Vodafone đề nghị Mỹ chia sẻ thông tin về Huawei với châu Âu

Ngày 25/2, Chủ tịch tập đoàn viễn thông Vodafone Nick Read cho rằng Mỹ cần chia sẻ bất kỳ bằng chứng nào mà nước này có về Huawei với giới chức châu Âu, để họ có thể cân nhắc về việc liệu có nên sử dụng công nghệ của doanh nghiệp viễn thông Trung Quốc này trong mạng lưới hay không. 
Chú thích ảnh
Biểu tượng của Vodafone. Ảnh: TTXVN

Huawei, nhà sản xuất thiết bị viễn thông lớn nhất thế giới, phải đối mặt với sự giám sát mạnh mẽ ở phương Tây do các cáo buộc có mối quan hệ với Chính phủ Trung Quốc và tham gia hoạt động gián điệp. Mỹ kêu gọi các đồng minh phương Tây không sử dụng các thiết bị và công nghệ của hãng này. Huawei đã bác bỏ cáo buộc trên.

Cùng với Ericsson của Thụy Điển, Nokia của Phần Lan, Huawei cũng là một trong những nhà cung cấp thiết bị mạng di động lớn nhất toàn cầu. Trong khi đó, Vodafone hiện là tập đoàn viễn thông di động lớn thứ hai thế giới.

Trả lời báo giới tại Barcelona, Tây Ban Nha, Chủ tịch Vodafone nhận định việc giảm số lượng nhà cung cấp dịch vụ mạng sẽ hủy hoại ngành công nghiệp và tăng trưởng kinh tế. Theo ông, cần phải tiến hành đánh giá lại nguy cơ dựa trên sự thật và phía Mỹ cần cung cấp những bằng chứng rõ ràng cho các cơ quan liên quan trên khắp châu Âu. Tháng trước, Vodafone nêu rõ sẽ ngừng triển khai thiết bị của Huawei tại các mạng lưới quan trọng ở châu Âu cho đến khi được chính phủ làm rõ về các nguy cơ.

Trước đó, một số tập đoàn của châu Âu như BT Group của Anh và Orange của Pháp cho biết sẽ không sử dụng thiết bị 5G của Huawei trong các hệ thống mạng quốc gia, mặc dù cho đến nay Liên minh châu Âu (EU) chưa thực hiện các bước nhằm "cấm cửa" Huawei. Tập đoàn này đã âm thầm trở thành nhà cung cấp thiết bị hàng đầu cho các mạng di động, đặc biệt là tại các thị trường đang phát triển nhờ giá rẻ.

Giờ đây, với những thiết bị 5G tiên tiến, Huawei đã bắt đầu xâm nhập vào các thị trường phát triển. Thực tế này đặt ra bài toàn khó cho các công ty viễn thông châu Âu. Tuy nhiên, ngày càng có nhiều quốc gia phương Tây đang quay lưng lại với Huawei do lo ngại vấn đề bảo mật. Một số chính phủ đã công khai loại bỏ hoàn toàn các sản phẩm của Huawei trong việc xây dựng hạ tầng mạng không dây 5G vì rủi ro an ninh thông tin.

Đặng Ánh (TTXVN)

Dành cho bạn

Khi cuộc đua AI làm gia tăng lo ngại về mối đe doạ với nhân loại

Khi cuộc đua AI làm gia tăng lo ngại về mối đe doạ với nhân loại

Cuộc đua trí tuệ nhân tạo (AI) đang tăng tốc, trong khi cạnh tranh có nguy cơ khiến các doanh nghiệp xem nhẹ an toàn, làm gia tăng những rủi ro khó kiểm soát. Diễn biến này đặt ra yêu cầu đối với Việt Nam trong thực hiện Nghị quyết 57: phát triển và làm chủ AI phải song hành với xây dựng năng lực quản trị, kiểm soát và bảo đảm an toàn.
Tìm giải pháp kéo dài tuổi thọ phù điêu Mậu Thân 1968

Tìm giải pháp kéo dài tuổi thọ phù điêu Mậu Thân 1968

Nắng nóng, độ ẩm và nước mưa có thể âm thầm tác động đến bức phù điêu bằng đồng tại Khu truyền thống cách mạng cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968. Từ những vị trí dễ hư hỏng được nhận diện, nhóm nghiên cứu đề xuất giải pháp theo dõi và bảo trì chủ động nhằm kéo dài tuổi thọ công trình..
TP Hồ Chí Minh cụ thể hóa Nghị quyết 57 - Bài cuối: Thu hút nhân tài, tạo động lực mới

TP Hồ Chí Minh cụ thể hóa Nghị quyết 57 - Bài cuối: Thu hút nhân tài, tạo động lực mới

Để khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo trở thành động lực tăng trưởng, TP Hồ Chí Minh đang đặt trọng tâm vào một nguồn lực có tính quyết định: con người. Từ chính sách thu hút chuyên gia đến việc tạo môi trường để người giỏi giải quyết những bài toán lớn, Thành phố đang từng bước tìm cách biến tri thức thành năng lực đổi mới và giá trị cụ thể.
TP Hồ Chí Minh cụ thể hóa Nghị quyết 57 - Bài 2: Khi khoảng cách từ phòng nghiên cứu đến thị trường được rút ngắn

TP Hồ Chí Minh cụ thể hóa Nghị quyết 57 - Bài 2: Khi khoảng cách từ phòng nghiên cứu đến thị trường được rút ngắn

Nếu các cơ chế mới là “đường băng” để khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo "cất cánh" thì thị trường mới là nơi quyết định công nghệ có tạo ra giá trị hay không. TP Hồ Chí Minh đang tìm cách rút ngắn khoảng cách từ phòng nghiên cứu đến doanh nghiệp, từ ý tưởng đến sản phẩm, qua đó biến nguồn lực tri thức thành một động lực tăng trưởng thực chất.