Chứng khoán châu Á đa phần đi lên nhờ cổ phiếu công nghệ khởi sắc

Chứng khoán châu Á phân hóa với sắc xanh chiếm ưu thế trong phiên 30/6, chủ yếu nhờ đà phục hồi của nhóm cổ phiếu công nghệ kết hợp cùng tâm lý lạc quan về tiến trình đàm phán Mỹ-Iran.
Chú thích ảnh
Bảng chỉ số chứng khoán tại sàn giao dịch ở Hong Kong (Trung Quốc). Ảnh tư liệu: THX/TTXVN

Tại Hàn Quốc, chỉ số Kospi bứt phá 81,83 điểm (0,97%) lên 8.476,47 điểm nhờ dòng tiền bắt đáy chảy mạnh vào các cổ phiếu bán dẫn, tiêu biểu là "gã khổng lồ" Samsung Electronics tăng hơn 3%. Đồng thời, giới đầu tư cũng đặt kỳ vọng vào việc nối lại đàm phán Mỹ - Iran tại Qatar nhằm xoa dịu căng thẳng và sớm mở cửa lại eo biển Hormuz.

Tại Nhật Bản, chỉ số Nikkei 225 tăng 0,9% lên 70.062,32 điểm. Đà tăng của các doanh nghiệp công nghệ đã giúp thị trường đi lên, xua tan phần nào rủi ro can thiệp ngoại hối từ chính phủ khi đồng yen suy yếu xuống mức thấp nhất trong 4 thập kỷ so với đồng USD.

Thị trường Trung Quốc lại ghi nhận diễn biến trái chiều. Chỉ số Shanghai Composite tại Thượng Hải tăng 0,5% lên 4.094,40 điểm, trong khi chỉ số Hang Seng tại Hong Kong lùi 0,6% xuống 22.881,02 điểm.

Sắc xanh cũng lan tỏa sang các thị trường Wellington và Bangkok. Ngược lại, áp lực bán đẩy các sàn Sydney, Singapore, Manila, Mumbai và Jakarta chìm trong sắc đỏ.  

Sự phục hồi của cổ phiếu công nghệ châu Á diễn ra sau một phiên giao dịch bùng nổ tại Phố Wall, nơi chỉ số Nasdaq vọt hơn 2% và Dow Jones lập đỉnh mới. Giới phân tích nhận định đợt bán tháo kỷ lục trong hai tuần qua không dập tắt xu hướng đầu tư vào trí tuệ nhân tạo (AI) mà chỉ tạo cơ hội cho dòng tiền quay lại bắt đáy các cổ phiếu công nghệ lớn ngay khi đà giảm tạm dừng.

Tại thị trường trong nước, kết thúc phiên giao dịch ngày 30/6, chỉ số VN - Index tăng 5,04 điểm (0,27%) lên 1.860,01 điểm. Chỉ số HNX - Index giảm 4,83 điểm (1,52%) xuống 313,16 điểm.

Hương Thủy/TTXVN - Tổng hợp

Dành cho bạn

TP Hồ Chí Minh quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu tại Seoul

TP Hồ Chí Minh quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu tại Seoul

TP Hồ Chí Minh đã triển khai quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu 2026 trên hệ thống màn hình điện tử tại phố đi bộ Myeongdong ở Seoul (Hàn Quốc). Hoạt động nhằm đưa thông tin sự kiện đến doanh nghiệp, nhà đầu tư và công chúng quốc tế trước ngày khai mạc.

Bộ Xây dựng rốt ráo thực hiện '6 rõ' trong giải ngân

Bộ Xây dựng rốt ráo thực hiện '6 rõ' trong giải ngân

Thời gian thi công từ nay đến cuối năm 2026 chỉ còn hơn 2 tháng, trong khi khối lượng công việc còn lại rất lớn, nếu các cơ quan, đơn vị không có sự nỗ lực vượt bậc sẽ không thể giải ngân hết số vốn được giao - Đây là nhận định của Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh tại Chỉ thị về việc đẩy nhanh tiến độ thực hiện, giải ngân kế hoạch đầu tư công năm 2026 mới đây; đồng thời yêu cầu tổ chức điều hành và giải ngân dự án phải thể hiện cụ thể nội dung “6 rõ” (Rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm, rõ thẩm quyền) để bảo đảm hiệu quả giải quyết công việc.

Cơ hội hợp tác Việt Nam- Na Uy về điện gió ngoài khơi

Cơ hội hợp tác Việt Nam- Na Uy về điện gió ngoài khơi

Với lợi thế tài nguyên gió và nền tảng công nghiệp dầu khí biển, Việt Nam đang thúc đẩy hợp tác với Na Uy về công nghệ, đầu tư và chuỗi cung ứng, mở rộng cơ hội phát triển điện gió ngoài khơi, hướng tới mục tiêu Quy hoạch điện VIII điều chỉnh đề ra là tổng công suất 6.000 MW vào năm 2030 và 17.000 MW vào năm 2035.

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng- Bài 2: Để lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng- Bài 2: Để lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng

Cao tốc Bến Lức - Long Thành mở thêm hành lang giao thông kết nối Đồng bằng sông Cửu Long với Thành phố Hồ Chí Minh và Đông Nam Bộ, tạo cơ hội mở rộng không gian phát triển cho các địa phương. Để biến lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng, Tây Ninh và Đồng Tháp hướng đến gắn quy hoạch giao thông với phát triển công nghiệp, logistics, kinh tế biển, nông nghiệp chế biến và cải thiện môi trường đầu tư thu hút dòng vốn đầu tư.