VPI dự báo giá xăng ngày mai 25/1 có thể tăng gần 800 đồng/lít

Mô hình dự báo giá xăng dầu ứng dụng Machine Learning của Viện Dầu khí Việt Nam (VPI) cho thấy, tại kỳ điều hành 25/1, giá xăng bán lẻ có thể tăng 2,7 – 3,5% và Liên bộ Tài chính - Công Thương có thể trích lập Quỹ bình ổn giá đối với dầu mazut ở mức 300 đồng/kg.
Chú thích ảnh
Khách hàng đến bơm xăng tại một cửa hàng xăng dầu ở Hà Nội. Ảnh: Tuấn Anh/TTXVN

Mô hình dự báo giá xăng dầu ứng dụng mô hình mạng nơ ron nhân tạo (Artificial Neural Network - ANN) và thuật toán học có giám sát (Supervised Learning) trong Machine Learning của VPI dự báo giá xăng bán lẻ trong kỳ điều hành ngày 25/1 có thể tăng 583 - 767 đồng, đưa giá xăng E5 RON 92 lên mức 21.993 đồng/lít và xăng RON 95 lên mức 23.247 đồng/lít.

Trong khi đó, giá dầu bán lẻ được mô hình của VPI dự báo tăng giảm không đáng kể từ 44 - 115 đồng, đưa giá dầu diesel lên mức 20.234 đồng/lít; giá dầu hỏa  20.419 đồng/lít; giá dầu mazut 15.385 đồng/lít. Mô hình của VPI dự báo kỳ này Liên bộ có thể tiếp tục trích lập Quỹ bình ổn giá đối với dầu mazut ở mức 300 đồng/kg, không trích Quỹ bình ổn giá đối với các mặt hàng xăng, dầu diesel và dầu hỏa; không chi sử dụng Quỹ bình ổn giá đối với tất cả các mặt hàng xăng dầu.

Trên thị trường thế giới, chốt phiên ngày 23/1, giá dầu Brent giảm 0,6%, xuống ở mức 79,55 USD/thùng; giá dầu ngọt nhẹ WTI của Mỹ giảm 0,5%, xuống mức 74,37 USD/thùng.

Tuy nhiên, nguồn cung dầu trên thị trường hiện vẫn sụt giảm do một số nhà máy sản xuất dầu tại North Dakota, bang sản xuất dầu lớn thứ ba của Mỹ phải đóng cửa vì thời tiết quá lạnh. Trước đó, cuộc tấn công bằng máy bay không người lái vào một cảng xuất khẩu nhiên liệu của Nga cũng gây ra những lo ngại về sự gián đoạn nguồn cung.

Anh Nguyễn (TTXVN)

Dành cho bạn

Trung tâm công nghiệp - năng lượng: Cộng sinh chuỗi giá trị

Trung tâm công nghiệp - năng lượng: Cộng sinh chuỗi giá trị

Việc hình thành các trung tâm công nghiệp - năng lượng quốc gia quy mô lớn sẽ mở ra không gian tăng trưởng mới. Nhờ vận hành theo cơ chế hạ tầng dùng chung và trao đổi sản phẩm, mô hình này sẽ tạo nên chuỗi giá trị cộng sinh xuyên suốt - từ nguyên liệu đầu vào, chuyển đổi, chế biến, phát điện đến các ngành công nghiệp sử dụng năng lượng.

PGS Đặng Đức Huy (đứng thứ ba bên phải) chứng kiến lễ ký kết thỏa thuận hợp tác giữa Đại học Trent và Đại học Tài nguyên Môi trường TP. Hồ Chí Minh. Ảnh: TTXVN phát

Đất hiếm Việt Nam: Giá trị không chỉ nằm dưới lòng đất

Trong bối cảnh các nền kinh tế lớn đang tăng tốc xây dựng chuỗi cung ứng khoáng sản chiến lược, đất hiếm ngày càng được nhìn nhận không chỉ như một nguồn tài nguyên mà còn là mắt xích quan trọng của các ngành công nghệ cao và quá trình chuyển đổi xanh.