Vốn chính sách tạo đổi thay ở huyện miền núi Khánh Vĩnh

Là huyện miền núi, bán sơn địa nằm ở cực Tây của tỉnh Khánh Hòa, Khánh Vĩnh có diện tích tự nhiên là 1.167 km², dân số 36.884 người, với 15 dân tộc anh em chung sống, trong đó đồng bào dân tộc thiểu số chiếm tỷ lệ tới 73,7%. 15 năm trước, người nghèo và đồng bào dân tộc thiểu số chỉ quen với tập quán canh tác lạc hậu, tự cung tự cấp, không dám vay vốn, dù đó là vốn vay của Chính phủ có lãi suất ưu đãi.
Tuy nhiên, 10 năm trở lại đây đã khác, cùng với sự nỗ lực phấn đấu của tập thể cán bộ, viên chức trong đơn vị, Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) huyện Khánh Vĩnh đã phối hợp chặt chẽ với các cấp hội, đoàn thể nhận ủy thác, Tổ tiết kiệm và vay vốn tuyên truyền, hướng dẫn, bà con mạnh dạn vay vốn chính sách, sử dụng vốn vay vào phát triển sản xuất, trồng trọt, chăn nuôi... vươn lên thoát nghèo, ổn định cuộc sống.
Đồng bào DTTS ở các xã vùng cao của huyện Khánh Vĩnh được các cán bộ NHCSXH giúp đỡ tận tình, trao vốn vay tới tận tay, bà con cảm thấy thật là vui mừng, phấn khởi khi được Nhà nước quan tâm
Tổng dư nợ của NHCSXH huyện Khánh Vĩnh hiện nay đạt 142 tỷ đồng với 9.239 hộ đang có dư nợ. Trong thời gian qua, nguồn vốn cho vay các chương trình tín dụng đã giúp trên 10.000 lượt khách hàng được vay vốn, thu hút và tạo việc làm cho trên 6.143 lao động; trên 509 lượt học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn được vay vốn học tập; xây dựng được 2.334 công trình nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn; xây mới và sửa chữa 253 căn nhà cho hộ nghèo...
Vốn chính sách tạo đổi thay ở huyện miền núi Khánh Vĩnh ảnh 1

Anh Nguyễn Xuân Phong - Tổ trưởng Tổ tín dụng NHCSXH huyện Khánh Vĩnh đang tận tình hướng dẫn bà con làm thủ tục để được vay vốn ngay tại Điểm giao dịch xã. Tại đây, anh còn tuyên truyền cho bà con về việc sử dụng vốn vay đúng mục đích, hiệu quả, cho năng suất cao.

Vốn chính sách tạo đổi thay ở huyện miền núi Khánh Vĩnh ảnh 2

Tại trụ sở UBND xã, các Tổ trưởng Tổ tiết kiệm và vay vốn giải thích cặn kẽ những thông tin về các chương trình cho vay của NHCSXH cho các hộ vay vốn.

Vốn chính sách tạo đổi thay ở huyện miền núi Khánh Vĩnh ảnh 3

Ông Đàm Văn Vy ở xã Khánh Hiệp được vay 30 triệu đồng để phát triển đàn hươu tới cả 100 con. Ông Hiệp tâm sự: “Nếu Nhà nước không cho vay vốn ưu đãi, cuộc sống gia đình chật vật lắm, không có bát ăn bát để như ngày hôm nay đâu”.

Vốn chính sách tạo đổi thay ở huyện miền núi Khánh Vĩnh ảnh 4

Gia đình bà Hứa Thị Minh ở thôn Hòn Dù, xã Khánh Nam vay 30 triệu đồng từ Chương trình hộ gia đình sản xuất kinh doanh tại vùng khó khăn để cải tạo vườn đồi phát triển kinh tế VAC và mua phân bón chăm sóc cây trồng.

Vốn chính sách tạo đổi thay ở huyện miền núi Khánh Vĩnh ảnh 5

Cũng ở thôn Hòn Dù, xã Khánh Nam, anh Cao Hà Răng (bên phải), dân tộc Raglai cho biết: “Được các hội, đoàn thể, NHCSXH tạo điều kiện cho vay 30 triệu đồng để đầu tư nuôi bò sinh sản, gia đình tôi từng bước thoát nghèo và cuộc sống ổn định rồi”.

Vốn chính sách tạo đổi thay ở huyện miền núi Khánh Vĩnh ảnh 6

Xuất phát điểm từ 30 triệu đồng vốn chính sách, gia đình chị Trần Kim Hoa ở thôn Hòn Lay, xã Khánh Hiệp đã phát triển kinh tế trang trại VAC rất hiệu quả.

Vốn chính sách tạo đổi thay ở huyện miền núi Khánh Vĩnh ảnh 7

Gia đình anh Cao Văn Hiệp và chị Hoàng Thị Vân vay 30 triệu đồng vốn ưu đãi để trồng rừng, phủ xanh đất trống, đồi trọc.

Bài và ảnh: Tuấn Ngọc

Dành cho bạn

Yêu cầu kiểm soát tàu thuyền, an toàn giao thông trước áp thấp nhiệt đới

Yêu cầu kiểm soát tàu thuyền, an toàn giao thông trước áp thấp nhiệt đới

Bộ Xây dựng vừa ban hành công điện gửi các đơn vị, địa phương về việc chủ động ứng phó với áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông, nhằm triển khai Công điện 51/CĐ-BCĐ-BNNMT ngày 12/9/2026 của Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự Quốc gia về việc chủ động ứng phó với áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông.

Giá gạo xuất khẩu vẫn duy trì trạng thái ổn định

Giá gạo xuất khẩu vẫn duy trì trạng thái ổn định

Trong tuần qua, trên thị trường gạo châu Á tuần qua chứng kiến đà tăng giá tại Ấn Độ và Thái Lan do những lo ngại về thời tiết khô hạn, trong khi giá gạo xuất khẩu của Việt Nam tiếp tục duy trì trạng thái ổn định trong khoảng 440-445 USD/tấn.

Đánh thức hành lang kinh tế miền Trung - Tây Nguyên - Bài cuối: Những tuyến đường đến các cực tăng trưởng mới

Đánh thức hành lang kinh tế miền Trung - Tây Nguyên - Bài cuối: Những tuyến đường đến các cực tăng trưởng mới

Cao tốc, sân bay và cảng biển tạo lợi thế tiếp cận, nhưng dòng vốn chỉ ở lại nơi có đất sạch, điện, nước, nhân lực, môi trường và thủ tục đủ tin cậy. Từ Vân Phong, Nhơn Hội, Buôn Ma Thuột đến Liên Chiểu và các đô thị dọc cao tốc Lâm Đồng, miền Trung - Tây Nguyên đang hình thành nhiều điểm hội tụ mới. Thách thức là biến các dự án riêng lẻ thành hệ sinh thái và phân chia lợi ích liên vùng.