Vốn ngoại đổ mạnh vào chứng khoán châu Á

Chứng khoán châu Á đã thu hút vốn nước ngoài mạnh mẽ trong tháng Năm, khi những lo ngại về tác động kinh tế tức thời từ việc Mỹ tăng thuế quan đã giảm bớt. Diễn biến này đánh dấu sự đảo chiều ngoạn mục sau bốn tháng liên tiếp bị khối ngoại bán ròng.
Chú thích ảnh
Bảng chỉ số chứng khoán tại Seoul, Hàn Quốc. Ảnh minh họa: THX/TTXVN

Theo dữ liệu từ LSEG, các nhà đầu tư nước ngoài đã mua khoảng 10,65 tỷ USD cổ phiếu của Ấn Độ, Đài Loan (Trung Quốc), Hàn Quốc, Thái Lan, Indonesia, Việt Nam và Philippines. Đây là mức mua ròng theo tháng lớn nhất kể từ tháng 2/2024.

Trong đó, chứng khoán Đài Loan đã ghi nhận dòng vốn nước ngoài đổ vào trị giá 7,28 tỷ USD, mức mua ròng xuyên biên giới theo tháng lớn nhất kể từ tháng 11/2023.

Khối ngoại cũng đã mua vào một lượng đáng kể cổ phiếu Ấn Độ trị giá 2,34 tỷ USD, mức mua ròng theo tháng lớn nhất kể từ tháng 9/2024.

Chứng khoán Hàn Quốc, Indonesia và Philippines cũng ghi nhận giá trị mua ròng lần lượt là 885 triệu USD, 338 triệu USD và 290 triệu USD, trong khi chứng khoán Thái Lan bị bán ròng 491 triệu USD.

Bất chấp sự biến động gia tăng của thị trường trong nửa đầu năm do lo ngại về các chính sách thương mại của Tổng thống Mỹ Donald Trump, chỉ số MSCI châu Á - Thái Bình Dương đã tăng khoảng 8,8% từ đầu năm đến nay, vượt trội so với cả chỉ số MSCI Thế giới (tăng 5,4%) và chỉ số S&P 500 của Mỹ (tăng 0,98%).

Việc Tổng thống Trump tuyên bố áp dụng thuế quan đối ứng vào đầu tháng Tư đã làm dấy lên lo ngại về tác động đối với xuất khẩu của châu Á, tỷ suất lợi nhuận của các nhà xuất khẩu và chuỗi cung ứng khu vực. Tuy nhiên, việc Mỹ tạm dừng áp thuế 90 ngày đối với hầu hết các quốc gia sau đó đã giúp xoa dịu lo ngại của nhà đầu tư.

Goldman Sachs cho biết, họ đã điều chỉnh dự báo tăng trưởng lợi nhuận cho chỉ số MSCI châu Á-Thái Bình Dương không bao gồm Nhật Bản (MXAPJ) lên 9% cho cả năm 2025 và 2026, tăng lần lượt 2 và 1 điểm phần trăm so với dự báo trước đó. Nguyên nhân được đưa ra là tăng trưởng kinh tế vĩ mô mạnh mẽ hơn ở Trung Quốc và các thị trường chịu ảnh hưởng bởi Mỹ.

Goldman Sachs cho biết, việc nâng dự báo tăng trưởng này cũng được hỗ trợ bởi khoản đầu tư 600 tỷ USD liên quan đến trí tuệ nhân tạo (AI) từ Saudi Arabia vào các công ty Mỹ. Khoản đầu tư này được dự đoán sẽ mang lại lợi ích cho Đài Loan và Hàn Quốc, mặc dù tác động có thể bị giảm bớt một phần do đồng USD suy yếu.

Khánh Ly (Reuters)

Dành cho bạn

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Thị trường năng lượng toàn cầu trong phiên giao dịch ngày 3/10 đã chính thức hạ nhiệt sau khi các nhà lãnh đạo Nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G7) đạt được thỏa thuận lịch sử, giải phóng 100 triệu thùng dầu thô và dầu diesel từ các kho dự trữ chiến lược. Quyết định can thiệp mạnh mẽ này đã giải tỏa tâm lý hoang mang, tạm thời chặn đứng chuỗi ngày tăng phi mã của giá nhiên liệu toàn cầu.

9 tháng, vốn FDI thực hiện cao nhất cùng kỳ 5 năm qua

9 tháng, vốn FDI thực hiện cao nhất cùng kỳ 5 năm qua

Theo báo cáo số liệu kinh tế - xã hội quý III và 9 tháng năm 2026 của Cục Thống kê, Bộ Tài chính vừa công bố sáng 3/10, từ đầu năm đến nay, tổng vốn đầu tư nước ngoài (FDI) đăng ký vào Việt Nam đạt 50,36 tỷ USD, tăng tới 76,4% so với cùng kỳ năm trước. Trong khi đó, vốn FDI thực hiện đạt 21,07 tỷ USD, mức cao nhất của 9 tháng trong 5 năm qua.

 Khơi thông nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng hai con số

Khơi thông nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng hai con số

Trước những quan điểm hoài nghi cho rằng mục tiêu tăng trưởng "hai con số" là quá tầm và thiếu thực tế, bức tranh kinh tế 9 tháng năm 2026 với GDP đạt 9,01% là lời khẳng định thuyết phục nhất cho năng lực tự cường và dư địa tăng trưởng mạnh mẽ của Việt Nam. Sự chuyển biến tích cực này không đến từ may mắn hay duy ý chí, mà chính là kết quả của việc Chính phủ quyết liệt bật "công tắc" thể chế, tháo gỡ triệt để các "điểm nghẽn" để khơi thông nguồn lực.