Vụ 6 công dân bị sát hại: Pháp nâng mức cảnh báo đi lại tới Niger

Ngày 12/8, Bộ Ngoại giao Pháp cảnh báo các công dân không đến Niger sau vụ 6 công dân nước này bị các tay súng Hồi giáo sát hại hồi cuối tuần trước.
Chú thích ảnh
Hiện trường vụ tấn công nhằm vào nhóm cứu trợ quốc tế tại khu vực Tây Nam Niger ngày 9/8/2020. Ảnh: AFP/TTXVN

Cảnh báo đăng trên trang web của bộ trên nêu rõ người dân không nên di chuyển tới bất kỳ nơi nào ở Niger, ngoại trừ các chuyến đi tới thủ đô Niamey vì những lý do bất khả kháng. Cảnh báo này đồng nghĩa với việc khu vực phía Nam Niger, tương đương 1/4 diện tích cả nước, được đưa vào vùng cảnh báo đỏ mà công dân Pháp đặc biệt phải tránh đi đến. Bộ Ngoại giao Pháp cũng lưu ý nguy cơ khủng bố tại Niger, đặc biệt ở những khu vực ngoại ô thủ đô Niamey và những khu vực gần biên giới, vẫn rất cao.

Niger là quốc gia nghèo khó nằm ở trung tâm của khu vực Sahel. Trong những năm qua, khu vực này rơi vào bất ổn vì phong trào nổi dậy của các phiến quân Hồi giáo bắt đầu tại Nigeria năm 2010 và tại Mali năm 2012. Niger đang phải đương đầu với các phần tử Hồi giáo xâm nhập từ các nước láng giềng Nigeria ở phía Nam và Mali ở phía Tây. Ngày 9/8 vừa qua, 6 nhân viên cứu trợ người Pháp, cùng một hướng dẫn viên và một lái xe người bản địa, đã bị sát hại tại Công viên quốc gia Koure, khu bảo tồn hoang dã cách thủ đô Niamey 60 km về phía Nam. Đây là vụ tấn công đầu tiên mà các tay súng Hồi giáo thực hiện tại khu vực này, một điểm đến thư giãn cuối tuần phổ biến với nhiều cư dân Niamey, trong đó có cả người nước ngoài.

Trước đó, Niamey và Koure nằm trong vùng cảnh báo vàng trong thang cảnh báo an ninh của Pháp. Theo đó, công dân được khuyến cáo nâng cao cảnh giác nhưng vẫn có thể đến du lịch. Với cảnh báo mới, Niamey đang ở mức cam (không khuyến khích đến thăm, trừ những trường hợp cấp bách), trong khi Koure và toàn bộ các vùng khác của Niger ở mức đỏ.

Lê Ánh (TTXVN)

Dành cho bạn

Một giàn khoan dầu của Iran. Ảnh: IRNA/TTXVN

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran bất ngờ từ chức giữa chiến dịch gây sức ép kinh tế của Mỹ

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran Mohsen Paknejad đã từ chức mà chưa công bố lý do, trong bối cảnh Tehran đang chịu sức ép kinh tế gia tăng từ Washington. Động thái diễn ra chỉ vài ngày sau khi Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent tuyên bố Iran không được đưa dầu thô lên các tàu chở dầu trong tháng 9 và Washington đang siết nguồn thu quan trọng của nước này.

Các tân sinh viên Việt Nam niên khóa 2026 - 2027 được chào đón tại Hungary

Các tân sinh viên Việt Nam niên khóa 2026 - 2027 được chào đón tại Hungary

Ngày 3/10 (giờ Praha), Đại sứ quán nước ta tại Hungary phối hợp với Hội Sinh viên Việt Nam sở tại đã tổ chức chương trình Chào Tân sinh viên năm học 2026-2027, với sự tham dự của gần 100 sinh viên và nghiên cứu sinh Việt Nam đang học tập tại các trường đại học trên khắp quốc gia Trung Âu này.

OPEC+ nhất trí giữ nguyên sản lượng dầu mỏ trong tháng 11

OPEC+ nhất trí giữ nguyên sản lượng dầu mỏ trong tháng 11

Theo phóng viên TTXVN tại New York, Các quốc gia chủ chốt thuộc Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ và các đối tác (OPEC+) ngày 4/10 đã đạt được đồng thuận về việc duy trì hạn ngạch khai thác dầu thô không đổi trong tháng 11 tới, giữa lúc xung đột vũ trang tại khu vực Trung Đông tiếp tục làm tê liệt một phần nguồn cung ứng của liên minh này.

Bầu cử giữa kỳ Mỹ 2026: Cử tri gốc Latinh chuyển hướng sang đảng Dân chủ

Bầu cử giữa kỳ Mỹ 2026: Cử tri gốc Latinh chuyển hướng sang đảng Dân chủ

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, các cuộc thăm dò mới được công bố ngày 4/10 (giờ địa phương) cho thấy cử tri gốc Latinh (Hispanic) đang có xu hướng chuyển sang ủng hộ đảng Dân chủ trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ năm 2026, trong bối cảnh mức độ ủng hộ Tổng thống Donald Trump và Đảng Cộng hòa giảm đáng kể, đặc biệt liên quan đến vấn đề kinh tế.