Vụ 24 người dân phơi nhiễm HIV ở Kon Tum: Rất ít nguy cơ bị nhiễm bệnh

Nạn nhân nhiễm HIV tử vong trong vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng tại tỉnh Kon Tum đã được điều trị thuốc ARV nhiều năm, 24 người dân tham gia cấp cứu cũng đã được điều trị dự phòng sớm nên khả năng nhiễm HIV là rất thấp.
Vụ 24 người dân phơi nhiễm HIV ở Kon Tum: Rất ít nguy cơ bị nhiễm bệnh ảnh 1

Hiện trường vụ tai nạn nghiêm trọng ngày 30/6, tại tỉnh Kon Tum. Ảnh: Cao Nguyên/TTXVN.

Đánh giá về nguy nhiễm HIV của 24 người dân sau khi hỗ trợ, tham gia cấp cứu, vận chuyển một nạn nhân nhiễm HIV đã tử vong trong vụ tai nạn giao thông tại Kon Tum,TS.BS Hoàng Đình Cảnh, Phó Cục trưởng Cục Phòng, chống HIV/AIDS, cho biết: Theo báo cáo của Trung tâm Phòng, chống HIV/AIDS tỉnh Kon Tum, nạn nhân nhiễm HIV này đã điều trị ARV nhiều năm; trong khi xét về mặt khoa học, người nhiễm HIV đã được điều trị ARV từ 6 tháng trở lên thì nồng độ vi rút HIV trong máu ở mức rất thấp nên khả năng lây truyền bệnh sang những người khác rất thấp.

Mặt khác, 24 người dân nói trên đều đã được điều trị dự phòng phơi nhiễm ngay nên có thể hy vọng sẽ không ai trong số đó bị nhiễm HIV.

Theo ông Cảnh, việc 6 người dân và 17 nhân viên y tế được uống thuốc ARV ngày 1/7; còn 1 người dân khác đến trưa ngày 2/7 mới được uống thuốc vẫn nằm trong vòng 48 giờ đầu sau phơi nhiễm, tức là vẫn thuộc "khoảng thời gian vàng" tối ưu điều trị dự phòng sau phơi nhiễm HIV mà Bộ Y tế đã khuyến cáo (trong vòng 72 giờ).

Liên quan đến thông tin lái xe Lê Văn Tùng tham gia hỗ trợ cấp cứu bị phơi nhiễm HIV ban đầu không được cấp thuốc miễn phí mà phải tự bỏ tiền ra mua thuốc điều trị ARV, đại diện Cục phòng chống HIV/AIDS cho biết: Theo quy định tại Quyết định số 265/2003/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ qui định về chế độ đối với người bị phơi nhiễm do tai nạn rủi ro nghề nghiệp thì thuốc ARV dùng điều trị dự phòng sau phơi nhiễm HIV chỉ được cấp miễn phí cho những người bị phơi nhiễm do nghề nghiệp, khi đang làm nhiệm vụ, như cán bộ y tế, cán bộ lực lượng vũ trang, tổ công tác cai nghiện...

“Tuy nhiên, 7 người dân bị phơi nhiễm HIV sau khi tích cực tham gia hỗ trợ cấp cứu nạn nhân tai nạn tại Kon Tum là trường hợp đặc biệt. Do vậy, Cục Phòng, chống HIV/AIDS đã chỉ đạo Sở Y tế Kon Tum tiến hành cấp miễn phí thuốc ARV để điều trị dự phòng cho 7 người dân tham gia cấp cứu và có tiếp xúc trực tiếp với máu của nạn nhân nhiễm HIV. Đến nay, tất cả 17 cán bộ Y tế và 7 người dân bị phơi nhiễm HIV nêu trên đều được tư vấn, xét nghiệm sàng lọc HIV và cấp thuốc ARV để điều trị dự phòng sau phơi nhiễm kịp thời”, TS.BS Trần Đình Cảnh khẳng định.

