10:13 06/10/2021

Vòng loại World Cup 2022: Đội tuyển Trung Quốc kỳ vọng vào siêu sao Wu Lei

Tiền đạo Wu Lei - đang chơi cho câu lạc bộ Espanol thuộc giải vô địch quốc gia Tây Ban Nha La Liga - được truyền thông Trung Quốc đánh giá cao sau khi giúp đội nhà đánh bại CLB danh tiếng Real Madrid trong cuộc đối đầu ngày 3/10 vừa qua.

Chú thích ảnh
Wu Lei được xem là tay săn bàn đáng kể nhất của Trung Quốc, hơn cả một số ngoại binh. Ảnh: thethaovanhoa.vn

Wu Lei cũng đang được kỳ vọng rất nhiều khi đội tuyển Trung Quốc tiếp đón đội tuyển Việt Nam trong lượt trận thứ 3 vòng loại thứ 3 World Cup 2022 khu vực châu Á, sẽ diễn ra lúc 21h ngày 7/10 (giờ địa phương), tức 0h00 ngày 8/10 (giờ Việt Nam).

Báo chí Trung Quốc cho biết Wu Lei sau khi trải qua quá trình thi đấu tại Tây Ban Nha đã trở lại Các tiểu vương quốc Arab thống nhất (UAE) trong ngày 4/10. Anh chỉ có khoảng 2 tiếng nghỉ ngơi trước khi tập luyện cùng đồng đội. Tiền đạo này được vào sân 30 phút trong chiến thắng 2-1 ấn tượng của Espanol trước Real Madrid và sau trận đấu, Wu Lei đã đổi áo với ngôi sao hàng đầu Benzema. Ban huấn luyện đã sắp xếp chào đón cầu thủ này rất nồng nhiệt khi xếp hàng vỗ tay chúc mừng Wu Lei trong buổi tập tối 4/10.

Cầu thủ hàng đầu của bóng đá Trung Quốc được sắp xếp tập nhẹ để phục hồi cơ thể. Các bác sĩ theo đội tuyển chăm sóc rất kỹ ngôi sao lớn nhất của họ. Wu Lei được xem là tay săn bàn đáng kể nhất của Trung Quốc lúc này, hơn cả những ngoại binh như Ai Kesen, Luo Goufu, Alan.

Tiền đạo này cho biết: “Việc chuẩn bị của đội tuyển ở UAE trong giai đoạn này là rất khó khăn vì cầu thủ nào cũng chỉ có thể ở trong khách sạn. Tâm lý họ bị ảnh hưởng nhiều. Tuy nhiên, tôi không chịu ảnh hưởng về điều đó, do được tập luyện và thi đấu ở giải vô địch quốc gia Tây Ban Nha. Thể lực và cảm hứng thi đấu của tôi không bị ảnh hưởng nhiều”.

Trong buổi tập ở sân vận động Sharjah (UAE), Wu Lei đã trao đổi với huấn luyện viên Li Tie về kỹ thuật và chiến thuật của đội tuyển Việt Nam. Wu Lei khẳng định: “Chúng tôi biết phải làm gì ở trận đấu tới và ai cũng nỗ lực hết sức mình”. 

Một sự thay đổi lớn của đội tuyển Trung Quốc trước trận gặp đội tuyển Việt Nam là nhiều khả năng hậu vệ trái Li Lei - người có vai trò rất quan trọng trong đội hình - sẽ trở lại sau thời gian dài điều trị chấn thương.

Huấn luyện viên Li Tie bị chỉ trích rất nhiều do hàng thủ của đội tuyển bộc lộ nhiều sơ hở. Wang Shenchao là người mắc lỗi ở cả 2 trận thua Australia và Nhật Bản, đó cũng là điểm yếu mà Công Phượng có thể khai thác khi đối đầu với đội tuyển Trung Quốc.

Một cầu thủ khác sẽ trở lại đội hình chính của Trung Quốc trận đấu tới là Zhang Linpeng. Hậu vệ phải này gặp chấn thương trong cuộc đối đầu với Nhật Bản và phải thay ra sớm. Tuy nhiên, đội trưởng Wu Xi của họ sẽ vắng mặt vì đã nhận đủ thẻ phạt.

Cổ động viên Trung Quốc đặt rất nhiều áp lực phải thắng cho thầy trò huấn luyện viên Li Tie ở trận này. Vì nếu để thua đội tuyển Việt Nam, rất có thể vị chiến lược gia này sẽ bị sa thải. Truyền thông Trung Quốc hiện cũng đã rộ thông tin rằng huấn luyện viên Fabio Cannavaro sẵn sàng thay thế ông Li Tie.

Cựu đội trưởng Italy vô địch World Cup 2006 đã chia tay câu lạc bộ Quảng Châu ở giải vô địch quốc gia Trung Quốc vì vấn đề tiền lương. Cannavaro chấp nhận mất khoảng 16 triệu euro, kèm theo đó là gần 2 năm xa nhà khi làm việc ở Trung Quốc. Tuy nhiên, Cannavaro trả lời ông xem nhẹ chuyện tiền lương và sẵn sàng làm việc với bóng đá Trung Quốc một lần nữa khi có cơ hội.

Việt Hà (TTXVN)