Vụ 4 người tử vong ở Kim Động: Thêm người thứ 5 tử vong sau nhiều ngày hôn mê

Liên quan đến vụ 4 người ở huyện Kim Động (Hưng Yên) tử vong nghi do ngộ độc, tối 15/1, anh Nguyễn Văn D (là con rể của ông Nguyễn Văn S) cũng đã không qua khỏi sau gần 20 ngày hôn mê.

Theo đó, từ ngày 26/12 đến nay, gia đình ông S có 5 người qua đời thương tâm.

Anh Nguyễn Văn D (sinh năm 1994, trú tại thôn Duyên Yên, xã Ngọc Thanh). Anh D bị hôn mê từ chiều 28/8 trong lúc đưa thi thể vợ là chị Nguyễn Thị T sinh năm 1994 về nhà lo hậu sự. 

Trước đó, ngày 26/12, chị T đưa 2 con đến chơi nhà ông bà ngoại ở thôn Lai Hạ Trung, xã Hùng An. Cùng đến nhà ông bà ngoại có gia đình người em gái là Nguyễn Thị T ở thôn Vĩnh Đồng, xã Đồng Thanh.

Buổi tối cùng ngày, chị T và con là Nguyễn Văn Hoàng N. sinh năm 2013 bị đau bụng, nôn mửa. Sau đó cháu N đột ngột tử vong tại nhà. Chị T được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện Bạch Mai. Tuy nhiên, sau 2 ngày điều trị, đến chiều 28/12 chị T đã không qua khỏi.

Người dân xã Ngọc Thanh cho hay, buổi chiều 28/12 sau khi chị T mất, anh D trên đường đưa thi thể vợ từ Hà Nội về quê lo hậu sự cũng đột nhiên bị hôn mê và được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện.

Cũng trong tối 26/12, tại nhà người em gái ở thôn Vĩnh Đồng, xã Đồng Thanh là Nguyễn Thị T, sinh năm 1996 và con gái là cháu Phạm Thị An B sinh năm 2017 cũng có biểu hiện bị đau bụng và nôn mửa, sau đó cháu B tử vong; còn chị T được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Bạch Mai (Hà Nội). Sau 3 ngày điều trị, chị T vẫn không qua khỏi và qua đời trưa 29/12. 

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục xác minh làm rõ.

Mai Ngoan (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.