Volkswagen khánh thành nhà máy sản xuất pin xe điện đầu tiên 

Hãng xe ô tô Volkswagen của Đức ngày 7/7 tổ chức lễ khánh thành và đưa vào hoạt động nhà máy sản xuất pin đầu tiên nhằm cạnh tranh với các hãng xe điện mới nổi của Mỹ và Trung Quốc.

Ông Herbert Diess, Giám đốc điều hành Volkswagen, cho biết nhà máy mới đặt tại Salzgitter, miền trung nước Đức, sẽ là bước đi đầu tiên của chiến dịch chiếm lĩnh thị trường pin trên toàn thế giới, tiền đề cho các nhà máy pin khác sẽ được xây dựng trên khắp châu Âu. Khu phức hợp Salzgitter, nơi có các dây chuyền sản xuất hàng nghìn động cơ đốt trong mỗi ngày, sẽ được thiết kế trở thành trung tâm của hệ sinh thái xe điện của Volkswagen.

Theo ông Diess, Volkswagen đang có kế hoạch mở 6 nhà máy cùng với các đối tác ở châu Âu, dự kiến tuyển dụng 20.000 công nhân và một nhà máy khác ở Mỹ. Volkswagen đặt ra mục tiêu đầy tham vọng trở thành nhà sản xuất ô tô điện lớn nhất thế giới vào năm 2025 với tổng vốn đầu tư 46 tỷ euro (khoảng 46,8 tỷ USD) trong vòng 5 năm tới. Nhà máy được đầu tư 2 tỷ euro đến năm 2026 hướng tới khả năng sản xuất pin dự kiến cho 500.000 xe mỗi năm, tạo việc làm cho 5.000 công nhân.

Phát biểu tại buổi lễ, Thủ tướng Olaf Scholz cho biết Đức đặt mục tiêu có 15 triệu xe điện vào năm 2030, đồng thời nhấn mạnh sự kiện này có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với ngành công nghiệp ô tô ở Đức và châu Âu. Ông cho biết Volkswagen đang mở đường cho phương tiện di chuyển bền vững và thân thiện với môi trường.

Cho đến nay Volkswagen chủ yếu dựa vào các nhà sản xuất pin châu Á, đặc biệt là Trung Quốc, để lắp ráp xe ô tô điện. Để khắc phục các hạn chế về nguồn cung cũng như giá cả và tránh các rủi ro, các nhà sản xuất ô tô điện châu Âu đều muốn tự chủ và sản xuất pin ở trong nước.

Ngọc Hiệp (TTXVN)

Dành cho bạn

Khi cuộc đua AI làm gia tăng lo ngại về mối đe doạ với nhân loại

Khi cuộc đua AI làm gia tăng lo ngại về mối đe doạ với nhân loại

Cuộc đua trí tuệ nhân tạo (AI) đang tăng tốc, trong khi cạnh tranh có nguy cơ khiến các doanh nghiệp xem nhẹ an toàn, làm gia tăng những rủi ro khó kiểm soát. Diễn biến này đặt ra yêu cầu đối với Việt Nam trong thực hiện Nghị quyết 57: phát triển và làm chủ AI phải song hành với xây dựng năng lực quản trị, kiểm soát và bảo đảm an toàn.
Tìm giải pháp kéo dài tuổi thọ phù điêu Mậu Thân 1968

Tìm giải pháp kéo dài tuổi thọ phù điêu Mậu Thân 1968

Nắng nóng, độ ẩm và nước mưa có thể âm thầm tác động đến bức phù điêu bằng đồng tại Khu truyền thống cách mạng cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968. Từ những vị trí dễ hư hỏng được nhận diện, nhóm nghiên cứu đề xuất giải pháp theo dõi và bảo trì chủ động nhằm kéo dài tuổi thọ công trình..
TP Hồ Chí Minh cụ thể hóa Nghị quyết 57 - Bài cuối: Thu hút nhân tài, tạo động lực mới

TP Hồ Chí Minh cụ thể hóa Nghị quyết 57 - Bài cuối: Thu hút nhân tài, tạo động lực mới

Để khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo trở thành động lực tăng trưởng, TP Hồ Chí Minh đang đặt trọng tâm vào một nguồn lực có tính quyết định: con người. Từ chính sách thu hút chuyên gia đến việc tạo môi trường để người giỏi giải quyết những bài toán lớn, Thành phố đang từng bước tìm cách biến tri thức thành năng lực đổi mới và giá trị cụ thể.
TP Hồ Chí Minh cụ thể hóa Nghị quyết 57 - Bài 2: Khi khoảng cách từ phòng nghiên cứu đến thị trường được rút ngắn

TP Hồ Chí Minh cụ thể hóa Nghị quyết 57 - Bài 2: Khi khoảng cách từ phòng nghiên cứu đến thị trường được rút ngắn

Nếu các cơ chế mới là “đường băng” để khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo "cất cánh" thì thị trường mới là nơi quyết định công nghệ có tạo ra giá trị hay không. TP Hồ Chí Minh đang tìm cách rút ngắn khoảng cách từ phòng nghiên cứu đến doanh nghiệp, từ ý tưởng đến sản phẩm, qua đó biến nguồn lực tri thức thành một động lực tăng trưởng thực chất.