Huawei khẳng định cam kết tăng cường đầu tư vào Canada

Theo phóng viên TTXVN tại Ottawa, Tập đoàn công nghệ viễn thông Huawei của Trung Quốc đã khẳng định cam kết tăng cường đầu tư vào nước này bất chấp việc Giám đốc tài chính (CFO) của Huawei, bà Mạnh Vãn Chu, bị cảnh sát Canada bắt giữ hồi cuối năm ngoái theo yêu cầu của Mỹ. Đây là phát biểu của Chủ tịch Huawei Lương Hoa trong cuộc họp báo ngày 21/2 tại thành phố Toronto của Canada.
Chú thích ảnh
Biểu tượng Huawei tại văn phòng ở tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc. Ảnh: AFP/TTXVN

Tại cuộc họp này, ông Liang Hua đã thông báo với báo giới về kế hoạch đầu tư và kinh doanh của Huawei năm 2019, trong đó có kế hoạch mở rộng lực lượng lao động thêm 20% và tăng 15% đầu tư vào hoạt động nghiên cứu và phát triển tại Canada. Ngoài ra, Chủ tịch Huawei cũng lên tiếng chỉ trích việc bắt giữ và kết tội bà Mạnh Vãn Chu, cho rằng vụ việc này có liên quan đến yếu tố chính trị. Đồng thời, ông cũng cho biết mối quan hệ giữa giữa Trung Quốc và Canada hiện "không phải là lý tưởng".

Bà Mạnh Vãn Chu là con gái của người sáng lập tập đoàn Huawei Nhậm Chính Phi. Bà bị nhà chức trách Canada bắt giữ với cáo buộc vi phạm các biện pháp trừng phạt của Mỹ đối với Iran. Kể từ sau khi bà bị bắt, mối quan hệ ngoại giao giữa Canada và Trung Quốc trở nên căng thẳng và hiện chưa có dấu hiệu hạ nhiệt.

Quang Thịnh (TTXVN)

Dành cho bạn

Lãnh đạo BRICS kêu gọi bảo vệ an toàn các cơ sở hạt nhân

Lãnh đạo BRICS kêu gọi bảo vệ an toàn các cơ sở hạt nhân

Trong ngày họp đầu tiên của Hội nghị thượng đỉnh Nhóm các nền kinh tế mới nổi (BRICS) lần thứ 18 diễn ra ở Ấn Độ, các nhà lãnh đạo BRICS đã bày tỏ quan ngại sâu sắc về rủi ro ngày càng tăng từ các vụ xung đột và tấn công nhằm vào cơ sở hạt nhân.

Nga bác đề xuất gặp thượng đỉnh với Ukraine tại Mỹ

Nga bác đề xuất gặp thượng đỉnh với Ukraine tại Mỹ

Ngày 12/9, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov đã bác đề xuất của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky về việc gặp Tổng thống Nga Vladimir Putin tại Hội nghị thượng đỉnh Nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới (G20) ở Mỹ, cho rằng một cuộc gặp như vậy là “bất khả thi”.