Máy bay lao xuống sông Mekong, 44 người tử nạn

Ngày 16/10, một chiếc máy bay của Hãng hàng không quốc gia Lào (Laos Airlines) đã lao xuống sông Mekong đoạn chảy qua tỉnh Champassak của nước này, làm toàn bộ 44 người thiệt mạng.

Ngày 16/10, một chiếc máy bay của Hãng hàng không quốc gia Lào (Laos Airlines) đã lao xuống sông Mekong đoạn chảy qua tỉnh Champassak của nước này, làm toàn bộ 44 người thiệt mạng.

Hãng tin Kyodo dẫn lời một quan chức Đại sứ quán Thái Lan tại Viêng Chăn cho biết trong số người tử nạn có các công dân Việt Nam, Thái Lan, Australia, Canada, Hàn Quốc, Pháp, Malaysia, Trung Quốc, Đài Loan (Trung Quốc), Lào và Mỹ.


Cùng ngày, Lao Airlines xác nhận chuyến bay QV301 cất cánh từ Viêng Chăn lúc 14 giờ 45 phút, dự kiến tới Paske, thuộc tỉnh Champassak ở miền nam Lào nhưng đã gặp nạn khi chuẩn bị hạ cánh vào khoảng 16 giờ cùng ngày. Theo AFP, chiếc máy bay xấu số chở 44 người, trong đó có 39 hành khách. Hãng này dẫn lời người phát ngôn Bộ ngoại giao Thái Lan Sek Wannamethee khẳng định, toàn bộ 44 người đi trên máy bay đã tử nạn, trong đó có 5 người Thái Lan.


Một đài truyền hình Thái Lan đã phát đi hình ảnh cho thấy chiếc máy bay ngập một nửa trong nước sông, hai bên bờ là nhiều thi thể người bị nạn. Trong khi đó, tờ Bangkok Post cho biết, chiếc máy bay hai động cơ ATR - 72 do Pháp sản xuất đã rơi xuống sông Mekong ngay trước khi hạ cánh xuống sân bay Paske trong điều kiện thời tiết xấu.

T.H

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.