Vòm Sắt của Israel đánh chặn tên lửa chính xác gần 90%

Quân đội Israel cho biết hệ thống phòng thủ tên lửa Vòm Sắt đã đánh chặn thành công gần 90% mục tiêu, cải thiện đáng kể so với chiến dịch Trụ cột Quốc phòng chống Gaza năm 2012.

Quân đội Israel ngày 9/7 cho biết hệ thống phòng thủ tên lửa Vòm Sắt đã đánh chặn thành công gần 90% mục tiêu, cải thiện đáng kể so với chiến dịch Trụ cột Quốc phòng chống Gaza năm 2012.

Vòm Sắt của Israel đánh chặn tên lửa chính xác gần 90% ảnh 1

Hệ thống lá chắn tên lửa Vòm Sắt được triển khai gần Ashdod, miền nam Israel, giáp giới với Dải Gaza ngày 9/7. Ảnh: THX-TTXVN


Hệ thống phòng thủ này chỉ được kích hoạt khi rocket do các chiến binh Palestine bắn vào Israel có khả năng rơi vào các khu vực đông dân cư. Từ đêm 7/7 đến 9/7, hệ thống này đã đánh chặn khoảng 27% trong tổng số khoảng 180 quả rocket được bắn từ Dải Gaza vào Israel, đạt độ chính xác gần 90%.

Israel đã triển khai 7 khẩu đội Vòm Sắt trên khắp cả nước để bảo vệ các khu vực dân cư khỏi
rocket tầm ngắn, với sự trợ giúp của hệ thống phòng thủ tên lửa David' Sling nhằm bắn hạ tên lửa tầm xa 100-200 km. Quân đội Israel nhận định số lượng rocket được bắn vào nước này có thể gia tăng trong những ngày tới.

Trong khi đó, hoạt động tại sân bay quốc tế Ben Gurion đã bị ảnh hưởng do Hamas bắn một số quả
rocket nhằm vào sân bay này. Thời gian giữa các chuyến bay đã phải kéo dài hơn do những thay đổi về việc cất cánh và đường băng.


T.N

Dành cho bạn

Mỹ: Lầu Năm Góc tăng tốc sản xuất tên lửa đánh chặn SM-6

Mỹ: Lầu Năm Góc tăng tốc sản xuất tên lửa đánh chặn SM-6

Lầu Năm Góc đã trao cho Raytheon, thuộc tập đoàn RTX, hợp đồng trị giá 24,4 tỷ USD nhằm đẩy nhanh sản xuất tên lửa đánh chặn Standard Missile-6 (SM-6), trong bối cảnh quân đội Mỹ thúc đẩy bổ sung kho đạn dược sau các cuộc xung đột gần đây tại Trung Đông.

Đức đẩy nhanh triển khai các hệ thống vũ khí không người lái

Đức đẩy nhanh triển khai các hệ thống vũ khí không người lái

Theo phóng viên TTXVN tại Berlin, ngày 1/10, Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius thông báo Quân đội Đức sẽ thành lập trung đoàn chuyên trách các hệ thống không người lái đầu tiên trong năm 2027, với quân số lên tới 600 người và khả năng tác chiến ở cự ly tối đa 500 km.