VN-Index tăng điểm giữa áp lực bán ròng của khối ngoại

Thị trường chứng khoán phiên giao dịch ngày 30/6 diễn biến phân hóa khi VN-Index giữ được sắc xanh nhờ lực kéo từ nhóm cổ phiếu họ Vingroup, trong khi HNX-Index giảm điểm.
Chú thích ảnh
Khách hàng giao dịch tại Hội sở chính Công ty Chứng khoán Bảo Việt. Ảnh tư liệu (minh họa): Trần Việt/TTXVN

Kết thúc phiên giao dịch, VN-Index tăng hơn 5 điểm lên 1.860 điểm. Trái ngược, HNX-Index giảm gần 5 điểm xuống 313,16 điểm.

Thị trường nhìn chung khá cân bằng với 340 mã tăng giá và gần 310 mã giảm giá. Sắc xanh tiếp tục duy trì tại nhiều nhóm ngành chủ chốt như tài chính, công nghiệp và bất động sản, góp phần giúp chỉ số chính giữ được đà tăng.

Đáng chú ý, nhóm cổ phiếu Vingroup trở thành động lực quan trọng trong những phút cuối phiên. Các mã VIC, VHM và VRE đồng loạt đảo chiều tăng trên 1%, qua đó kéo VN-Index đóng cửa trong sắc xanh.

Ở chiều ngược lại, nhóm tiêu dùng thiết yếu chịu áp lực điều chỉnh khá rõ. Các cổ phiếu như VNM, KDC, SBT, NAF, ANV, VHC và TCO đều giảm giá, trong khi MSN đóng cửa tại mức tham chiếu.

Nhóm năng lượng, chủ yếu là các cổ phiếu dầu khí, cũng diễn biến kém tích cực với hàng loạt mã giảm điểm như BSR, PVS, PVT, PLX, PVP và PPT.

Tại nhóm tài chính, mặc dù sắc xanh vẫn chiếm ưu thế, một số cổ phiếu ngân hàng ghi nhận diễn biến kém khả quan khi SHB, VPB, TCB, STB, LPB và VIB đều giảm nhẹ.

Về thanh khoản, giao dịch thỏa thuận đạt hơn 6.000 tỷ đồng, chiếm gần 1/3 tổng giá trị giao dịch toàn thị trường, ở mức khoảng 20.000 tỷ đồng, cho thấy dòng tiền lớn vẫn tham gia thị trường.

Trong khi đó, khối ngoại tiếp tục gây áp lực khi bán ròng gần 1.200 tỷ đồng trên toàn thị trường. VPB là cổ phiếu bị bán ròng mạnh nhất với giá trị khoảng 340 tỷ đồng. Bên cạnh đó, nhiều cổ phiếu vốn hóa lớn khác như FPT, VNM và HPG cũng ghi nhận giá trị bán ròng từ 186-195 tỷ đồng.

Diễn biến phiên 30/6 cho thấy thị trường vẫn chưa có nhiều động lực để bứt phá khi dòng tiền có sự phân hóa giữa các nhóm cổ phiếu. Dù lực kéo từ nhóm vốn hóa lớn, đặc biệt là họ Vingroup, đã giúp VN-Index duy trì đà tăng, áp lực bán ròng của khối ngoại cùng sự suy yếu ở một số nhóm ngành vẫn là yếu tố cần được nhà đầu tư theo dõi trong các phiên giao dịch tới.

Văn Giáp (TTXVN)

Dành cho bạn

TP Hồ Chí Minh quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu tại Seoul

TP Hồ Chí Minh quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu tại Seoul

TP Hồ Chí Minh đã triển khai quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu 2026 trên hệ thống màn hình điện tử tại phố đi bộ Myeongdong ở Seoul (Hàn Quốc). Hoạt động nhằm đưa thông tin sự kiện đến doanh nghiệp, nhà đầu tư và công chúng quốc tế trước ngày khai mạc.

Bộ Xây dựng rốt ráo thực hiện '6 rõ' trong giải ngân

Bộ Xây dựng rốt ráo thực hiện '6 rõ' trong giải ngân

Thời gian thi công từ nay đến cuối năm 2026 chỉ còn hơn 2 tháng, trong khi khối lượng công việc còn lại rất lớn, nếu các cơ quan, đơn vị không có sự nỗ lực vượt bậc sẽ không thể giải ngân hết số vốn được giao - Đây là nhận định của Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh tại Chỉ thị về việc đẩy nhanh tiến độ thực hiện, giải ngân kế hoạch đầu tư công năm 2026 mới đây; đồng thời yêu cầu tổ chức điều hành và giải ngân dự án phải thể hiện cụ thể nội dung “6 rõ” (Rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm, rõ thẩm quyền) để bảo đảm hiệu quả giải quyết công việc.

Cơ hội hợp tác Việt Nam- Na Uy về điện gió ngoài khơi

Cơ hội hợp tác Việt Nam- Na Uy về điện gió ngoài khơi

Với lợi thế tài nguyên gió và nền tảng công nghiệp dầu khí biển, Việt Nam đang thúc đẩy hợp tác với Na Uy về công nghệ, đầu tư và chuỗi cung ứng, mở rộng cơ hội phát triển điện gió ngoài khơi, hướng tới mục tiêu Quy hoạch điện VIII điều chỉnh đề ra là tổng công suất 6.000 MW vào năm 2030 và 17.000 MW vào năm 2035.

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng- Bài 2: Để lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng- Bài 2: Để lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng

Cao tốc Bến Lức - Long Thành mở thêm hành lang giao thông kết nối Đồng bằng sông Cửu Long với Thành phố Hồ Chí Minh và Đông Nam Bộ, tạo cơ hội mở rộng không gian phát triển cho các địa phương. Để biến lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng, Tây Ninh và Đồng Tháp hướng đến gắn quy hoạch giao thông với phát triển công nghiệp, logistics, kinh tế biển, nông nghiệp chế biến và cải thiện môi trường đầu tư thu hút dòng vốn đầu tư.