Vodafone lỗ nặng do bất ổn tại Eurozone

Tập đoàn viễn thông lớn nhất nước Anh Vodafone ngày 13/11 đã công bố kết quả kinh doanh trong nửa đầu của tài khóa 2012-2013 kết thúc vào ngày 30/9 vừa qua, cho thấy lỗ ròng của tập đoàn này đã lên tới 2 tỉ bảng (3,138 tỉ USD).

Tập đoàn viễn thông lớn nhất nước Anh Vodafone ngày 13/11 đã công bố kết quả kinh doanh trong nửa đầu của tài khóa 2012-2013 kết thúc vào ngày 30/9 vừa qua, cho thấy lỗ ròng của tập đoàn này đã lên tới 2 tỉ bảng (3,138 tỉ USD) và lỗ trước thuế là 492 triệu bảng (khoảng 787 triệu USD).

"Gã khổng lồ" công nghệ viễn thông này cho biết khoản lỗ trên chủ yếu do kết quả kinh doanh yếu kém của tập đoàn ở các thị trường Nam Âu, vốn đang chao đảo trong cơn bão nợ công, với tổng doanh thu ở khu vực này giảm tới 17,5%, trong đó 8,2% là do giá đồng euro giảm mạnh so với đồng bảng Anh.

Vodafone lỗ nặng do bất ổn tại Eurozone ảnh 1

Lỗ ròng của tập đoàn Vodafone đã lên tới 2 tỉ bảng. Nguồn: Internet.

Doanh thu từ dịch vụ di động và Internet của Vodafone ở các thị trường Nam Âu giảm tới 18,1% trong giai đoạn này, trong đó doanh thu ở thị trường Tây Ban Nha và Italia sụt giảm mạnh nhất, với mức giảm lần lượt là 19,3% và 18,4%.

Do điều kiện kinh doanh ngày càng khó khăn ở thị trường Tây Ban Nha và Italia, Vodafone cũng đã quyết định thoái vốn 5,9 tỷ bảng (9,4 tỷ USD) từ các chi nhánh của tập đoàn ở hai nước này (3,2 tỉ bảng tại thị trường Tây Ban Nha và 2,7 tỉ bảng tại Italia)

Ngoài ra, doanh thu dịch vụ tại Anh, thị trường có mức tăng trưởng mạnh nhất của Vodafone trong năm vừa qua, cũng giảm 2,1% trong 6 tháng đầu của tài khóa 2012-2013 do nhiều khách hàng đã cắt giảm hóa đơn điện thoại trong bối cảnh kinh tế gặp rất nhiều khó khăn do rơi vào cuộc suy thoái kép.

Bên cạnh đó, Vodafone cũng buộc phải giảm cước điện thoại do áp lực cạnh tranh từ các đối thủ như EE, hãng điều hành mạng di động Orange và T-Mobile.

Đức là một trong những thị trường ở châu Âu mà Vodafone có tăng trưởng về doanh thu dịch vụ, tuy nhiên mức tăng trưởng này khá khiêm tốn 1,8% so với 4,2% cùng kỳ năm ngoái. Mặc dù vậy, lợi nhuận trước thuế và lãi của tập đoàn ở thị trường Đức vẫn giảm tới 11,7%.

Tuy nhiên, bức tranh kinh doanh trên toàn cầu của Vodafone vẫn còn có những điểm sáng, trong đó tăng trưởng doanh thu dịch vụ tại Thổ Nhĩ Kỳ đạt 18%. Hai thị trường khác là Ấn Độ và Nam Phi cũng đạt mức tăng trưởng đáng kể.

Bên cạnh đó, Vodafone cũng sẽ nhận được khoản cổ tức lên tới 5,4 tỷ bảng (8,5 tỷ USD) từ tập đoàn di động khổng lồ của Mỹ Verizon Wireless vào cuối năm nay. Hiện Vodafone đang nắm 45% cổ phần của Verizon Wireless.

Bất chấp tình hình thua lỗ trong sáu tháng đầu, nhưng Vodafone vẫn dự báo lợi nhuận từ kinh doanh của tập đoàn trong tài khóa 2012-2013 sẽ đạt từ 11,1-11,9 tỷ bảng (khoảng 17,7-19 tỷ USD).

TTXVN/ Tin Tức

Dành cho bạn

Tìm phương án gỡ khó cho dự án trọng điểm ven biển Lâm Đồng

Tìm phương án gỡ khó cho dự án trọng điểm ven biển Lâm Đồng

Ngày 24/10, ông Nguyễn Minh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng cùng các đơn vị liên quan đã đến kiểm tra tiến độ thi công và tháo gỡ khó khăn liên quan dự án kè bảo vệ bờ biển thôn Vĩnh Tiến (xã Vĩnh Hảo) và công trình hồ chứa nước Ka Pét được xây dựng tại xã Hàm Thạnh. Đây là các công trình trọng điểm của tỉnh Lâm Đồng.

Phà Cát Lái và Bình Khánh sẽ điều chỉnh giá vé từ ngày 28/10

Phà Cát Lái và Bình Khánh sẽ điều chỉnh giá vé từ ngày 28/10

Từ ngày 28/10, giá vé qua phà Cát Lái và phà Bình Khánh (TP Hồ Chí Minh) sẽ tăng do chi phí nhiên liệu biến động mạnh từ tháng 3 đến nay. Hành khách đi bộ, xe đạp và xe gắn máy có mức phí tăng 1.000 đồng/lượt, trong khi giá vé ô tô tăng tùy loại phương tiện.

Đổi mới chính sách thu hút FDI, tạo động lực tăng trưởng hai con số

Đổi mới chính sách thu hút FDI, tạo động lực tăng trưởng hai con số

Theo Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn, để thực hiện mục tiêu tăng trưởng hai con số, tổng vốn đầu tư toàn xã hội cần đạt khoảng 40% GDP, hệ số ICOR giảm từ 6,4 xuống 4,5 - 4,8. Nhu cầu vốn giai đoạn 2026–2030 dự kiến tăng gấp 2,67 lần so với giai đoạn 2021–2025, đặt ra yêu cầu huy động nguồn lực rất lớn, nhất là nguồn vốn từ FDI.