Vòng đàm phán đầu tiên Hamas - Israel khép lại trong bầu không khí tích cực

Theo truyền thông Trung Đông, ngày 6/10 vòng đàm phán gián tiếp đầu tiên giữa lực lượng Hamas và Israel trong khuôn khổ kế hoạch hòa bình do Tổng thống Mỹ đề xuất đã kết thúc “trong bầu không khí tích cực” và sẽ tiếp tục vào ngày 7/10.
Chú thích ảnh
Đống đổ nát sau cuộc không kích của Israel xuống Dải Gaza. Ảnh: IRNA/TTXVN

Theo kênh tin Al-Qahera News, các phái đoàn đang "thảo luận về việc chuẩn bị các điều kiện cơ bản cho việc thả những người bị giam giữ và tù nhân". Nguồn tin cho biết các nhà trung gian Ai Cập và Qatar đang làm việc với cả hai bên để thiết lập “một cơ chế" cho việc thả các con tin bị giam giữ ở Gaza để đổi lấy người Palestine bị giam giữ trong các nhà tù của Israel.

Theo nguồn tin Palestine, cuộc trao đổi con tin - tù nhân ban đầu sẽ "cần vài ngày, tùy thuộc vào điều kiện thực địa liên quan đến việc rút quân của Israel, việc ngừng bắn phá và việc đình chỉ tất cả các loại hoạt động không quân". Một quan chức Hamas cho biết các cuộc đàm phán sẽ nhằm "xác định ngày ngừng bắn tạm thời", cũng như tạo điều kiện cho giai đoạn đầu của kế hoạch, trong đó 47 con tin bị giam giữ tại Gaza sẽ được thả để đổi lấy hàng trăm người Palestine bị giam giữ.

Tờ Times of Israel cũng cho biết ngày làm việc đầu tiên của vòng đàm phán chủ yếu để các bên trình bày quan điểm đồng thời tạo điều kiện cho các bên trung gian xác định những khác biệt còn tồn đọng và cách thức thu hẹp bất đồng. Vấn đề giải giáp vũ khí và con tin hiện là hai điểm bế tắc chính trong các cuộc đàm phán. 

Cùng ngày, theo phóng viên TTXVN tại Trung Đông, các nhà lãnh đạo khu vực và trên thế giới đều bày tỏ sự quan tâm với các vòng hòa đàm này. Trong cuộc điện đàm ngày 6/10, Tổng thống Nga Vladimir Putin và Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đã thảo luận về tình hình Trung Đông, bao gồm cả kế hoạch chấm dứt xung đột ở Gaza do Tổng thống Mỹ Donald Trump đề xuất. Cùng ngày, Quốc vương Abdullah của Jordan đã thảo luận về những diễn biến mới nhất liên quan đến kế hoạch chấm dứt chiến tranh ở Gaza này trong một cuộc điện đàm với Tổng thống Mỹ.

Trong một phát biểu cùng ngày, Tổng thống Ai Cập Abdel Fattah al-Sissi đánh giá cao kế hoạch Gaza của Tổng thống Mỹ Donald Trump, nhấn mạnh “chúng ta đang đi đúng hướng tới hòa bình và ổn định lâu dài”. 

Trong khi đó, Mỹ lại cho thấy thái độ thận trọng về tiến trình đàm phán. Ngày 6/10, Thư ký báo chí Nhà Trắng Karoline Leavitt đã từ chối đưa ra thời hạn cụ thể cho vòng đàm phán gián tiếp mới nhất giữa Israel và Hamas, đang diễn ra tại Ai Cập. Bà nhấn mạnh: “Điều quan trọng là phải hoàn tất quá trình này một cách nhanh chóng, để tạo động lực, giải cứu con tin và tiến đến giai đoạn tiếp theo – bảo đảm hòa bình lâu dài và bền vững tại Gaza - đồng thời đảm bảo rằng Gaza không còn là mối đe dọa đến an ninh của Israel hay Mỹ”. Tờ Times of Israel dẫn nguồn tin từ một nhà ngoại giao Arab cho biết dù các đại diện của Mỹ đã có mặt tại Ai Cập song họ sẽ chỉ trực tiếp tham gia đàm phán khi các nội dung cụ thể được ấn định. 

Các cuộc đàm phán tại Sharm El-Sheikh, bắt đầu từ ngày 6/10, tập trung vào kế hoạch hòa bình 20 điểm của Tổng thống Trump nhằm chấm dứt chiến tranh và đảm bảo trao đổi con tin giữa Israel và Hamas. Theo Bộ Y tế Palestine, các chiến dịch quân sự của Israel ở Gaza đã khiến hơn 67.000 người thiệt mạng, 170.000 người bị thương và phần lớn lãnh thổ bị tàn phá.

Đài Trang - Phạm Hà - Thanh Bình - Hoàng Nhật (TTXVN)

Dành cho bạn

OPEC+ nhất trí giữ nguyên sản lượng dầu mỏ trong tháng 11

OPEC+ nhất trí giữ nguyên sản lượng dầu mỏ trong tháng 11

Theo phóng viên TTXVN tại New York, Các quốc gia chủ chốt thuộc Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ và các đối tác (OPEC+) ngày 4/10 đã đạt được đồng thuận về việc duy trì hạn ngạch khai thác dầu thô không đổi trong tháng 11 tới, giữa lúc xung đột vũ trang tại khu vực Trung Đông tiếp tục làm tê liệt một phần nguồn cung ứng của liên minh này.

Bầu cử giữa kỳ Mỹ 2026: Cử tri gốc Latinh chuyển hướng sang đảng Dân chủ

Bầu cử giữa kỳ Mỹ 2026: Cử tri gốc Latinh chuyển hướng sang đảng Dân chủ

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, các cuộc thăm dò mới được công bố ngày 4/10 (giờ địa phương) cho thấy cử tri gốc Latinh (Hispanic) đang có xu hướng chuyển sang ủng hộ đảng Dân chủ trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ năm 2026, trong bối cảnh mức độ ủng hộ Tổng thống Donald Trump và Đảng Cộng hòa giảm đáng kể, đặc biệt liên quan đến vấn đề kinh tế.

Mexico tăng cường bảo đảm an toàn tại các cơ sở giáo dục

Mexico tăng cường bảo đảm an toàn tại các cơ sở giáo dục

Trước những diễn biến phức tạp về an ninh tại một số cơ sở giáo dục công lập trong thời gian qua, Mexico tăng cường phối hợp triển khai các biện pháp tăng cường an toàn cho giáo viên và học sinh. Trong đó chú trọng trang bị kỹ năng ứng phó với các tình huống nguy hiểm có nguy cơ xảy ra trong môi trường học đường.