VPI: Giá xăng dầu sẽ đồng loạt giảm trong kỳ điều hành ngày 18/7

Mô hình dự báo giá xăng dầu ứng dụng Machine Learning của Viện Dầu khí Việt Nam (VPI) cho thấy, tại kỳ điều hành ngày 18/7, giá xăng dầu bán lẻ vẫn duy trì đà giảm từ 0,6 - 1,1% và Liên bộ Tài chính - Công Thương không trích lập hay chi sử dụng Quỹ bình ổn giá xăng dầu.
Chú thích ảnh
Mua bán xăng, dầu tại điểm kinh doanh xăng dầu Petrolimex. Ảnh: Trần Việt/TTXVN

Theo ông Đoàn Tiến Quyết, chuyên gia phân tích dữ liệu của VPI, mô hình dự báo giá xăng dầu ứng dụng mô hình mạng nơ ron nhân tạo (Artificial Neural Network - ANN) và thuật toán học có giám sát (Supervised Learning) trong Machine Learning của VPI dự báo giá xăng bán lẻ trong kỳ điều hành ngày 18/7 có thể giảm nhẹ từ 134 - 162 đồng, đưa giá xăng E5 RON 92 về mức 22.117 đồng/lít và giá xăng RON 95-III về mức 23.156 đồng/lít.

Mô hình của VPI dự báo kỳ này giá bán lẻ dầu diesel giảm 0,7% về mức 20.680 đồng/lít, giá dầu hỏa giảm 1,1% về mức 20.795 đồng/lít, giá dầu mazut được dự báo giảm 0,7% về mức 17.647 đồng/kg.

Trên thị trường thế giới, trong phiên ngày 15/7 (giờ Mỹ), giá dầu Brent Biển Bắc giảm 0,2%, xuống 84,85 USD/thùng; giá dầu thô ngọt nhẹ Mỹ (WTI) giảm 0,4%, xuống 81,91 USD/thùng.

Chuyên gia Đoàn Tiến Quyết cho biết giá bán lẻ xăng dầu kỳ này có xu hướng giảm sâu hơn nữa. Thị trường đang theo dõi rất sát diễn biến vụ việc ứng cử viên Tổng thống Mỹ Donald Trump bị ám sát hụt.

Theo các chuyên gia, giá dầu thế giới giảm khi những lo ngại về nhu cầu tại Trung Quốc lấn át những tin tức tích cực về kinh tế Mỹ, tình hình hạn chế nguồn cung của OPEC+, cũng như căng thẳng ở Trung Đông.

Chuyên gia phân tích Giovanni Staunovo của ngân hàng UBS cho biết dữ liệu của Trung Quốc, bao gồm sản lượng lọc dầu và nhập khẩu dầu thô, không khả quan, nhưng tăng trưởng nhu cầu ở những nơi khác vẫn còn mạnh mẽ.

Sản lượng lọc dầu của Trung Quốc giảm 3,7% trong tháng Sáu so với cùng kỳ năm trước, giảm tháng thứ ba liên tiếp do hoạt động bảo trì, trong khi biên lợi nhuận của hoạt động chế biến dầu thấp và nhu cầu nhiên liệu yếu đã khiến các nhà máy cắt giảm sản lượng.

Tại Mỹ, Chủ tịch Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) Jerome Powell cho biết các chỉ số lạm phát quý II làm tăng niềm tin rằng rằng tốc độ tăng giá đang quay trở lại mức mục tiêu của Fed một cách ổn định. Bình luận này cho thấy khả năng Fed cắt giảm lãi suất có thể không còn xa. Lãi suất thấp hơn có thể thúc đẩy nhu cầu dầu. Công cụ FedWatch của CME cho thấy thị trường đang dự đoán khả năng Fed cắt giảm lãi suất ít nhất 0,25 điểm phần trăm vào tháng Chín là 94,4%.

Tại Trung Đông, giới phân tích cho biết căng thẳng địa chính trị tiếp tục hỗ trợ giá dầu, mặc dù tình trạng dư thừa công suất lớn của Saudi Arabia và các thành viên khác của Tổ chức các Nước Xuất khẩu Dầu mỏ (OPEC) và các nước đồng minh, hay còn gọi là OPEC+ đã hạn chế đà tăng giá.

Anh Nguyễn (TTXVN)

Dành cho bạn

Tìm phương án gỡ khó cho dự án trọng điểm ven biển Lâm Đồng

Tìm phương án gỡ khó cho dự án trọng điểm ven biển Lâm Đồng

Ngày 24/10, ông Nguyễn Minh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng cùng các đơn vị liên quan đã đến kiểm tra tiến độ thi công và tháo gỡ khó khăn liên quan dự án kè bảo vệ bờ biển thôn Vĩnh Tiến (xã Vĩnh Hảo) và công trình hồ chứa nước Ka Pét được xây dựng tại xã Hàm Thạnh. Đây là các công trình trọng điểm của tỉnh Lâm Đồng.

Phà Cát Lái và Bình Khánh sẽ điều chỉnh giá vé từ ngày 28/10

Phà Cát Lái và Bình Khánh sẽ điều chỉnh giá vé từ ngày 28/10

Từ ngày 28/10, giá vé qua phà Cát Lái và phà Bình Khánh (TP Hồ Chí Minh) sẽ tăng do chi phí nhiên liệu biến động mạnh từ tháng 3 đến nay. Hành khách đi bộ, xe đạp và xe gắn máy có mức phí tăng 1.000 đồng/lượt, trong khi giá vé ô tô tăng tùy loại phương tiện.

Đổi mới chính sách thu hút FDI, tạo động lực tăng trưởng hai con số

Đổi mới chính sách thu hút FDI, tạo động lực tăng trưởng hai con số

Theo Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn, để thực hiện mục tiêu tăng trưởng hai con số, tổng vốn đầu tư toàn xã hội cần đạt khoảng 40% GDP, hệ số ICOR giảm từ 6,4 xuống 4,5 - 4,8. Nhu cầu vốn giai đoạn 2026–2030 dự kiến tăng gấp 2,67 lần so với giai đoạn 2021–2025, đặt ra yêu cầu huy động nguồn lực rất lớn, nhất là nguồn vốn từ FDI.