Cổ phiếu dầu khí ngược dòng tăng mạnh phiên sáng 6/6

Trong bối cảnh sắc đỏ lan rộng ra nhiều nhóm ngành, cổ phiếu dầu khí trở nên nổi bật khi ngược dòng tăng mạnh phiên sáng 6/6.
Chú thích ảnh
Nhà đầu tư theo dõi diễn biến thị trường chứng khoán tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP Hồ Chí Minh (HOSE). Ảnh minh họa: Hứa Chung/TTXVN

Theo đó, các mã như PLX tăng tới 4,16%, OIL tăng 3,81%, PVD tăng 2,06%, PVC tăng 1,98%, BSR tăng 1,11%, PVB tăng 1,05%, PVS tăng 0,92%.

Hầu hết các nhóm cổ phiếu còn lại ở chiều giảm giá, nhưng mức giảm không lớn. Rổ cổ phiếu VN30 có tới 22 mã giảm giá và chỉ có 5 mã tăng giá. Đây là nguyên nhân chính khiến VN-Index giảm điểm trong phiên sáng nay. Các mã giảm mạnh nhất như VHM giảm 2,08%, VJC giảm 1,53%, VRE giảm 1,48%, MWG giảm 1,46%, TCB giảm 1,29%...

Nhóm cổ phiếu chứng khoán ngập trong sắc đỏ và chỉ còn duy nhất BMS tăng giá. Tại nhóm cổ phiếu ngân hàng chỉ có 6 mã tăng giá, trong khi có tới 17 mã giảm giá. Các mã cổ phiếu thuộc nhóm bất động sản cũng đua nhau giảm giá.

Cuối phiên sáng 6/6, VN-Index giảm 5,59 điểm xuống 1.336,5 điểm. Khối lượng giao dịch đạt hơn 468,9 triệu cổ phiếu, tương ứng hơn 10.747,3 tỷ đồng. Toàn sàn có 72 mã tăng giá, 216 mã giảm giá và 59 mã đứng giá.

HNX-Index giảm 1,66 điểm xuống 229,53 điểm. Khối lượng giao dịch đạt hơn 56 triệu cổ phiếu, tương ứng hơn 1.008 tỷ đồng. Toàn sàn có 36 mã tăng giá, 91 mã giảm giá và 57 mã đứng giá.

UPCOM-Index tăng 0,31 điểm lên 99,18 điểm. Khối lượng giao dịch đạt hơn 46,1 triệu cổ phiếu, tương ứng hơn 607,8 tỷ đồng. Toàn sàn có 136 mã tăng giá, 103 mã giảm giá và 110 mã đứng giá.

Văn Giáp (TTXVN)

Dành cho bạn

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Thị trường năng lượng toàn cầu trong phiên giao dịch ngày 3/10 đã chính thức hạ nhiệt sau khi các nhà lãnh đạo Nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G7) đạt được thỏa thuận lịch sử, giải phóng 100 triệu thùng dầu thô và dầu diesel từ các kho dự trữ chiến lược. Quyết định can thiệp mạnh mẽ này đã giải tỏa tâm lý hoang mang, tạm thời chặn đứng chuỗi ngày tăng phi mã của giá nhiên liệu toàn cầu.

9 tháng, vốn FDI thực hiện cao nhất cùng kỳ 5 năm qua

9 tháng, vốn FDI thực hiện cao nhất cùng kỳ 5 năm qua

Theo báo cáo số liệu kinh tế - xã hội quý III và 9 tháng năm 2026 của Cục Thống kê, Bộ Tài chính vừa công bố sáng 3/10, từ đầu năm đến nay, tổng vốn đầu tư nước ngoài (FDI) đăng ký vào Việt Nam đạt 50,36 tỷ USD, tăng tới 76,4% so với cùng kỳ năm trước. Trong khi đó, vốn FDI thực hiện đạt 21,07 tỷ USD, mức cao nhất của 9 tháng trong 5 năm qua.

 Khơi thông nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng hai con số

Khơi thông nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng hai con số

Trước những quan điểm hoài nghi cho rằng mục tiêu tăng trưởng "hai con số" là quá tầm và thiếu thực tế, bức tranh kinh tế 9 tháng năm 2026 với GDP đạt 9,01% là lời khẳng định thuyết phục nhất cho năng lực tự cường và dư địa tăng trưởng mạnh mẽ của Việt Nam. Sự chuyển biến tích cực này không đến từ may mắn hay duy ý chí, mà chính là kết quả của việc Chính phủ quyết liệt bật "công tắc" thể chế, tháo gỡ triệt để các "điểm nghẽn" để khơi thông nguồn lực.