Mỹ tiếp tục cấp vốn cho Israel sản xuất Vòm Sắt

Bộ Quốc phòng Mỹ và Israel đã chính thức ký thỏa thuận tiếp tục sản xuất hệ thống phòng thủ tên lửa Vòm Sắt.
Giới chức Mỹ ngày 10/3 thông báo Bộ Quốc phòng nước này và Israel đã chính thức ký thỏa thuận tiếp tục sản xuất hệ thống phòng thủ tên lửa Vòm Sắt.Thỏa thuận này đảm bảo việc Mỹ tiếp tục cấp vốn để sản xuất các khẩu đội tên lửa Vòm Sắt và mua các hệ thống đánh chặn tên lửa.
Mỹ tiếp tục cấp vốn cho Israel sản xuất Vòm Sắt ảnh 1

Một khẩu đội chống tên lửa "Vòm Sắt".

Vòm Sắt được thiết kế để chống lại tên lửa có tầm bắn từ 4-70 km. Mỗi khẩu đội gồm một radar đa mục tiêu do Israel sản xuất, cùng 3 bệ phóng, trong đó mỗi bệ phóng được trang bị 20 tên lửa đánh chặn mang tên Tamirs. Mỗi tên lửa có giá khoảng 50.000 USD.

Theo thỏa thuận, Mỹ đã chuyển ngay cho Israel 429 triệu USD để mua thêm hệ thống tên lửa này. Bộ Quốc phòng Mỹ cho biết thỏa thuận có tầm quan trọng chiến lược đối với cả hai nước, với việc Israel có nguồn vốn và nguồn lực cho quốc phòng trong khi Mỹ sẽ có cơ hội đồng sản xuất các cấu kiện của hệ thống phòng thủ này.Trong một diễn biến khác, kênh 2 truyền hình Israel ngày 10/3 đưa tin chính quyền nước này đã bắt giữ Anatoly Cohn, Giám đốc điều hành công ty hàng không APCO, vì bị tình nghi bán thiết bị có thể phục vụ mục đích quân sự cho Iran.Theo nguồn tin này, một chuyến hàng của công ty APCO được cho là chở thiết bị thể thao tới Các Tiểu vương quốc Arập Thống nhất (UAE) thông qua Jordan, song cơ quan an ninh Israel đã phát hiện hai chiếc tàu lượn có thể dùng cho mục đích quân sự và điểm đến cuối cùng là Iran. Chính quyền Israel còn lo ngại ông Cohn có thể đã từng giao dịch với Iran nhưng chưa bị phát hiện.Công dân Israel bị cấm buôn bán với Iran. APCO là một trong những nhà sản xuất tàu lượn hàng đầu thế giới.
TN

Dành cho bạn

Israel đưa AI và robot vào đội hình tác chiến của Lực lượng Phòng vệ

Israel đưa AI và robot vào đội hình tác chiến của Lực lượng Phòng vệ

Theo phóng viên TTXVN tại Tel Aviv, Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) đang tổ chức lại lực lượng để đưa trí tuệ nhân tạo (AI) và các hệ thống không người lái từ những công cụ hỗ trợ trở thành một bộ phận trực tiếp của đội hình tác chiến trên bộ, trên không và trên biển.
NATO đẩy mạnh phát triển công nghiệp quốc phòng

NATO đẩy mạnh phát triển công nghiệp quốc phòng

Tổng Thư ký Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây dương (NATO) Mark Rutte cho biết các nước thành viên liên minh đang đẩy mạnh đầu tư, hiện đại hóa cơ sở sản xuất và mở rộng năng lực của ngành công nghiệp quốc phòng.
WSJ: Iran nối lại sản xuất tên lửa đạn đạo

WSJ: Iran nối lại sản xuất tên lửa đạn đạo

Các nguồn thạo tin của tờ The Wall Street Journal (Mỹ) cho biết Iran đã nối lại hoạt động sản xuất tên lửa đạn đạo tại các cơ sở ngầm và sử dụng linh kiện dự trữ. Diễn biến này đang đặt dấu hỏi đối với thành quả mà Mỹ và Israel từng quảng bá là thắng lợi lớn của cuộc chiến.