Tấn công tại miền Bắc Nigeria, ít nhất 21 người thiệt mạng

Ngày 7/8, cảnh sát Nigeria cho biết ít nhất 21 người đã thiệt mạng và nhiều người bị thương trong một vụ tấn công xảy ra đêm 5/8 và sáng 6/8 tại miền Bắc Nigeria. 
Chú thích ảnh
Nhiều ngôi nhà và cửa hàng bị đốt phá trong vụ tấn công do các phần tử vũ trang tiến hành tại Auno, Nigeria, ngày 9/2/2020. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN

Vụ tấn công do các tay súng tiến hành nhằm một số ngôi làng tại khu vực Zango Kataf, thuộc bang Kaduna. Lực lượng cảnh sát đã được tăng viện tới khu vực này để kiểm soát an ninh và ngăn chặn nguy cơ xảy ra các vụ tấn công tiếp theo. Cảnh sát Nigeria hiện chưa tiết lộ thông tin cụ thể về thủ phạm.

Trong khi đó, một nhóm hoạt động nhân quyền địa phương ở Kaduna cho biết đã có 33 người bị sát hại ở 5 ngôi làng thuộc khu vực Zango – Kataf nghi là do phiến quân Fulani.

Nhiều tháng qua, miền Bắc Nigeria đã xảy ra hàng loạt vụ tấn công, khiến nhiều binh sỹ và dân thường thiệt mạng. Lực lượng an ninh đang thực hiện một số chiến dịch tại khu vực này nhằm tiêu diệt các nhóm vũ trang bất hợp pháp.

Văn Phong (TTXVN)

Dành cho bạn

Việt Nam và Đức hợp tác bảo đảm nước sạch cho vùng thiên tai

Việt Nam và Đức hợp tác bảo đảm nước sạch cho vùng thiên tai

Theo phóng viên TTXVN tại Đức, sự kiện "Nước là quyền con người" diễn ra cuối tuần qua tại Thư viện Egon-Erwin-Kisch ở quận Lichtenberg, Berlin nhằm đề cao vai trò của nước sạch, hỗ trợ nhân đạo và hợp tác giữa chính quyền địa phương trong ứng phó thiên tai.

Việt Nam ủng hộ ngăn chặn sử dụng bom, đạn chùm và mìn sát thương

Việt Nam ủng hộ ngăn chặn sử dụng bom, đạn chùm và mìn sát thương

Theo phóng viên TTXVN tại Viêng Chăn, ngày 14/9, Chính phủ Lào đã chủ trì khai mạc Hội nghị rà soát lần thứ ba Công ước Cấm bom, đạn chùm năm 2026, với chủ đề “Thúc đẩy tiến độ thực hiện Công ước để xây dựng một thế giới không còn mối đe dọa từ bom, đạn chùm”.

Việt Nam kêu gọi củng cố hệ thống đa phương mạnh mẽ và hiệu quả

Việt Nam kêu gọi củng cố hệ thống đa phương mạnh mẽ và hiệu quả

Việt Nam mong muốn xây dựng một môi trường quốc tế trong đó các khác biệt được giải quyết thông qua đối thoại, hợp tác thay cho đối đầu, đồng thời kêu gọi các nước cùng bảo vệ hòa bình, tăng cường đoàn kết, thúc đẩy phát triển chung và củng cố một hệ thống đa phương mạnh mẽ, hiệu quả, có khả năng ứng phó với những thách thức của thời đại.