Việc điều trị dự phòng sau phơi nhiễm HIV đối với 24 người dân này sẽ kéo dài liên tục trong thời gian 28 ngày. Trong thời gian này, họ cần được tư vấn để theo dõi về tác dụng phụ có thể có của thuốc ARV. Không nên ngừng điều trị khi có tác dụng phụ nhẹ và thoáng qua. Nếu có các tác dụng phụ nặng cần đến các cơ sở y tế ngay.

Cần lưu ý, mặc dù nguy cơ nhiễm HIV có thể thấp nhưng trong thời gian này, vẫn chưa loại trừ khả năng đã nhiễm HIV đối với 24 người dân phơi nhiễm HIV. Do vậy, những người dân này tuyệt đối không được cho máu, khi quan hệ tình dụccần phải sử dụng bao cao su và nếu là phụ nữ đang nuôi con nhỏ thì không cho con bú cho đến khi loại trừ được tình trạng nhiễm HIV. Sau 3 tháng xét nghiệm lại nếu âm tính với HIV thì mới có thể khẳng định chắc chắn là họ nhiễm HIV hay không.

Trước đó, như Tin Tức đã đưa, vào khoảng 13 giờ ngày 30/6, xe khách 16 chỗ của nhà xe Mạnh Tiến, biển kiểm soát 82B-002.23 đi hướng Kon Tum - Tam Kỳ (Quảng Nam) khi đến thôn 11, xã Đăk Hrinh thì đâm trực diện với xe khách 16 chỗ của nhà xe Vạn Thành, biển kiểm soát 82B-002.45 chạy tuyến Đà Nẵng - Kon Tum đang lưu thông theo chiều ngược lại. Hậu quả của vụ tai nạn làm 4 người chết (1 người tử vong tại hiện trường; 3 người mất ở bệnh viện), 12 người bị thương.

Trong quá trình cấp cứu, vận chuyển các nạn nhân, 7 người dân và 17 nhân viên y tế đều không biết một nạn nhân tử vong tại hiện trường đã bị nhiễm HIV. Chỉ đến khi đưa nạn nhân này về đến Phòng Cấp cứu, Trung tâm Y tế huyện Đắk Hà, chuẩn bị đưa xuống nhà xác thì nhân viên y tế mới kiểm tra giấy tờ tùy thân và phát hiện thấy đơn thuốc bệnh nhân đang điều trị HIV tại Bệnh viện đa khoa tỉnh.

Phương Liên/Báo Tin Tức

Dành cho bạn

Việt Nam - Pháp mở rộng không gian hợp tác chiến lược

Việt Nam - Pháp mở rộng không gian hợp tác chiến lược

Được bồi đắp qua nhiều thế hệ từ những gắn kết về lịch sử, văn hóa, giáo dục, khoa học đến giao lưu nhân dân sâu rộng, quan hệ Việt - Pháp vượt qua những thăng trầm của lịch sử, xây dựng thành công mối quan hệ hữu nghị, bình đẳng, tôn trọng lẫn nhau và cùng hướng tới tương lai.
Phó Thủ tướng Thường trực làm việc về triển khai các dự án điện tại Cần Thơ

Phó Thủ tướng Thường trực làm việc về triển khai các dự án điện tại Cần Thơ

Chiều tối 12/9, tại thành phố Cần Thơ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc làm việc với lãnh đạo thành phố Cần Thơ, các bộ, ngành, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng quốc gia Việt Nam (PVN) về tình hình triển khai các dự án điện trên địa bàn thành phố.

Đưa tình hữu nghị Việt Nam - Thái Lan ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, bền vững

Đưa tình hữu nghị Việt Nam - Thái Lan ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, bền vững

Nhân dịp Nhà vua Maha Vajiralongkorn và Hoàng hậu Vương quốc Thái Lan thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam từ ngày 14 - 16/9/2026, phóng viên Thông tấn xã Việt Nam đã có cuộc phỏng vấn Thượng tướng, Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Văn Thành, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam - Thái Lan về ý nghĩa chuyến thăm cũng như vai trò của đối ngoại nhân dân trong việc củng cố lòng tin chiến lược giữa hai nước.