đảo người ủng hộ tại khu vực Đông Nam nước này, trước thềm cuộc bỏ phiếu diễn ra ngày 25/10.

Ngoại trưởng Ba Lan Radoslaw Sikorski. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN (Không được phép sử dụng, chia sẻ bởi bên thứ ba)

Ngoại trưởng Ba Lan dự báo thời điểm nguồn lực của Nga có thể cạn kiệt

Ngoại trưởng Ba Lan Radosław Sikorski nhận định nguồn lực của Nga có thể bắt đầu cạn kiệt trong năm 2027 nếu Ukraine vượt qua mùa đông sắp tới, đồng thời kêu gọi châu Âu tăng cường viện trợ năng lượng cho Kiev. Trong khi đó, Nga, Ukraine và Mỹ đang xúc tiến kế hoạch đàm phán hòa bình tại UAE vào tháng 11.