Vỡ oà cảm xúc đón người thân từ Ukraine về nước

Chuyến bay đầu tiên đón công dân Việt Nam từ Ukraine về nước đã hạ cánh an toàn xuống sân bay Nội Bài trưa 8/3.

Thực hiện chủ trương của Chính phủ về việc tổ chức các chuyến bay đưa người Việt Nam và thành viên gia đình về nước trong bối cảnh chiến sự đang diễn ra tại Ukraine, Bộ Ngoại giao phối hợp với các cơ quan chức năng tổ chức các chuyến bay sơ tán công dân về nước.

Vào lúc 11 giờ 30 phút trưa 8/3, chuyến bay đầu tiên mang số hiệu VN88 của Hãng hàng không quốc gia Việt Nam (Vietnam Airlines) chở 283 công dân, khởi hành từ Bucharest (Romania), đã hạ cánh tại sân bay Nội Bài. Công dân Việt Nam về nước trên chuyến bay được xét nghiệm COVID-19 sau khi hạ cánh và được cơ quan chức năng hướng dẫn thực hiện biện pháp cách ly y tế.

Chú thích ảnh
Những công dân Việt Nam đầu tiên từ Ukraine trở về nước đã hạ cánh an toàn trưa 8/3.
Chú thích ảnh
Chú thích ảnh
Cảng vụ Hàng không đã phân luồng ngay từ quầy làm thủ tục đến điểm lấy hành lý, tránh tình trạng đông người, hạn chế lan dịch bệnh.
Chú thích ảnh
Trước đó, nhiều người đã đến Sân bay quốc tế Nội Bài để chờ đón người thân.
Chú thích ảnh
Chuyến bay đã hạ cánh an toàn lúc 11 giờ 30 phút.
Chú thích ảnh
Vỡ òa cảm xúc khi đón người thân trở về từ vùng chiến sự.
Chú thích ảnh
Những giọt nước mắt hạnh phúc khi hội ngộ.
Chú thích ảnh
Chú thích ảnh
Trên chuyến bay còn có những em nhỏ.
Chú thích ảnh
Đến 17 giờ ngày 6/3/2022, các cơ quan đại diện đã đón hơn 2.500 người Việt Nam được sơ tán khỏi vùng chiến sự.
Chú thích ảnh
Cộng đồng người Việt Nam ở Ukraine đa phần sinh sống đã nhiều năm, nên việc phải về nước khiến không ít người cân nhắc kỹ lưỡng.

Ngày mai (9/3), chuyến bay số hiệu QH9066 của Bamboo Airways dự kiến chở 270 công dân khởi hành từ Warsaw (Ba Lan) sẽ hạ cánh tại sân bay Nội Bài.

Trung Nguyên/Báo Tin tức

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.