Vòng chung kết Cuộc thi tìm hiểu 'Biên cương Tổ quốc tôi'

Vòng chung kết Cuộc thi tìm hiểu “Biên cương Tổ quốc tôi” do Ban Tuyên giáo Trung ương phối hợp với Tổng cục Chính trị (Bộ Quốc phòng) cùng các cơ quan liên quan tổ chức diễn ra ngày 15/12, tại Hà Nội.
Chú thích ảnh
Bộ đội Biên phòng tuần tra biên giới Việt Nam - Campuchia. Ảnh minh họa: Dương Giang/TTXVN

Vòng chung kết của Cuộc thi được tổ chức theo hình thức đối kháng trực tiếp trên sân khấu. 15 thí sinh tham gia vòng chung kết, được chia thành 5 đội: Hòa bình, Hữu nghị, Hợp tác, Phát triển và Bền vững. Các đội thi tham gia tranh tài ở ba phần thi. Phần thi thứ nhất mang tên Độc lập, các thí sinh trả lời câu hỏi trắc nghiệm liên quan kiến thức chung về biên giới đất liền, tuyến biên giới Việt Nam-Trung Quốc, tuyến biên giới Việt Nam - Lào, tuyến biên giới Việt Nam - Campuchia...

Phần thi thứ hai mang tên Thống nhất, các thí sinh tìm các từ khóa tương ứng với câu hỏi và tìm chủ đề cuối cùng liên quan. Phần thi Toàn vẹn lãnh thổ, hùng biện theo chủ đề bốc thăm gồm: Vai trò của địa phương trong công tác biên giới lãnh thổ; phát triển cửa khẩu trên toàn tuyến biên giới đất liền; mối quan hệ giữa công tác biên giới đất liền và chủ quyền an ninh; mối quan hệ giữa công tác biên giới đất liền và đối ngoại; mối quan hệ giữa công tác biên giới đất liền và phát triển kinh tế - xã hội...

Cuộc thi nhằm tuyên truyền, khẳng định chủ trương, đường lối đúng đắn của Đảng, Nhà nước, những nỗ lực của các địa phương trong việc triển khai Chiến lược bảo vệ biên giới quốc gia, thiết thực triển khai Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng; góp phần khơi dậy lòng yêu nước, niềm tự hào, tự tôn dân tộc; nâng cao ý thức trách nhiệm của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân, nhất là thế hệ trẻ đối với nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Với tinh thần giao lưu, học hỏi, các thí sinh đã tập trung cao độ, nhanh trí, sáng tạo, tự tin thể hiện những kiến thức sâu sắc về biên cương Tổ quốc, chủ quyền biên giới quốc gia và kỹ năng thuyết trình, tạo ấn tượng với Ban Giám khảo cũng như người xem, có sức thuyết phục cao, lan tỏa tình yêu với biên cương Tổ quốc.

Mặc dù lần đầu tiên được tổ chức và diễn ra trong điều kiện dịch COVID-19 diễn biến rất phức tạp nhưng Vòng chung kết của Cuộc thi đã thu hút sự quan tâm, hưởng ứng của đông đảo các tầng lớp đảng viên, nhân dân, nhất là các bạn trẻ; góp phần nâng cao nhận thức và ý thức trách nhiệm đối với công tác bảo vệ biên giới, lãnh thổ quốc gia.

Kết thúc vòng chung kết, Ban Tổ chức đã trao giải Nhất tặng Đội Phát triển. Dự kiến, Lễ trao giải và tôn vinh các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong Cuộc thi được tổ chức vào 20 giờ, ngày 16/12, tại Trung tâm Phát thanh - Truyền hình Quân đội.

Hạnh Quỳnh (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.