Vớt được 6 thi thể vụ máy bay rơi xuống sông Mekong

Tính đến 16h (giờ Việt Nam), các đội cứu hộ mới trục vớt được thi thể của 6 nạn nhân, trong số 49 người tử nạn, trong vụ máy bay của hãng hàng không quốc gia Lào lao xuống sông Mekong.

Tính đến 16h hôm nay, 17/10 (giờ Việt Nam) , lực lượng cứu hộ mới trục vớt được thi thể của 6 nạn nhân, trong số 49 người tử nạn, trong vụ máy bay của hãng hàng không quốc gia Lào rơi xuống sông Mekong trước đó một ngày.


Vớt được 6 thi thể vụ máy bay rơi xuống sông Mekong ảnh 1

Chiếc máy bay ATR-72 ngập trong nước sông ở Champasak.

Tại hiện trường vụ tai nạn, các mảnh vỡ của máy bay trôi bập bềnh trên nước, hai bên bờ rải rác các va li của hành khách ngập trong bùn lầy. Hãng hàng không Lào (Lao Airlines) cho biết vẫn chưa thể tìm hết được thi thể các nạn nhân bởi vì máy bay đã bị chìm sâu.

Vớt được 6 thi thể vụ máy bay rơi xuống sông Mekong ảnh 2

Xác các nạn nhân trục vớt được bọc trong vải trắng bên bờ sông. Ảnh: news.com.au

Trước đó, chiều ngày 16/10, chiếc máy bay ATR-72 của hãng hàng không Lào (Lao Airlines) chở 44 hành khách cùng phi hành đoàn 5 người, một nửa trong số đó là người nước ngoài, đã lao thẳng xuống đoạn sông Mekong gần sân bay Pakse, tỉnh Champasak.

Hãng thông tấn Lào KPL cho biết toàn bộ người đi trên chuyến bay nhiều khả năng đều đã tử nạn. Danh sách hành khách bao gồm 17 người Lào, 5 người Australia, 7 người Pháp, 5 Thái Lan, 3 Hàn Quốc, 2 người Việt Nam và các nước Mỹ, Canada, Trung Quốc, Malaysia, vùng lãnh thổ Đài Loan (Trung Quốc) mỗi nước có một hành khách.

Các đội cứu hộ của Lào vẫn đang tiếp tục chuyển thi thể các nạn nhân tìm được tới bệnh viện địa phương.

KPL cũng trích lời một nhân chứng cho biết: "Chiếc máy bay chuẩn bị hạ cánh thì bất ngờ gặp một cơn gió rất mạnh, khiến đầu máy bay ngóc lên, và bị đẩy ra xa khu vực sân bay, ra ngoài tầm kiểm soát của đài điều khiển không lưu".

Hãng Hàng không Quốc gia Lào cũng khẳng định chiếc máy bay đã gặp phải thời tiết "cực xấu". Hãng này thông báo có 44 hành khách và 5 phi hành đoàn trên chuyến bay, và đến lúc này vẫn "chưa có tin về người sống sót".

Lê Hoàng

Dành cho bạn

Trước sức ép ngày càng lớn, Chủ tịch Đại học Cornell Michael Kotlikoff ngày 3/10 lần đầu trực tiếp phát biểu trước công chúng về vụ việc. Ảnh: Fox 5

Toàn cảnh vụ nữ sinh Mỹ tố bị cưỡng hiếp tập thể, đẩy Đại học Cornell vào khủng hoảng

Một cáo buộc cưỡng hiếp tập thể xảy ra tại một hội nam sinh ở Đại học Cornell năm 2024 bất ngờ trở thành tâm điểm tranh cãi sau khi những thông tin mới về quá trình điều tra được hé lộ. Vụ việc hiện đã kéo chính quyền bang New York vào cuộc, đồng thời đặt Cornell trước cuộc khủng hoảng xử lý các cáo buộc tấn công tình dục.

Khói lửa bốc lên từ một vụ nổ ở thủ đô Kiev, Ukraine năm 2022. Ảnh tư liệu: Ukrainian President’s Office/TTXVN

Nga kêu gọi các nhà ngoại giao rời Kiev giữa nguy cơ ‘ác mộng hậu cần’

Liên bang Nga một lần nữa kêu gọi các nhà ngoại giao nước ngoài rời Kiev và tuyên bố sẽ tiếp tục các cuộc tấn công đáp trả quy mô lớn, trong bối cảnh hệ thống cầu qua sông Dnipro tại thủ đô Ukraine liên tiếp bị tấn công. Việc 5 trong 6 cầu đường bộ bị hạn chế hoặc đình chỉ giao thông đang làm dấy lên nguy cơ về một “cơn ác mộng hậu cần” đối với Kiev.