VN-Index mất gần 10 điểm, VIC lập đỉnh vốn hóa

Thị trường chứng khoán ngày 17/9 khép lại trong sắc đỏ khi VN-Index mất gần 10 điểm, dù cổ phiếu VIC của Tập đoàn Vingroup lập đỉnh mới và trở thành doanh nghiệp có vốn hóa lớn nhất thị trường.
Chú thích ảnh
Thị trường chứng khoán ngày 17/9 khép lại trong sắc đỏ khi VN-Index mất gần 10 điểm. Ảnh minh họa: TTXVN

Chốt phiên giao dịch ngày 17/9, VN-Index giảm 9,93 điểm xuống 1.670,97 điểm. Khối lượng giao dịch đạt hơn 1,06 tỷ cổ phiếu, tương ứng 32.484,3 tỷ đồng. Toàn sàn có 119 mã tăng giá, 201 mã giảm giá và 54 mã đứng giá.

HNX-Index giảm 1,35 điểm xuống 277,63 điểm. Khối lượng giao dịch đạt hơn 189 triệu cổ phiếu, tương ứng hơn 3.912,3 tỷ đồng. Toàn sàn có 69 mã tăng giá, 114 mã giảm giá và 43 mã đứng giá.

UPCOM-Index tăng 0,46 điểm lên 111,78 điểm. Khối lượng giao dịch đạt hơn 51,4 triệu cổ phiếu, tương ứng hơn 747,4 tỷ đồng. Toàn sàn có 104 mã tăng giá, 115 mã giảm giá và 91 mã đứng giá.

Rổ cổ phiếu VN30 có 19 mã giảm giá, trong khi chỉ có 10 mã tăng giá. VIC là cổ phiếu có ảnh hưởng tích cực nhất lên thị trường khi tăng tới 6%. Tính từ đầu năm 2025, cổ phiếu VIC đã tăng gấp 3,5 lần, vốn hóa Vingroup tương ứng tăng khoảng 400.000 tỷ đồng – mức tăng mà chưa cổ phiếu nào trong nhóm VN30 đạt được.

Với phiên tăng mạnh hôm nay, vốn hóa của VIC đạt hơn 555.000 tỷ đồng. Con số này giúp Vingroup vượt qua Vietcombank để trở thành doanh nghiệp giá trị nhất trên thị trường chứng khoán.

Các mã lớn khác như GAS tăng 2,07%, FPT tăng 1,93%, BCM tăng 1,01%. Tuy nhiên, một số cổ phiếu trong rổ VN30 giảm mạnh như MSN giảm 3%, MWG giảm 2,86%, HPG giảm 2,5%, GVR giảm 1,87%. Các cổ phiếu ngân hàng thuộc VN30 cũng đồng loạt giảm giá, tạo áp lực điều chỉnh lớn lên chỉ số VN-Index.

Thực tế cho thấy, nhóm cổ phiếu ngân hàng là tác nhân chính khiến thị trường chung đi xuống. Cùng với đó, cổ phiếu ngành chứng khoán cũng chìm trong sắc đỏ. Trong khi đó, nhóm công nghệ thông tin và viễn thông diễn biến tích cực với sắc xanh chiếm ưu thế; các nhóm còn lại có sự phân hóa với sắc xanh, đỏ đan xen.

Về giao dịch của khối ngoại, khối này bán ròng hơn 148 tỷ đồng trên sàn HOSE, tập trung tại các mã MSN (141,71 tỷ đồng), VPB (92,81 tỷ đồng), VHM (90,92 tỷ đồng) và SSI (69,44 tỷ đồng). Trên sàn HNX, khối ngoại mua ròng hơn 17 tỷ đồng, tập trung vào mã PVS (29,55 tỷ đồng), HUT (3,56 tỷ đồng), TNG (3,04 tỷ đồng) và VGS (2,92 tỷ đồng).

Diễn biến phiên 17/9 cho thấy thị trường đang chịu áp lực điều chỉnh sau chuỗi tăng, dù một số cổ phiếu trụ cột vẫn bứt phá.

Văn Giáp (TTXVN)

Dành cho bạn

Yêu cầu kiểm soát tàu thuyền, an toàn giao thông trước áp thấp nhiệt đới

Yêu cầu kiểm soát tàu thuyền, an toàn giao thông trước áp thấp nhiệt đới

Bộ Xây dựng vừa ban hành công điện gửi các đơn vị, địa phương về việc chủ động ứng phó với áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông, nhằm triển khai Công điện 51/CĐ-BCĐ-BNNMT ngày 12/9/2026 của Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự Quốc gia về việc chủ động ứng phó với áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông.

Giá gạo xuất khẩu vẫn duy trì trạng thái ổn định

Giá gạo xuất khẩu vẫn duy trì trạng thái ổn định

Trong tuần qua, trên thị trường gạo châu Á tuần qua chứng kiến đà tăng giá tại Ấn Độ và Thái Lan do những lo ngại về thời tiết khô hạn, trong khi giá gạo xuất khẩu của Việt Nam tiếp tục duy trì trạng thái ổn định trong khoảng 440-445 USD/tấn.

Đánh thức hành lang kinh tế miền Trung - Tây Nguyên - Bài cuối: Những tuyến đường đến các cực tăng trưởng mới

Đánh thức hành lang kinh tế miền Trung - Tây Nguyên - Bài cuối: Những tuyến đường đến các cực tăng trưởng mới

Cao tốc, sân bay và cảng biển tạo lợi thế tiếp cận, nhưng dòng vốn chỉ ở lại nơi có đất sạch, điện, nước, nhân lực, môi trường và thủ tục đủ tin cậy. Từ Vân Phong, Nhơn Hội, Buôn Ma Thuột đến Liên Chiểu và các đô thị dọc cao tốc Lâm Đồng, miền Trung - Tây Nguyên đang hình thành nhiều điểm hội tụ mới. Thách thức là biến các dự án riêng lẻ thành hệ sinh thái và phân chia lợi ích liên vùng.