VPI dự báo giá xăng sẽ tăng trong kỳ điều hành ngày mai 28/11

Mô hình dự báo giá xăng dầu ứng dụng Machine Learning của Viện Dầu khí Việt Nam (VPI) cho thấy, tại kỳ điều hành ngày mai 28/11, giá xăng dự báo đảo chiều tăng từ 1,3 - 1,7% nếu Liên bộ Tài chính - Công Thương không trích lập hay chi sử dụng Quỹ bình ổn giá xăng dầu.
Chú thích ảnh
Mua bán xăng, dầu tại một điểm kinh doanh xăng dầu trên địa bàn Hà Nội. Ảnh: Trần Việt/TTXVN

Theo ông Đoàn Tiến Quyết, chuyên gia phân tích dữ liệu của VPI, mô hình dự báo giá xăng dầu ứng dụng mô hình mạng nơ ron nhân tạo (Artificial Neural Network - ANN) và thuật toán học có giám sát (Supervised Learning) trong Machine Learning của VPI dự báo giá bán lẻ xăng E5 RON 92 có thể tăng 332 đồng (1,7%) lên mức 19.672 đồng/lít, còn xăng RON 95-III có thể tăng 263 đồng (1,3%) lên mức 20.783 đồng/lít.

Mô hình của VPI dự báo giá dầu bán lẻ kỳ này cũng tăng 0,2 - 1,3%, trong đó giá diesel có thể tăng 1,3% lên mức 18.736 đồng/lít, giá dầu hỏa dự báo tăng 0,8% lên mức 18.077 đồng/lít, còn dầu mazut có thể tăng 0,2% lên mức 16.041 đồng/kg. VPI dự báo Liên bộ Tài chính - Công Thương kỳ này sẽ tiếp tục không trích lập hay chi sử dụng Quỹ bình ổn giá xăng dầu.

Trên thị trường thế giới, giá dầu thô có diễn biến trái ngược với xu hướng tăng giá của các sản phẩm xăng dầu chế biến. Trong phiên giao dịch 26/11 (giờ quốc tế), giá dầu Brent giảm (0,27%, xuống 72,81 USD/thùng; giá dầu ngọt nhẹ Mỹ (WTI) giảm 0,25%, xuống 68,77 USD/thùng.

Giá dầu nối dài đà giảm là nhờ Israel và Liban đã chấp thuận đề xuất của Mỹ về lệnh ngừng bắn giữa Israel và phong trào Hezbollah. Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu tuyên bố sẵn sàng thực thi thỏa thuận ngừng bắn với Liban và sẽ “phản ứng mạnh mẽ trước bất kỳ hành vi vi phạm nào” của phong trào Hezbollah.

Trong khi đó, Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ (OPEC) và các đồng minh, còn gọi là OPEC+ đang thảo luận về việc trì hoãn thêm kế hoạch tăng sản lượng dầu, vốn dự kiến thực hiện từ tháng 1/2025. Các cuộc họp để quyết định chính sách cho đầu năm 2025 sẽ được tổ chức vào ngày 1/12 tới.

OPEC+ chiếm khoảng một nửa sản lượng dầu thế giới và đã lên kế hoạch thu hẹp dần chương trình cắt giảm sản lượng với những đợt tăng nhỏ trong nhiều tháng vào năm 2024 và 2025. Tuy nhiên, sự suy giảm trong nhu cầu dầu của Trung Quốc và toàn cầu, cùng với sản lượng gia tăng ngoài nhóm, đã khiến kế hoạch này gặp khó khăn.

Chuyên gia chiến lược thị trường Yeap Jun Rong tại IG cho biết, giá dầu hạ nhiệt khi các nhà đầu tư chờ đợi thêm tín hiệu từ các diễn biến địa chính trị và triển vọng chính sách của Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) để định hướng thị trường. Căng thẳng giữa Ukraine và Nga gia tăng có khả năng ảnh hưởng đến nguồn cung dầu và giá dầu Brent dự kiến sẽ dao động trong khoảng 70 - 80 USD/thùng.

Ông John Kilduff, đối tác của Again Capital nhận định rằng khả năng OPEC+ trì hoãn tăng sản lượng và mối lo ngại về kế hoạch áp thuế của Tổng thống đắc cử Donald Trump không đủ mạnh để giúp giá dầu WTI duy trì trên mức 70 USD/thùng.

Anh Nguyễn (TTXVN)

Dành cho bạn

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Thị trường năng lượng toàn cầu trong phiên giao dịch ngày 3/10 đã chính thức hạ nhiệt sau khi các nhà lãnh đạo Nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G7) đạt được thỏa thuận lịch sử, giải phóng 100 triệu thùng dầu thô và dầu diesel từ các kho dự trữ chiến lược. Quyết định can thiệp mạnh mẽ này đã giải tỏa tâm lý hoang mang, tạm thời chặn đứng chuỗi ngày tăng phi mã của giá nhiên liệu toàn cầu.

9 tháng, vốn FDI thực hiện cao nhất cùng kỳ 5 năm qua

9 tháng, vốn FDI thực hiện cao nhất cùng kỳ 5 năm qua

Theo báo cáo số liệu kinh tế - xã hội quý III và 9 tháng năm 2026 của Cục Thống kê, Bộ Tài chính vừa công bố sáng 3/10, từ đầu năm đến nay, tổng vốn đầu tư nước ngoài (FDI) đăng ký vào Việt Nam đạt 50,36 tỷ USD, tăng tới 76,4% so với cùng kỳ năm trước. Trong khi đó, vốn FDI thực hiện đạt 21,07 tỷ USD, mức cao nhất của 9 tháng trong 5 năm qua.

 Khơi thông nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng hai con số

Khơi thông nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng hai con số

Trước những quan điểm hoài nghi cho rằng mục tiêu tăng trưởng "hai con số" là quá tầm và thiếu thực tế, bức tranh kinh tế 9 tháng năm 2026 với GDP đạt 9,01% là lời khẳng định thuyết phục nhất cho năng lực tự cường và dư địa tăng trưởng mạnh mẽ của Việt Nam. Sự chuyển biến tích cực này không đến từ may mắn hay duy ý chí, mà chính là kết quả của việc Chính phủ quyết liệt bật "công tắc" thể chế, tháo gỡ triệt để các "điểm nghẽn" để khơi thông nguồn lực.