Sony hạ dự báo lợi nhuận sau khi lỗ ròng

Trong quý đầu tiên của tài khóa này, hãng chuyên sản xuất thiết bị điện tử tiêu dùng và giải trí của Nhật Bản -Sony đã lỗ ròng tới 24,6 tỷ yên (313,5 triệu USD) và phải hạ dự báo lợi nhuận của hãng trong tài khóa hiện nay, một phần do bị tác động bởi kế hoạch chấn chỉnh lại hoạt động kinh doanh.

Hãng chuyên sản xuất thiết bị điện tử tiêu dùng và giải trí của Nhật Bản -Sony cho biết trong quý đầu tiên của tài khóa này Sony đã lỗ ròng tới 24,6 tỷ yên (313,5 triệu USD) và phải hạ dự báo lợi nhuận của hãng trong tài khóa hiện nay, một phần do bị tác động bởi kế hoạch chấn chỉnh lại hoạt động kinh doanh.

Mức thua lỗ kể trên của hãng khổng lồ này là nhiều hơn so với mức thua lỗ 15,5 tỷ yên cùng kỳ năm trước. Sony cho hay họ hy vọng trong tài khóa kết thúc vào tháng 3/2013 sẽ đạt lợi nhuận 20 tỷ yên, giảm so với mức dự báo 30 tỷ yên đã được đưa ra trước đó.

 Sony hạ dự báo lợi nhuận sau khi lỗ ròng ảnh 1
Hãng chuyên sản xuất thiết bị điện tử tiêu dùng và giải trí của Nhật Bản -Sony đang bị lỗ ròng. Ảnh: Internet

Tuy nhiên, doanh thu của hãng này trong thời gian từ tháng Tư đến tháng Sáu vừa qua lại tăng 1,4% lên 1.510 tỷ yên. Hồi tháng Tư, Sony nói sẽ cắt giảm khoảng 10.000 việc làm và phải chi gần 1 tỷ USD cho việc "đại tu" lại hoạt động mà tân Giám đốc Kazuo Hirai của Sony mô tả là "khẩn cấp".

Sony cam kết sẽ vực dậy hoạt động kinh doanh sau khi bị thua lỗ 456,66 tỷ yên trong năm tài khóa vừa kết thúc vào tháng Ba vừa qua, và là lần thua lỗ hàng năm thứ 4 liên tiếp của hãng. Sony bị thua lỗ đặc biệt nghiêm trọng trong lĩnh vực sản xuất và kinh doanh máy thu hình, khi các công ty điện tử Nhật Bản bị tổn thương nặng nề bởi đồng yên tăng giá mạnh làm giảm lợi nhuận và sự cạnh tranh gay gắt từ các đối thủ nước ngoài.

Ngoài ra, Sony cũng bị tổn thất bởi thảm họa động đất sóng thần ở Nhật Bản hồi đầu năm ngoái.

Vân Anh (Theo AFP)

Dành cho bạn

Đổi mới chính sách thu hút FDI, tạo động lực tăng trưởng hai con số

Đổi mới chính sách thu hút FDI, tạo động lực tăng trưởng hai con số

Theo Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn, để thực hiện mục tiêu tăng trưởng hai con số, tổng vốn đầu tư toàn xã hội cần đạt khoảng 40% GDP, hệ số ICOR giảm từ 6,4 xuống 4,5 - 4,8. Nhu cầu vốn giai đoạn 2026–2030 dự kiến tăng gấp 2,67 lần so với giai đoạn 2021–2025, đặt ra yêu cầu huy động nguồn lực rất lớn, nhất là nguồn vốn từ FDI.

Nhộn nhịp 'xóm ốc' nước nổi

Nhộn nhịp 'xóm ốc' nước nổi

Mùa nước nổi, người dân xã Vĩnh An và các địa bàn lân cận của tỉnh An Giang tranh thủ cào ốc bươu vàng để tăng thu nhập. Từ loài gây hại cho cây trồng, ốc bươu vàng trở thành nguồn nguyên liệu phục vụ nuôi trồng thủy sản, tạo việc làm cho nhiều lao động nông thôn.