VPI dự báo giá xăng giảm trong kỳ điều hành ngày 11/12

Viện Dầu khí Việt Nam (VPI) dự báo giá bán lẻ xăng trong kỳ điều hành ngày mai 11/12 giảm 1,1-2% đưa giá xăng E5 RON 92 về mức 19.602 đồng/lít và xăng RON 95-III về mức 20.409 đồng/lít.
Chú thích ảnh
Ảnh minh họa: Lê Đông/TTXVN

Mô hình dự báo giá xăng dầu ứng dụng Machine Learning của VPI cho thấy tại kỳ điều hành ngày mai 11/12/2025, giá xăng dầu bán lẻ có thể giảm 0,3-2% so với kỳ điều hành trước đó, nếu Liên bộ Tài chính - Công Thương không trích lập, hay chi sử dụng Quỹ bình ổn giá xăng dầu.

Theo ông Đoàn Tiến Quyết, chuyên gia phân tích dữ liệu của VPI, mô hình dự báo giá xăng dầu ứng dụng mô hình mạng nơron nhân tạo (artificial neural network - ANN) và thuật toán học có giám sát (supervised learning) trong machine learning của VPI dự báo, giá bán lẻ xăng E5 RON 92 có thể giảm 218 đồng (1,1%) về mức 19.602 đồng/lít, còn xăng RON 95-III dự báo giảm 411 đồng (2%) về mức 20.049 đồng/lít.

Mô hình của VPI dự báo trong kỳ này giá dầu diesel có thể giảm 1,1% về mức 18.187 đồng/lít, dầu hỏa có thể giảm 0,9% về mức 18.716 đồng/lít, còn dầu mazut có thể giảm 0,3% về mức 13.390 đồng/kg. VPI dự báo Liên bộ Tài chính - Công Thương kỳ này sẽ tiếp tục không trích lập hay chi sử dụng Quỹ bình ổn giá xăng dầu.

Trên thị trường thế giới, giá dầu giảm nhẹ trong phiên giao dịch 9/12, sau khi giảm 2% ở phiên trước đó do nhà đầu tư tiếp tục theo dõi đàm phán Nga–Ukraine nhằm chấm dứt xung đột. Theo đó, giá dầu Brent giao kỳ hạn chốt phiên giảm 0,88%, xuống 61,94 USD/thùng; giá dầu ngọt nhẹ Mỹ (WTI) cũng giảm 1,07%, xuống 58,25 USD/thùng.

Giới quan sát nhận định hòa bình giữa Ukraine và Nga có thể dẫn tới việc dỡ bỏ các lệnh trừng phạt quốc tế đối với các doanh nghiệp Nga và giải phóng phần nguồn cung dầu đang bị hạn chế.

Chuyên gia Bjarne Schieldrop, Trưởng bộ phận phân tích hàng hóa tại SEB, nhận định rằng giá dầu Brent chưa giảm sâu hơn do các biện pháp trừng phạt của Mỹ đối với hai công ty Rosneft và Lukoil của Nga.

Giới giao dịch kỳ vọng báo cáo tiếp theo của Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA) sẽ cho thấy tín hiệu về triển vọng nguồn cung toàn cầu.

IEA dự báo nguồn cung dầu năm nay vượt nhu cầu 2,4 triệu thùng/ngày và mức này có thể tăng gần gấp đôi trong năm tới.

Trong khi đó, Viện Dầu khí Mỹ (API) cho biết, dự trữ dầu thô của Mỹ giảm 4,78 triệu thùng trong tuần trước, trong khi tồn kho xăng tăng 7 triệu thùng và tồn kho sản phẩm chưng cất tăng 1,03 triệu thùng.

Dữ liệu hàng tuần từ Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ (EIA) - đơn vị thống kê của Bộ Năng lượng Mỹ - sẽ được công bố vào ngày 10/12 (giờ Mỹ) Cùng ngày, thị trường cũng chờ quyết định chính sách của Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) với kỳ vọng 87% khả năng Fed sẽ cắt giảm lãi suất 0,25 điểm phần trăm, từ đó có thể hỗ trợ nhu cầu dầu mỏ do chi phí vay giảm.

Anh Nguyễn (TTXVN)

Dành cho bạn

Giảm nghĩa vụ thuế giúp doanh nghiệp phục hồi và mở rộng sản xuất

Giảm nghĩa vụ thuế giúp doanh nghiệp phục hồi và mở rộng sản xuất

Mục tiêu duy trì tăng trưởng ở mức hai con số năm nay và trong những năm tới đặt ra yêu cầu tiếp tục tháo gỡ các điểm nghẽn về chi phí, thủ tục và tiếp cận nguồn lực, tạo điều kiện để doanh nghiệp mở rộng sản xuất, kinh doanh. Các chính sách thuế, hải quan, gia hạn nghĩa vụ tài chính, cắt giảm điều kiện kinh doanh, đơn giản hóa thủ tục hành chính… là những giải pháp đang được Chính phủ cùng các bộ ngành quyết liệt triển khai nhằm giảm chi phí tuân thủ, hỗ trợ dòng tiền và tạo thêm dư địa để doanh nghiệp phục hồi, đầu tư, mở rộng sản xuất, kinh doanh.

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Thị trường năng lượng toàn cầu trong phiên giao dịch ngày 3/10 đã chính thức hạ nhiệt sau khi các nhà lãnh đạo Nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G7) đạt được thỏa thuận lịch sử, giải phóng 100 triệu thùng dầu thô và dầu diesel từ các kho dự trữ chiến lược. Quyết định can thiệp mạnh mẽ này đã giải tỏa tâm lý hoang mang, tạm thời chặn đứng chuỗi ngày tăng phi mã của giá nhiên liệu toàn cầu.

9 tháng, vốn FDI thực hiện cao nhất cùng kỳ 5 năm qua

9 tháng, vốn FDI thực hiện cao nhất cùng kỳ 5 năm qua

Theo báo cáo số liệu kinh tế - xã hội quý III và 9 tháng năm 2026 của Cục Thống kê, Bộ Tài chính vừa công bố sáng 3/10, từ đầu năm đến nay, tổng vốn đầu tư nước ngoài (FDI) đăng ký vào Việt Nam đạt 50,36 tỷ USD, tăng tới 76,4% so với cùng kỳ năm trước. Trong khi đó, vốn FDI thực hiện đạt 21,07 tỷ USD, mức cao nhất của 9 tháng trong 5 năm qua.

 Khơi thông nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng hai con số

Khơi thông nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng hai con số

Trước những quan điểm hoài nghi cho rằng mục tiêu tăng trưởng "hai con số" là quá tầm và thiếu thực tế, bức tranh kinh tế 9 tháng năm 2026 với GDP đạt 9,01% là lời khẳng định thuyết phục nhất cho năng lực tự cường và dư địa tăng trưởng mạnh mẽ của Việt Nam. Sự chuyển biến tích cực này không đến từ may mắn hay duy ý chí, mà chính là kết quả của việc Chính phủ quyết liệt bật "công tắc" thể chế, tháo gỡ triệt để các "điểm nghẽn" để khơi thông nguồn lực.